Đến nội dung chính

Chương 4: Bát nước hắt đi (2)

admin 513 Chữ Cài Đặt

Gương mặt Lục Cảnh Bân có chút tuấn tú kiểu thư sinh, nhưng đôi lông mày luôn nhíu chặt lại tạo cảm giác u uất, cao ngạo không hợp thời.

Thấy Thẩm Tri Ý nhàn nhã ngồi ăn bánh ngọt, tiếng nhạc xập xình vang vọng, Lục Cảnh Bân lập tức cau mày, bước nhanh tới tắt luôn chiếc máy hát.

“Tri Ý, em đang làm cái gì vậy?” Lục Cảnh Bân dùng giọng điệu dạy đời cất tiếng: “Em vừa mới ốm dậy, không lo tĩnh dưỡng nghỉ ngơi mà lại nghe thứ nhạc chói tai này. Nhìn xem trên bàn em bày biện bao nhiêu thứ xa xỉ. Một hộp bánh Tây này đủ để người nghèo ngoài kia ăn no cả nửa tháng. Em tiêu xài hoang phí như vậy, bao giờ mới học được đức tính cần kiệm?”

Thẩm Tri Ý từ từ đặt chiếc nĩa bạc xuống đĩa.

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đánh giá anh ta từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh nhạt chưa từng có.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, mỗi lần Lục Cảnh Bân lên giọng răn dạy, cô đều sợ hãi nhận lỗi, tìm cách lấy lòng anh ta bằng tiền bạc và quà cáp.

Nhưng bây giờ, người ngồi đây là cô.

“Tôi ăn bánh bằng tiền của tôi, nghe nhạc trong phòng của tôi. Anh lấy tư cách gì vào đây lên lớp tôi?” Thẩm Tri Ý nhạt giọng hỏi.

Lục Cảnh Bân sững người, không ngờ Thẩm Tri Ý lại dám phản bác.

Anh ta gắt gỏng: “Tư cách gì? Anh là chồng chưa cưới của em! Chúng ta sắp thành người một nhà, anh không có quyền quản em sao? Em nhìn Hân Dinh xem, cô ấy bằng tuổi em nhưng lại chịu khó vào bếp nấu cháo cho bác Thẩm, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày lấm lem. Cô ấy biết thương xót người khác, biết tiết kiệm từng đồng. Còn em thì sao? Chỉ biết nằm đây hưởng thụ, thật khiến người ta thất vọng!”

Câu nói này giống hệt một kịch bản tồi tàn được học thuộc lòng.
Thẩm Tri Ý nghe xong chỉ muốn bật cười.

Cô chậm rãi cầm chén trà hồng trà đã nguội ngắt trên bàn lên, xoay xoay trong tay: “Anh nói đúng. Bạch Hân Dinh ngoan ngoãn, cần kiệm, chịu khó nấu cháo như một người hầu đích thực. Anh thích cô ta như vậy, sao không cưới cô ta luôn đi?”

Lục Cảnh Bân đỏ mặt tía tai vì bị nói trúng tim đen, lớn tiếng quát: “Thẩm Tri Ý! Em đừng có ngậm máu phun người! Anh và Hân Dinh chỉ là bạn bè trong sáng, em đừng dùng suy nghĩ hạn hẹp của một kẻ đầy mùi tiền bạc để sỉ nhục tình bạn của bọn anh!”

“Trong sáng?” Thẩm Tri Ý cong môi: “Trong sáng đến mức lén lút viết thư tình cho nhau sau lưng tôi, trong sáng đến mức lấy tiền của tôi đi mua váy áo tặng cô ta? Lục Cảnh Bân, anh bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy.”