Đến nội dung chính

Chương 3: Kẻ điên của Đan tông

admin 1.359 Chữ Cài Đặt

Tin tức trong Huyền Thiên Tông truyền đi nhanh hơn Tần Thù tưởng tượng.

Chỉ sau ba ngày, gần như tất cả đệ tử ngoại môn của Đan tông đều biết có một vị sư muội mới nhập môn không lâu, mỗi ngày còn chưa đến giờ Dần đã thức dậy luyện kiếm, sau đó mới quay về ngồi thiền, nghe giảng, đọc sách và luyện đan.

Có người cười nhạo nàng không biết lượng sức, một luyện đan sư lại chạy đi học kiếm. Có người tò mò đứng từ xa quan sát, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu bỏ đi, cho rằng nàng chẳng thể kiên trì được bao lâu.

Dù sao, tu luyện vốn là chuyện lâu dài. Nhất thời hăng hái thì dễ, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc khô khan ấy mới là khó.

Nhưng Tần Thù không hề để ý đến những lời bàn tán đó.

Đối với nàng, mỗi ngày trôi qua đều đang đếm ngược tới ngày số phận bị phơi bày. Người khác còn tám năm để hưởng thụ cuộc sống trong tông môn, còn nàng chỉ có tám năm để giành lấy một con đường sống.
Sáng sớm hôm ấy, khi tiếng chuông đầu tiên còn chưa vang lên, nàng đã hoàn thành hai nghìn lần vung kiếm. Hai cánh tay đau nhức đến mức gần như không thể nhấc lên nổi, nhưng nàng vẫn cắn răng ngồi xuống bồ đoàn, vận chuyển linh lực chữa trị những tổn thương nhỏ trong cơ thể.

Kiếp trước, nàng từng đọc một bài nghiên cứu nói rằng cơ bắp chỉ thật sự phát triển sau khi bị phá hủy rồi phục hồi. Tuy nguyên lý tu tiên khác hẳn khoa học hiện đại, nhưng nàng cảm thấy đạo lý này vẫn có điểm tương đồng.

Cơ thể chỉ khi liên tục vượt qua cực hạn mới có thể thích nghi với cường độ mới.

Sau một canh giờ ngồi thiền, cảm giác đau nhức quả nhiên dịu đi không ít.

Tần Thù mở mắt, trong lòng âm thầm ghi chú.

“Vận động cường độ cao kết hợp vận chuyển linh lực có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục.”
Lại là một phát hiện mới.

Nếu cứ tiếp tục tối ưu phương pháp tu luyện như vậy, hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn nguyên chủ rất nhiều.

Đến giờ truyền đạo, trưởng lão Đan tông bước vào giảng đường, ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế cuối rồi hơi khựng lại.

Thiếu nữ vốn luôn lơ đãng trong trí nhớ ông hôm nay lại ngồi ngay ngắn ở hàng đầu. Trên bàn không chỉ bày ngọc giản mà còn đặt một quyển sổ dày cộp, cây bút trong tay không ngừng ghi chép.

Trưởng lão nhướng mày.

Ông giảng bài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có đệ tử ghi chép.

Buổi học hôm nay nói về đặc tính của linh dược.

“Linh Dương Thảo tính ôn, chủ yếu dùng để điều hòa dược tính. Huyền Băng Hoa tính hàn, nếu phối hợp không đúng sẽ xung đột với Hỏa Linh Quả…”

Những đệ tử khác nghe được một lúc đã bắt đầu thất thần, còn Tần Thù thì càng nghe càng hăng hái.
Trong mắt nàng, luyện đan không khác gì làm thí nghiệm hóa học.

Linh dược chính là thuốc thử.

Đan lô chính là thiết bị phản ứng.

Chỉ cần hiểu rõ đặc tính từng loại linh dược, xác định phản ứng giữa chúng, tỷ lệ thành công luyện đan nhất định sẽ tăng lên.

Đúng lúc ấy, trưởng lão bất ngờ hỏi: “Nếu Huyền Băng Hoa và Hỏa Linh Quả bắt buộc phải xuất hiện trong cùng một phương thuốc thì nên làm thế nào để cân bằng dược tính?”

Cả giảng đường lập tức im lặng.

Đây là kiến thức vượt xa trình độ của đệ tử mới nhập môn.

Ngay cả vài người nhập môn hơn một năm cũng chỉ cúi đầu suy nghĩ.

Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Thưa trưởng lão, có thể thêm Linh Dương Thảo làm trung hòa, đồng thời điều chỉnh thứ tự cho dược liệu tính hàn vào trước, dược liệu tính hỏa vào sau. Nếu vẫn không ổn thì chia thành hai lần dung hợp.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Thù.

Ngay cả trưởng lão cũng hơi bất ngờ.

“Cách này… ai dạy ngươi?”

Tần Thù đứng dậy, thành thật đáp: “Đệ tử đọc sách thấy đặc tính của Linh Dương Thảo có thể điều hòa xung đột giữa dược tính hàn và nhiệt, nên thử suy luận.”

Thật ra đây hoàn toàn là suy nghĩ theo tư duy hóa học của nàng.

Đáng tiếc không thể giải thích.

Trưởng lão vuốt râu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

“Biết suy một ra ba, không tệ.”

Được trưởng lão khen ngợi ngay trong buổi học đầu tiên, không ít đệ tử nhìn Tần Thù với ánh mắt khác hẳn.

Sau giờ học, Lý Mộc Nhi kéo nàng sang một bên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Muội thật sự chỉ đọc sách mấy ngày sao?”

Tần Thù gật đầu.

“Đọc hết rồi.”

“…”

Lý Mộc Nhi cứng họng.

Nàng ấy vốn tưởng hôm trước Tần Thù chỉ nói cho vui.

Ai ngờ… thật sự đọc hết.

Buổi chiều là tiết thực hành luyện đan.

Mỗi người được phát một phần linh dược để luyện loại đan dược cơ bản nhất, Ích Khí Đan.

Đây là loại đan dược nhập môn mà gần như đệ tử Đan tông nào cũng phải luyện hàng trăm lần.

Nguyên chủ trước đây đã thất bại liên tiếp mười bảy lò, đến nay vẫn chưa luyện thành một viên hoàn chỉnh.

Tần Thù hít sâu một hơi, đứng trước đan lô.

Nàng không vội nhóm lửa mà cẩn thận quan sát từng loại linh dược, ghi nhớ màu sắc, mùi hương và trạng thái của chúng.

Sau đó mới bắt đầu điều chỉnh hỏa lực.

Kiếp trước, trong phòng thí nghiệm, điều quan trọng nhất là kiểm soát nhiệt độ.

Nóng quá thì phản ứng hỏng.

Lạnh quá thì phản ứng không diễn ra.

Luyện đan có lẽ cũng vậy.

Nàng kiên nhẫn duy trì ngọn lửa ở mức ổn định, lần lượt cho từng loại linh dược vào đan lô theo đúng thứ tự.

Mọi động tác đều chậm hơn những người khác một nhịp.

Đệ tử bên cạnh liếc nhìn, cười khẽ.

“Chậm như vậy, linh dược nguội mất.”

Người khác cũng phụ họa: “Nguyên liệu đều sắp hỏng rồi.”

Tần Thù vẫn mặc kệ.

Nàng chỉ chăm chú cảm nhận sự biến hóa của linh lực bên trong đan lô.

Một khắc sau.

Bụp!

Một tiếng nổ trầm vang lên.

Khói trắng bốc đầy căn phòng.

Không ít người bật cười.

“Ta biết ngay mà.”

“Vẫn nổ lò.”

“Tần Thù đúng là chẳng có thiên phú luyện đan.”

Tần Thù mở nắp đan lô, nhìn mấy cục đan dược cháy đen nằm bên trong rồi khẽ thở dài.

Quả nhiên vẫn thất bại.

Nhưng nàng không hề thất vọng.

Ít nhất lần này nàng đã biết nguyên nhân.

Nhiệt độ ở giai đoạn cuối tăng quá nhanh.

Lần sau chỉ cần giảm bớt linh lực truyền vào là được.

Nàng lấy quyển sổ nhỏ ra, nghiêm túc ghi xuống.

“Lần thứ nhất. Thất bại vì hỏa lực cuối quá mạnh.”

“Lần sau giảm ba phần.”

Lý Mộc Nhi đứng cạnh nhìn mà ngây người.

“Muội… còn ghi cả nguyên nhân thất bại?”

“Đương nhiên.”

“Thất bại mới càng phải ghi.”

“Nếu không lần sau vẫn sai chỗ cũ.”

Lý Mộc Nhi nhìn quyển sổ đã kín đặc chữ nhỏ, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Nàng ấy chợt hiểu vì sao mấy ngày nay Tần Thù tiến bộ nhanh như vậy.

Người khác luyện đan, thất bại thì than thở vài câu rồi quên.

Còn Tần Thù…

Mỗi một lần thất bại đều trở thành kinh nghiệm cho lần sau.

Khi ánh chiều tà phủ kín Đan tông, các đệ tử lần lượt rời khỏi luyện đan phòng.

Chỉ còn một mình Tần Thù vẫn đứng trước đan lô, hết lần này đến lần khác điều chỉnh hỏa lực.

Ở nơi không ai để ý, một vị trưởng lão đứng phía ngoài cửa lặng lẽ quan sát tất cả.

Ông nhìn thiếu nữ đang cúi đầu ghi chép, khóe môi bất giác nhếch lên.

“Thiên phú chưa chắc cao…”

“Nhưng tâm tính như vậy…”

“Có lẽ Đan tông chúng ta… sắp nhặt được một bảo bối rồi.”