Lục Cảnh Bân tức điên, bước lên một bước định đưa tay nắm lấy vai Thẩm Tri Ý để ép cô câm miệng.
Chưa kịp chạm vào người cô, Thẩm Tri Ý đã dứt khoát hắt thẳng chén trà nguội vào giữa mặt Lục Cảnh Bân.
Trà ướt sũng hắt từ mặt xuống cổ, làm ướt đẫm mảng ngực chiếc áo âu phục màu xám cũ kỹ của anh ta.
Mấy cọng bã trà còn dính lỉa chỉa trên trán anh ta trông vô cùng thảm hại.
“Cô làm cái gì điên rồ vậy hả!” Lục Cảnh Bân gầm lên, vội vàng lấy tay vuốt mặt, dáng vẻ thanh cao cao ngạo thường ngày hoàn toàn sụp đổ.
“Rửa mặt cho anh tỉnh mộng.” Thẩm Tri Ý đứng dậy, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau: “Anh thích Bạch Hân Dinh thì cứ việc mang cô ta đi. Từ hôm nay trở đi, hôn ước từ nhỏ giữa chúng ta chính thức hủy bỏ. Tôi không thiếu tiền, cũng không rảnh rỗi đi hầu hạ một kẻ nghèo rớt mồng tơi còn thích sĩ diện như anh. Cút khỏi phòng tôi.”
Cánh cửa phòng đang mở toang, Tống Uyển Thanh vừa bước tới cửa đã chứng kiến toàn bộ màn kịch đặc sắc này.
Cô nàng mặc sườn xám lụa tơ tằm màu xanh ngọc, tay cầm chiếc quạt lông vũ nhỏ, nhìn Lục Cảnh Bân ướt nhẹp như chuột lột rồi lại nhìn Thẩm Tri Ý đang đứng chống nạnh.
Tống Uyển Thanh không nể mặt, trực tiếp đưa quạt lên che miệng cười thành tiếng: “Tri Ý, tớ đến thăm cậu hơi sai thời điểm rồi thì phải. Hay là để tớ gọi người hầu mang thêm thau nước rửa chân lên cho anh ta rửa mặt lại, nước trà có vẻ chưa đủ sạch đâu.”
Lục Cảnh Bân bị bạn thân của vợ chưa cưới sỉ nhục ngay trước mặt, lòng tự trọng của một người đàn ông bị chà đạp nghiêm trọng.
Anh ta trừng mắt nhìn hai cô gái, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Tri Ý, cô đừng hối hận! Cái loại phụ nữ hống hách, độc đoán như cô, cả đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào thèm lấy đâu!”
Nói xong, anh ta bực tức quay người bỏ đi thẳng, bước chân nện xuống sàn nhà thật mạnh để trút giận.
Tống Uyển Thanh bước vào phòng, ném chiếc quạt lên giường rồi ngồi phịch xuống sofa, thuận tay bốc một viên mứt ăn thử: “Cậu làm thật đấy à? Hủy hôn luôn? Tớ tưởng cậu thích tên thư sinh dỏm đó đến chết đi sống lại cơ mà.”
“Trước kia do tớ sốt cao nên đầu óc bị úng nước.” Thẩm Tri Ý thản nhiên gọi người hầu vào dọn dẹp chén trà vỡ dưới sàn: “Bây giờ tớ hết sốt rồi, tự nhiên thấy sống làm người có tiền vẫn sướng hơn. Lát nữa tớ sẽ xuống nhà thưa chuyện hủy hôn với cha tớ, tiện thể cậu chọn giúp tớ vài xấp vải mới, chiều chúng ta gọi thợ đến đo may đồ thu.”