Kỳ Thư Hạ bị đuôi rắn quấn chặt, hai tay bám vào thành bồn tắm, đối diện với Yến Trinh, người này dường như đã mất hết lý trí. Cô cúi đầu, thấy miếng giấy trong suốt rơi vào bồn tắm, lềnh bềnh theo sóng nước.
Miếng giấy mỏng như chiếc thuyền nhỏ, bị sóng nước đánh nghiêng, rồi chìm mất.
Phòng tắm rơi vào sự tĩnh lặng quỷ dị.
Kỳ Thư Hạ cảm thấy đuôi rắn quanh eo siết chặt hơn, cô cố gắng khoác áo khoác, ngượng ngùng nói: “Cô, cô có thể thả lỏng ra một chút không?”
“Tôi chỉ xem cô như chị em tốt, dù cô muốn ăn tôi thì cũng ăn nhẹ nhàng chút.”
Trước khi chết, cô cố gắng giảng đạo lý với một con yêu xà.
Yến Trinh cúi đầu, tóc mái che khuất thần sắc của cô ấy.
Lời Kỳ Thư Hạ nói hoàn toàn bị phớt lờ, đuôi rắn quanh eo không tài nào gỡ ra. Cô bực bội ngồi ngốc trong phòng tắm cùng cô ấy, mỗi giây trước khi chết đều khiến cô như ngồi trên đống lửa.
Không thể ngồi chờ chết.
Cô cúi đầu rồi ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ, thấy áo ngủ trên kệ đồ trong phòng tắm.
Dưới áo ngủ là điện thoại của cô.
Đuôi rắn vẫn quấn Kỳ Thư Hạ, cô cố hết sức nghiêng nửa người trên về phía kệ đồ.
Kỳ Thư Hạ cắn răng, cánh tay vươn càng lúc càng xa, ngón tay chạm vào kệ không quá cao.
Chỉ còn chút nữa thôi. Cô trông mòn con mắt, đầu ngón tay chạm vào góc áo ngủ, thấy màn hình điện thoại.
Sắp chạm được…
“A! Cô làm gì vậy!”
Cơ thể cô đang nghiêng tới trước bị kéo giật lại, đuôi rắn cuốn cô vào bồn tắm, nước tràn ra khắp sàn.
Nước lạnh từ bốn phương tám hướng ập đến, lạnh chẳng khác gì đuôi rắn của Yến Trinh. Nhận ra Kỳ Thư Hạ run rẩy vì lạnh, Yến Trinh kéo cô nằm sấp vào lòng mình.
Cơ thể cô ấy cũng chẳng ấm áp hơn là bao, hoàn toàn không có chút hơi ấm.
Yến Trinh đã cởi áo, cả chiếc áo lót không gọng không mút cũng bị ném đi. Hai bàn tay Kỳ Thư Hạ lóng ngóng không biết chạm vào đâu, đành miễn cưỡng đặt lên cái bụng phẳng lì hình chữ H của người bên dưới, cô ấy kề sát bên tai cô, cơ thể rung lên, thở hổn hển ngắt quãng.
“Thật khó chịu…”
Kỳ Thư Hạ hít hít mũi, ngửi thấy mùi hương tùng lạnh buốt. Mùi hương ấy giống hệt Yến Trinh, lạnh thấu như sương tuyết.
Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì!
Pheromone?
Cô ấy hình như không phải chị em tốt của cô. Kỳ Thư Hạ kinh hãi.
Mùi pheromone tràn ngập xâm lược bao lấy cô, Kỳ Thư Hạ đầy mặt kinh ngạc, theo bản năng lùi lại, nhưng bị Yến Trinh ôm chặt vào lòng, buộc phải ngập trong pheromone của cô ấy.
Rõ ràng người thảm nhất là cô, vậy mà kẻ kiểm soát là Yến Trinh lại không ngừng rên rỉ, như một chú chó, cọ qua cọ lại bên cổ cô.
“Khó chịu, thật sự khó chịu, xin cô… giúp tôi một chút.”
Vành tai nhạy cảm của Kỳ Thư Hạ bị cắn ra một dấu răng, cô lạc lối trong tiếng thở hổn hển gấp gáp của Yến Trinh.
Đuôi rắn quanh eo nới lỏng một chút, Kỳ Thư Hạ kéo ra khoảng cách với Yến Trinh. Cô cắn môi dưới, nhìn vào đôi mắt mê ly và gương mặt ửng hồng của Yến Trinh.
Cô ấy thật sự quá mê người, giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu, hơi thở hỗn loạn. “Giúp tôi, xin cô.”
Kỳ Thư Hạ cảm thấy men rượu vừa rồi như lại phát tác. Cô rõ ràng sợ lạnh nhất, nhưng giờ lại thấy nhiệt độ nước dường như cũng tăng lên.
Hơi nóng.
Nhìn vào đôi mắt của yêu xà, trái tim Kỳ Thư Hạ vừa nóng lên lại lập tức lạnh toát.
Rắn… Không được, quá đáng sợ.
Môi dưới của Kỳ Thư Hạ bị cô cắn đến mức đỏ ửng, trong hơi nước trông như nhụy hoa trong sương sớm.
Yến Trinh dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, giọng nói dịu đi: “Tôi hôn cô được không?”
Chỉ là hôn môi thôi sao?
Kỳ Thư Hạ nuốt nước bọt, tay đang bám vai Yến Trinh vô thức siết chặt.
Cô còn chưa kịp trả lời, Yến Trinh đã ngẩng đầu hôn cô.
Kỹ thuật hôn của cô ấy vụng về, Kỳ Thư Hạ cũng chưa từng hôn ai, chưa từng yêu đương, cả quá trình va chạm lung tung, môi cô bị cắn rách.
“Đầu lưỡi cô…”
Giọng Kỳ Thư Hạ mang theo tiếng khóc, cô bị trọng lượng đẩy về phía trước, nhưng khó mà chấp nhận được việc môi lưỡi mình đang giao triền với một con quái vật nửa người nửa rắn.
Yến Trinh thè ra chiếc lưỡi nhọn phân nhánh, như rắn, liếm sạch vết máu trên môi dưới của cô.
“Xin lỗi…” Cô ấy hạ giọng, dùng tay lau nước mắt trên má Kỳ Thư Hạ. “Đừng khóc.”
Kỳ Thư Hạ mím môi, không vui: “Vậy cô thả tôi ra.”
Yến Trinh không muốn thả cô, cô ấy nhẹ nhàng cắn vào gáy Kỳ Thư Hạ, như muốn đánh dấu một Beta.
Lời xin lỗi của cô ấy giống như tác dụng của rượu hùng hoàng, dần tan biến, thay vào đó là mùi pheromone Alpha ngày càng nồng, Kỳ Thư Hạ cảm nhận được lớp vảy dưới eo cô mở ra.
Cô cúi đầu nhìn, sợ đến mức hoảng loạn: “Cái đó, cái đó không được, chúng ta đứng lên trước đi… Ô ô ô… Lên phòng ngủ, đừng ở đây…”
“Suỵt.” Yến Trinh giơ ngón tay, ra hiệu cô dừng lại. “Đừng lừa tôi nữa.”
Cô ấy hôn lên đôi môi hay nói dối của Kỳ Thư Hạ.
Kỳ Thư Hạ cào vài vết máu trên lưng Yến Trinh, nước trong bồn tắm trào ra vài lần, chảy khỏi hõm eo cô, lưu luyến giữa vòng xoắn của đuôi rắn.
*
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Yến Trinh mặc áo ngủ và quần ngủ cho Kỳ Thư Hạ, cô ấy bế cô vào phòng ngủ. Kỳ Thư Hạ vừa chạm giường đã lăn vào chăn, quay lưng không nói gì.
Yến Trinh vừa rồi đã kiềm chế lực đạo, cô ấy biết Kỳ Thư Hạ dù mệt nhưng chưa đến mức kiệt sức, cô chỉ đơn thuần đang giận, vì nhiều lý do.
Ví dụ như cô ấy giả làm Omega, yêu xà giả làm người… Hay vì sao rắn lại có hai cái, hoặc những vấn đề tương tự.
Yến Trinh đứng bên mép giường, nhìn chằm chằm Kỳ Thư Hạ.
Dáng vẻ giận dỗi… cũng rất đáng yêu.
Tác dụng của rượu hùng hoàng đã qua, đuôi rắn của Yến Trinh đã biến lại thành đôi chân người. Trước đó cô ấy mất lý trí, khiến Kỳ Thư Hạ ngâm trong nước lạnh lâu như vậy.
Sợ cô bị cảm, Yến Trinh pha một gói thuốc cảm cho Kỳ Thư Hạ, đưa đến trước mặt cô.
Cô không nhận.
Yến Trinh đặt ly xuống, cởi giày lên giường, thử ôm lấy eo Kỳ Thư Hạ: “Tối nay… ngủ chung được không? Phòng khách lạnh.”
Kỳ Thư Hạ không trả lời, coi như đồng ý.
Cô bị Yến Trinh ôm vào lòng, trong ổ chăn lộ ra gương mặt đỏ bừng.
Bàn tay đặt trên bụng cô ấm hơn trước, yêu lực thấm qua da thịt, xua tan cái lạnh từ nước lạnh để lại.
Cơ thể Kỳ Thư Hạ dần ấm lên, cô nhắm mắt, mệt mỏi và buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, khiến cô ngủ thiếp đi.
Hôm sau là thứ Sáu, vẫn phải đi làm.
Dù Yến Trinh sáng hôm sau gọi Kỳ Thư Hạ dậy, cô vẫn thức dậy muộn, vừa mặc quần áo vừa tránh ánh mắt cô ấy.
Cô muốn báo cảnh sát tố cáo cô ấy.
Điện thoại nhận được vài tin nhắn, từ nhóm chat của cha mẹ cô và từ Ôn Tình. Cô không đọc, cũng không ăn sáng, khoác áo rồi xuống lầu.
Yến Trinh đi theo sau: “Tôi đưa cô đi.”
Cô đi bộ đến trường chắc chắn sẽ muộn. Kỳ Thư Hạ miễn cưỡng lên xe, cúi đầu: “Sư cô ở chùa nói có con rắn kiếp trước có nghiệt duyên với tôi.”
“Cô xem phim Bao Công rồi có biết Trần Thế Mỹ không?” Yến Trinh đặt ngón tay trắng lạnh lên vô lăng, lặng lẽ chờ đèn đỏ.
“Tôi là người vợ bị bỏ rơi sao?” Kỳ Thư Hạ chỉ vào mình.
“Là tôi.” Yến Trinh đáp.
Gương mặt Kỳ Thư Hạ dần cứng lại. Cô nghèo đến phát sợ, tuy rất yêu tiền, nhưng không phải người “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” như vậy…
À, tuy nhiên, có khả năng cô sẽ trở thành người như vậy.
Vừa đến trường, cô giật lấy ổ bánh mì Yến Trinh đưa, nhanh chóng mở cửa xe, chạy như bay.
“Tan học tôi đến đón cô.” Yến Trinh nói.
Kỳ Thư Hạ bỏ ngoài tai lời Yến Trinh, ôm túi, dẫm lên tiếng chuông vào lớp.
Tiết đầu là của cô, trời ơi!
Trên đường va phải người, túi xách rơi ra được đối phương nhặt lên.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Kỳ Thư Hạ nhận lại túi, ngẩng đầu thì thấy Ôn Tình.
Cô ấy quan sát Kỳ Thư Hạ với vẻ hứng thú. Đôi mắt cô hơi sưng, quầng thâm hiện rõ, nhưng trạng thái của cô dường như không giống như Ôn Tình tưởng.
Đưa túi xong, Ôn Tình thuận tay chỉnh lại cổ áo bị lật của Kỳ Thư Hạ, nhưng khi thấy dấu răng trên gáy cô, động tác khựng lại.
“Sao thế?” Kỳ Thư Hạ sờ cổ.
“À, không có gì, cô đi nhanh đi.” Ôn Tình đáp.
Ôn Tình thu tay, nhìn Kỳ Thư Hạ chạy xa.
Cô thở hổn hển chạy đến lớp, dựa vào khung cửa, miễn cưỡng cười với đám học sinh đang nhảy nhót lung tung: “Muốn lật trời à?”
Nhận ra cô giáo hôm nay không vui, mấy học sinh dẫn đầu rụt cổ, ngồi về chỗ.
“Đọc bài mới vài lần.” Cô ra hiệu cho lớp trưởng đứng lên, ngồi trên bục giảng lấy USB ra.
Cô tiện thể kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn của Ôn Tình gửi từ tối qua, hỏi về hương vị rượu.
Kỳ Thư Hạ thở dài không thành tiếng, trả lời: “Cũng được, nhưng không muốn có lần sau.”
Mở màn hình, tin nhắn từ nhóm chat của cha mẹ đập vào mắt.
Kỳ Thư Hạ và cha mẹ ly dị có một nhóm chat, nhưng nhóm này gần như chỉ hoạt động vào dịp sinh nhật cô.
Cha: [Tết năm ngoái ở nhà mẹ con, năm nay về Võ Thành đi.]
Cha: [Chuyển khoản.]
Cha: [Em gái con học đại học ở chỗ con, có gì giúp đỡ nó. Hồi cấp ba con gặp nó rồi.]
Kỳ Thư Hạ ngẫm nghĩ, à, là con riêng mà vợ mới của cha dẫn đến, sinh viên năm nhất, học đại học ở đây.
Trong ký ức, khi cô học cấp ba, cô bé đó còn là củ cà rốt nhỏ, thích chạy theo người ta khóc lóc, chớp mắt đã lớn thế này.
Kỳ Thư Hạ: [Học chuyên ngành gì?]
Cha: [Phi hành gia và chỉ huy.]
Lái máy bay chiến đấu.
Chuyên ngành hàng đầu, vừa cần thành tích học tập tốt, vừa cần thể chất mạnh. So với chuyên ngành của cô, học hai năm đã bị hủy… Thật là người so với người, tức chết mất.
Kỳ Thư Hạ trả lời một chữ “vâng”.
Cô mở danh thiếp cha chia sẻ, đối phương dùng ảnh đại diện mặc định, nickname chỉ là hai ký hiệu đơn giản.
Kỳ Thư Hạ nhấn gửi lời mời kết bạn, quay sang cắm USB, trong lúc đó lời mời đã được chấp nhận.
Tin nhắn từ cô em gái gửi tới, nhưng Kỳ Thư Hạ chuẩn bị lên lớp nên không trả lời, cắm USB và mở PPT.