Tống Uyển Thanh gật đầu tán thành: “Đúng rồi. Phải thế chứ. Giữ cái tên Lục Cảnh Bân đó lại chỉ tổ tốn tiền mua thuốc đau đầu.”
Tin tức Thẩm Tri Ý hắt trà vào mặt Lục Cảnh Bân và đòi từ hôn nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Sùng Nghĩa.
Trong phòng sách, Thẩm Sùng Nghĩa đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ lim.
Ông vốn là người làm ăn lâu năm ở Tấn Thành, tính tình nghiêm khắc, trọng chữ tín.
Hôn ước giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Lục được định ra từ đời trước, nay nhà họ Lục sa sút, nếu nhà họ Thẩm chủ động từ hôn sẽ mang tiếng hám danh chuộng lợi, trở mặt vô tình.
“Gọi Tri Ý xuống đây cho ta!” Thẩm Sùng Nghĩa tức giận quát lớn.
Chỉ mười phút sau, Thẩm Tri Ý chậm rãi bước vào phòng sách.
Cô cố tình không thay đồ lộng lẫy, chỉ khoác chiếc áo len mỏng manh bên ngoài chiếc váy ngủ dài, nét mặt làm bộ nhợt nhạt, yếu ớt.
Tống Uyển Thanh đã khéo léo xin phép ra về trước để tránh làm kỳ đà cản mũi chuyện gia đình người khác.
Vừa thấy con gái, Thẩm Sùng Nghĩa chỉ gậy về phía cô: “Con định làm loạn cái nhà này sao? Đang yên đang lành lại hắt nước vào mặt Cảnh Bân rồi đòi hủy hôn? Con có biết danh dự nhà họ Thẩm bị con ném đi đâu không?”
Thẩm Tri Ý lập tức cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nước mắt nói rơi là rơi: “Cha, không phải con làm loạn. Là Lục Cảnh Bân khinh người quá đáng. Anh ta đứng trước mặt con, lấy tiền của con mua quà cho Bạch Hân Dinh, lại còn lớn tiếng mắng mỏ con không hiền thục bằng cô ta. Con là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, từ nhỏ được cha nâng niu chiều chuộng, sao phải nhún nhường chịu đựng một người đàn ông nuôi bằng tiền của mình mà còn dám lên mặt dạy đời?”
Nghe thấy Lục Cảnh Bân bênh vực con gái nuôi Bạch Hân Dinh mà mắng mỏ con gái ruột của mình, sắc mặt Thẩm Sùng Nghĩa hơi dịu lại, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: “Cảnh Bân là thư sinh, tính tình có chút thẳng thắn. Con là vợ sắp cưới, nhẫn nhịn một chút thì chết ai? Chuyện từ hôn tuyệt đối không được nhắc lại!”
“Con không nhịn!” Thẩm Tri Ý ngẩng phắt đầu lên, lau mạnh nước mắt: “Nếu cha nhất quyết ép con gả cho Lục Cảnh Bân, con thà cạo đầu đi tu còn hơn. Hoặc là…”
Cô đưa tay chỉ bừa về phía cửa sổ, hướng sang tòa trạch viện rộng lớn, kiên cố nằm ngay đầu con phố bên cạnh: “… Con thà gả cho cái người mới dọn đến tòa trạch viện kia, còn hơn lấy Lục Cảnh Bân!”