Đến nội dung chính

Chương 20: Không gian

admin 798 Chữ Cài Đặt

Bà nội thì nắm chặt tay cô không chịu buông, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng: “Con có biết mấy ngày nay bà sợ thế nào không… bà cứ tưởng thật sự mất con rồi…”

Thiên Di muốn nói rất nhiều điều. Muốn xin lỗi, muốn giải thích, muốn kể cho mọi người nghe tất cả những gì mình vừa trải qua. Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng, cuối cùng chỉ có thể khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Thiên Tâm lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay cô, khóc nức nở: “Chị đừng làm em sợ nữa… em tưởng chị bỏ bọn em thật rồi…”

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, tiếng khóc khe khẽ hòa lẫn với âm thanh máy móc vang lên đều đều.

Thiên Di nằm giữa vòng tay của những người thân yêu nhất. Hơi thở vẫn còn yếu nhưng ấm áp, nhịp tim vẫn đang đập rất rõ ràng.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, cô mới thật sự hiểu ra trên đời này, vẫn có những người yêu thương cô nhiều hơn cả những gì cô từng nghĩ.
Sau một ngày sức khỏe dần ổn định, Thiên Di mới kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cả nhà nghe. Từ khoảnh khắc tim cô ngừng đập trong phòng cấp cứu, những giấc mơ về thế giới tận thế, cho đến sự xuất hiện của hệ thống cứu thế và giao dịch giữa cô với nó.

Ban đầu, gần như không ai thật sự tin nổi. Thiên Kỳ cho rằng em gái mình gặp ảo giác sau chấn thương nặng. Thiên Khôi thì im lặng từ đầu đến cuối, vẻ mặt trầm tư khó đoán. Ông bà nội nghe xong cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Chỉ có Thiên Tâm là vẫn nhìn cô không chớp mắt, giống như sợ bỏ sót bất kỳ câu nào.

Thiên Di nhìn mọi người, giọng nói vẫn còn hơi khàn nhưng vô cùng chắc chắn: “Con nói… tất cả đều là thật.”

Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói tiếp: “Con có thể chứng minh cho mọi người xem. Mọi người… nắm tay con đi.”
Cả nhà còn chưa kịp phản ứng thì đã theo bản năng đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Di khép mắt lại, dùng ý niệm kích hoạt chiếc vòng tay ngọc trên cổ tay mình.

Trong chớp mắt, không gian xung quanh như bị xé toạc. Căn phòng bệnh trắng toát lập tức biến mất, thay vào đó là một vùng đất rộng lớn trải dài đến tận cuối tầm mắt. Bầu trời xanh trong cao vời vợi, mây trắng lững lờ trôi, núi non nối tiếp nhau phía xa, dòng sông nhỏ uốn lượn giữa thảm cỏ xanh mướt. Ở trung tâm không gian là căn nhà tre hai tầng đứng lặng lẽ giữa khoảng đất rộng, nhìn vừa đơn sơ vừa yên bình.

Cả nhà họ Lưu hoàn toàn sững sờ. Thiên Tâm há hốc miệng, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Thiên Di. Thiên Kỳ đứng chết lặng tại chỗ, mắt mở lớn đến mức gần như quên cả chớp. Ngay cả Thiên Khôi cũng phải mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình: “Đây… là thật sao?”
Thiên Di không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ dẫn mọi người đi dạo quanh không gian một vòng. Gió thổi qua cỏ cây, nước trong hồ lay động, ngay cả nhiệt độ và mùi đất trong không khí cũng chân thật đến đáng sợ. Đến lúc này, không còn ai nghĩ đây là giấc mơ nữa.

Sau một khoảng im lặng rất lâu, Thiên Kỳ là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng vô cùng kiên định: “Nếu thật sự sẽ có tận thế… anh đi cùng em.”

Thiên Khôi lập tức nói tiếp, không hề do dự: “Không có lý do gì để em một mình đối mặt với tất cả chuyện này.”

Ông nội chậm rãi nhìn quanh không gian rộng lớn trước mắt rồi trầm giọng: “Cả nhà chúng ta cùng đi.”

Bà nội nắm chặt tay Thiên Di, mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ: “Người một nhà thì dù sống hay chết… cũng phải ở bên nhau.”

Thiên Tâm im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói, giọng nhỏ nhưng kiên định: “Mọi người ở đâu… em sẽ ở đó.”

Nghe những lời ấy, trong lòng Thiên Di bỗng siết lại, vừa ấm áp vừa nặng nề đến khó thở.

Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi đưa tay ra. Ngay trước mặt mọi người, sáu viên thuốc phát sáng lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt từng người, nhìn giống như những viên tinh thể kỳ lạ không thuộc về thế giới này.