Đến nội dung chính

Chương 7: Muốn gả cho Yến Hoài Chu (2)

admin 487 Chữ Cài Đặt

Thẩm Sùng Nghĩa nhìn theo hướng tay con gái, sắc mặt lập tức biến đổi: “Con nói bậy bạ gì đó? Con có biết chủ nhân của tòa trạch viện kia là ai không?”

Thẩm Tri Ý hơi chớp mắt, thành thực đáp: “Con không biết. Nhưng nhà to như vậy, chắc chắn là người có tiền. Lấy người có tiền vẫn hơn lấy kẻ chết đói.”

“Đó là Yến Hoài Chu!” Thẩm Sùng Nghĩa nghiến răng: “Ông chủ của thương hành Hối Phong. Cậu ta hai mươi sáu tuổi, nắm trong tay đường dây vận chuyển bến cảng, mấy chục cửa hàng và rạp chiếu bóng khắp Tấn Thành này. Người ngoài đồn cậu ta thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lạnh lùng nghiêm nghị, đặc biệt mắc bệnh ưa sạch sẽ cực đoan, không ai được phép chạm vào đồ đạc của cậu ta. Con nghĩ loại người như Yến Hoài Chu sẽ thèm để mắt đến một đứa con gái vắt mũi chưa sạch, cả ngày chỉ biết gây họa như con sao?”
Thẩm Tri Ý nghe một tràng dài giới thiệu, trong đầu lập tức nảy số.

Hai mươi sáu tuổi, giàu nứt đố đổ vách, quyền lực ngập trời, lại còn ưa sạch sẽ?

Đây chẳng phải là đối tượng hoàn hảo để cô tiêu tiền nương tựa cả đời hay sao?

Không có tình cảm càng tốt, anh bận kiếm tiền, cô bận tiêu tiền, hoàn toàn hợp lý.

“Con không cần biết. Con muốn gả cho Yến Hoài Chu. Cha không đi hỏi cưới, con tự mình đi hỏi.” Thẩm Tri Ý hất cằm, kiên quyết tuyên bố rồi quay lưng chạy thẳng lên lầu, để mặc Thẩm Sùng Nghĩa đứng chôn chân tại chỗ vì sốc.

Tại tầng cao nhất của thương hành Hối Phong.

Không gian văn phòng rộng rãi được bài trí theo phong cách Tây phương tối giản.

Yến Hoài Chu mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cài nút cao đến tận cổ, ống tay áo xắn lên để lộ cẳng tay săn chắc.
Anh cầm một chiếc khăn lụa trắng muốt, tỉ mỉ lau đi lớp bụi mỏng không tồn tại trên vành chiếc máy hát loa kèn mới tinh vừa nhập cảng về.

Gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ điềm tĩnh, hờ hững với mọi thứ xung quanh.

Trợ lý Bành Trưng đứng cách đó ba bước chân, tay ôm một chồng sổ sách dày cộp, nghiêm túc báo cáo: “Ông chủ, lô hàng máy ảnh cơ từ bến cảng đã được chuyển thẳng vào kho. Doanh thu của ba cửa hàng bán lẻ phố Nam tháng này tăng mười lăm phần trăm. Tuy nhiên, bên Đổng Tứ Cường lại đang giở trò ép giá thuê mặt bằng ở phố Đông để cản trở chúng ta mở rạp chiếu bóng mới.”

Yến Hoài Chu ngừng tay, ném chiếc khăn lụa đã dùng xong vào giỏ rác.