Đến nội dung chính

Chương 9: Đây là cái gì?

admin 1.231 Chữ Cài Đặt

Yến Trinh tửu lượng kém hơn Kỳ Thư Hạ.

Uống một chén nhỏ, mặt cô ấy nổi lên hồng nhạt, mở to đôi mắt xinh đẹp, sương mù mênh mông nhìn Kỳ Thư Hạ.

Tối nay Yến Trinh tháo nơ con bướm ở đuôi tóc, mái tóc dài buông lơi lười biếng trên vai và hai tay. Bị rượu làm đầu óc choáng váng, đuôi mắt đuôi mày bớt đi vẻ sắc bén, cô ấy nghiêng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm Kỳ Thư Hạ.

Kỳ Thư Hạ không có ảo tưởng gì, ngẩng đầu lên.

Cô không nói không rằng tự tát mình một cái.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Kỳ Thư Hạ ma xui quỷ khiến mà dùng ngón tay cào cào mặt mình. Nếu mình là Alpha… nói không chừng đã thú tính đại phát…

Dừng lại, dừng lại.

Mặc dù hình thể giữa cô và Yến Trinh chênh lệch, nhưng Kỳ Thư Hạ chẳng lo lắng gì về việc Yến Trinh có ý tưởng khác với mình. Vì Omega giống như động vật trong sách đỏ, kiều quý cần được người người bảo vệ. Yến Trinh và cô, giống như công và vịt, cô cùng lắm cũng chỉ được làm chị em tốt của người ta mà thôi.
Chị em tốt Yến Trinh vẫn đang nhìn cô.

Kỳ Thư Hạ có chút rợn người trong lòng, cười ha ha, cầm bình sứ uống rượu để lấy can đảm.

Cô xụp xoạp uống rượu, động tác thật sự thô lỗ. Yến Trinh chống một tay lên đầu, mặt hiếm khi không lộ vẻ ghét bỏ.

Kỳ Thư Hạ lau miệng, cảm thấy hôm nay mình trong mắt cô ấy thuận mắt hơn nhiều.

Vài giọt rượu trong suốt theo khóe miệng cô chảy xuống cổ trắng tinh, len vào cổ áo.

Kỳ Thư Hạ ngày thường ăn mặc kín mít, nhiều nhất chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng mịn màng. Vì uống rượu, cổ cô nổi lên màu hồng phấn, giống như vừa ngâm tắm xong.

Nhìn chằm chằm cổ cô lấp lánh nước, Yến Trinh nuốt nước bọt, dời mắt đi. Lúc này Kỳ Thư Hạ đã uống hết rượu.

Uống một lần quá nhiều, cô cũng hơi choáng.

Kỳ Thư Hạ đỡ đầu choáng váng, cô buồn ngủ quá, thân thể mệt mỏi chỉ muốn chui vào chăn ngủ. Thế là cô vẫy tay với Yến Trinh: “Cô nghỉ trước đi, tôi đi tắm.”
Căn hộ thuê dùng máy nước nóng kiểu cũ, chức năng không tốt lắm. Yến Trinh dùng nhiều nước, chờ cô ấy tắm xong thì hết nước ấm.

Bước chân Kỳ Thư Hạ như bay.

Cảnh vật trước mắt cô nhẹ bẫng, tuy thân thể xiêu vẹo, nhưng vẫn đi được.

Cô mở nước trong phòng tắm trước, rồi về phòng ngủ lấy đồ ngủ. Cô tính thời gian, chờ lần sau vào phòng tắm thì nước hẳn nóng lên.

Kỳ Thư Hạ vào phòng tắm treo quần áo thì thấy Yến Trinh đã ở đó từ khi nào: “Yến Trinh? Cô sao lại tranh phòng tắm với tôi.”

Cô ấy còn đổi nước ấm cô chuẩn bị thành nước lạnh.

Kỳ Thư Hạ xem xét nước trong bồn tắm, lạnh đến mức cô rụt tay lại.

Thật quá đáng.

Yến Trinh quần áo cũng chưa cởi, nằm ở trong đó. Cô duỗi tay kéo cánh tay Yến Trinh, rất bất mãn với người chị em tốt này: “Không được đâu, để tôi tắm trước.”
Cô ấy không động đậy, khuôn mặt đẹp nghiêng dán bên bồn tắm, không nói gì, chỉ ngẩn ngơ.

Giống như một cô ngốc xinh đẹp.

Hiếm khi thấy Yến Trinh say, uống một ly mà biến thành thế này.

Kỳ Thư Hạ cười ha ha.

Cô đắp áo khoác đã cởi lên mặt Yến Trinh: “Thôi, cô cứ ngốc ở đây đi.”

Nghĩ đến đối phương dù sao cũng là nữ, Kỳ Thư Hạ lấy vòi hoa sen. Nữ Beta và nữ Omega thì cũng là nữ, cô ấy không ngại thì cô cũng chẳng sao.

Kỳ Thư Hạ cởi quần áo tắm rửa.

“Sau khi tỉnh rượu, đừng nói tôi bất lịch sự nha.”

Uống rượu xong tắm ngay không tốt cho cơ thể, nhưng Kỳ Thư Hạ đã quên mất. Dưới làn hơi nước nóng bốc lên, cô càng lúc càng choáng váng. Ánh mắt vô tình liếc sang bồn tắm, chợt thấy một cái đuôi dài, màu đen thanh mảnh.

Kỳ Thư Hạ tưởng mình bị ảo giác. Trong nhà làm sao có con rắn lớn như vậy được, trông như con trăn Nam Mỹ.

Cô sờ thử, trơn trượt, hơi lạnh, còn quấn lấy mắt cá chân cô. Nhìn kỹ, nó bò ra từ bồn tắm, không chỉ từ bồn tắm, mà dường như còn nối liền với eo của Yến Trinh.

Kỳ Thư Hạ hoảng loạn lấy khăn mặt che ngực, mi mắt run rẩy mở to, đối diện với một đôi đồng tử dựng đứng âm u lạnh lẽo.

“?”

Vòi sen bị cô tắt trước đó.

Hơi nước ấm trong phòng tắm dần tan, ngưng tụ thành giọt bám trên người Kỳ Thư Hạ. Cô lạnh đến nỗi da gà nổi cục, đầu óc mụ mị vì hơi nước cũng tỉnh táo lại.

Cô chụp lấy áo khoác, quay người chạy ra ngoài.

“Cứu mạng! Cứu mạng! Có yêu xà!” Cô hét lên, nhưng bị lực kéo phía sau làm cho câm nín.

Đuôi rắn quấn chặt mắt cá chân, kéo cô trở lại.

Kỳ Thư Hạ chỉ khoác áo khoác, cô giãy giụa, la hét, bị kéo trở vào phòng tắm. Yến Trinh nằm bên thành bồn tắm, một tay chống đầu, đôi đồng tử dựng đứng nhìn Kỳ Thư Hạ bị kéo đến cạnh bồn.

Giãy giụa vô ích, cô chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện: “Xin đừng ăn tôi, xin đừng ăn tôi…”

Yến Trinh hai tay tựa vào thành bồn tắm, tiến gần Kỳ Thư Hạ, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

Áo sơ mi trắng dính trên người cô ấy hoàn toàn trong suốt, để lộ đường cong nuột nà rõ ràng phía trên đuôi rắn. Tóc dài ướt nước, dính chặt vào làn da trắng lạnh.

Kỳ Thư Hạ hoàn toàn mất đi ý nghĩ háo sắc, mặt cô co rúm, đuôi rắn trơn lạnh dán sát da thịt khiến lông tơ dựng đứng.

Lời sư cô nói quả không sai, bên cạnh cô thật sự có yêu xà… Kỳ Thư Hạ khóc lóc, cố bẻ đuôi rắn quấn quanh hông, nhưng nó không nhúc nhích.

“Xin đừng ăn tôi, xin đừng ăn tôi…”

Yến Trinh không còn lý trí, chẳng nghe nổi một câu nào Kỳ Thư Hạ nói. Cô ấy kề sát mặt cô, như chó con ngửi khắp nơi. “Trên người cô thơm quá.”

Kỳ Thư Hạ lau nước mắt. Cô ấy nói thế, làm như kẻ háo sắc không phải cô, mà là con rắn này.

Trên người cô thơm chỗ nào chứ, rõ ràng chỉ có mùi nghèo kiết xác.

Nhưng Yến Trinh thì thường xuyên xịt nước hoa đắt tiền, đi đâu cũng mang theo mùi hương. Nhưng cô chưa từng ngửi thấy mùi pheromone trên người cô ấy.

Kỳ Thư Hạ nheo mắt, thấy sau gáy Yến Trinh dán một miếng trong suốt giống băng keo cá nhân, ướt nước, một góc bị bong lên.

Yến Trinh chú ý đến ánh mắt cô, máy móc đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ miếng đó ra.

“Đây là cái gì?” Cô ấy hỏi.

“Tôi làm sao biết.” Kỳ Thư Hạ đáp.

Nhưng ngay lập tức, cô biết.