Tin tức Tần Thù được trưởng lão Đan tông khen ngợi trong giờ truyền đạo chẳng mấy chốc đã lan khắp ngoại môn. Có người nói nàng chỉ gặp may, có người lại bảo nàng cố tình làm màu để lấy lòng trưởng lão.
Dù lời đồn thế nào, Tần Thù cũng không hề hay biết, bởi từ sau buổi thực hành luyện đan hôm trước, nàng lại điều chỉnh lịch trình của mình thêm một lần nữa.
Kiếp trước, nàng từng đọc không ít sách về quản lý thời gian. Theo nàng, thứ quý giá nhất của con người không phải tiền bạc mà là thời gian. Tiền hết còn có thể kiếm lại, nhưng một khắc trôi qua thì vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Mà nàng… chỉ còn tám năm.
Vì thế, nàng dành cả buổi tối ngồi tính toán.
Một ngày có mười hai canh giờ.
Ngủ hai canh giờ.
Ngồi thiền bốn canh giờ.
Luyện kiếm hai canh giờ.
Đọc sách hai canh giờ.
Luyện đan hai canh giờ.
Thời gian còn lại dành cho việc nghe giảng và xử lý những chuyện cần thiết.
Nhìn bản kế hoạch kín mít trước mặt, Tần Thù khẽ gật đầu.
Rất hợp lý.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, nàng đã thức dậy.
Bầu trời vẫn còn phủ đầy sao, cả Huyền Thiên Tông chìm trong màn sương mỏng. Tiếng côn trùng khe khẽ vang lên giữa núi rừng, càng làm khung cảnh thêm tĩnh lặng.
Tần Thù cầm kiếm gỗ đi đến bãi đất quen thuộc phía sau Đan tông.
Nàng không lập tức vung kiếm.
Thay vào đó, nàng nhắm mắt, hồi tưởng lại từng động tác hôm qua.
Động tác đầu tiên còn cứng.
Động tác thứ một trăm bắt đầu ổn định.
Động tác thứ một nghìn vì cánh tay mỏi nên góc độ hơi lệch.
Nếu cứ lặp đi lặp lại sai lầm, dù có luyện một vạn lần cũng vô ích.
Nghĩ đến đó, nàng hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi vung kiếm.
Một kiếm.
Hai kiếm.
Ba kiếm…
Mỗi một kiếm đều chậm hơn hôm qua một chút.
Nhưng cũng chuẩn hơn.
Khoảng nửa canh giờ sau, phía trên sườn núi Kiếm tông, một bóng người mặc bạch y đúng lúc hoàn thành bài luyện kiếm mỗi ngày.
Đó chính là đại sư huynh Kiếm tông, Tần Thanh Phong.
Hắn thu kiếm vào vỏ, ánh mắt vô thức nhìn xuống chân núi.
Quả nhiên.
Thiếu nữ của Đan tông hôm qua vẫn ở đó.
Không những đến.
Mà còn đến sớm hơn hôm qua.
Tần Thanh Phong im lặng một lát rồi hỏi vị sư đệ đứng phía sau: “Nàng ấy luyện bao lâu rồi?”
Sư đệ nhìn xuống, đáp: “Đệ vừa tới thì đã thấy nàng luyện kiếm. Chắc cũng gần nửa canh giờ.”
“Luyện thế nào?”
“Còn rất vụng.”
Tần Thanh Phong khẽ gật đầu.
Đúng là rất vụng.
Nhưng…
Mỗi một kiếm đều còn chuẩn hơn hôm qua.
Là người luyện kiếm nhiều năm, hắn dễ dàng nhận ra điều đó.
Muốn sửa một động tác sai còn khó hơn học một động tác mới.
Thiếu nữ kia vậy mà chỉ sau một đêm đã điều chỉnh được.
Thật thú vị.
Bên dưới chân núi, Tần Thù hoàn toàn không biết mình lại bị người khác quan sát.
Đến kiếm thứ một nghìn ba trăm, hai cánh tay nàng bắt đầu run lên.
Lần này nàng không tiếp tục cố chấp.
Thay vào đó, nàng đặt kiếm xuống, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, vận chuyển linh lực một vòng rồi mới tiếp tục luyện.
Đây cũng là điều nàng rút ra sau mấy ngày thử nghiệm.
Khi cơ thể đạt tới cực hạn, nghỉ ngơi trong thời gian ngắn kết hợp vận chuyển linh lực sẽ giúp tốc độ hồi phục nhanh hơn rất nhiều.
Đổi lại, tổng số lần luyện kiếm trong ngày không hề giảm.
Ngược lại còn ổn định hơn.
…
Sau giờ truyền đạo, các đệ tử bước vào luyện đan phòng.
Hôm nay trưởng lão yêu cầu mỗi người luyện ba lò Ích Khí Đan.
Đa số đệ tử đều mang vẻ mặt khổ sở.
Ngay cả Lý Mộc Nhi cũng nhỏ giọng than: “Lần trước ta nổ hai lò rồi. Không biết hôm nay có khá hơn chút nào không.”
Tần Thù cười cười.
“Không sao.”
“Thất bại thì làm lại.”
Lý Mộc Nhi thở dài.
“Muội nói nhẹ nhàng thật.”
Khi tiếng chuông bắt đầu vang lên, cả luyện đan phòng đồng loạt nhóm lửa.
Lần này Tần Thù không còn chậm chạp như trước.
Nàng đã ghi nhớ toàn bộ sai sót của lần đầu tiên.
Khống chế hỏa lực.
Đặt linh dược đúng thời điểm.
Điều chỉnh linh lực.
Mọi động tác đều mạch lạc hơn hẳn.
Nửa canh giờ sau.
Trong đan lô truyền ra một mùi thơm nhàn nhạt.
Ánh mắt Tần Thù sáng lên.
Thành rồi!
Nàng chậm rãi mở nắp lò.
Ba viên đan dược màu xanh nhạt nằm yên trong lòng lò, tuy hình dạng chưa thật sự tròn trịa, bề mặt còn hơi sần sùi, nhưng rõ ràng đã là Ích Khí Đan hoàn chỉnh.
“Ta… thành công rồi.”
Ngay cả bản thân nàng cũng hơi bất ngờ.
Lý Mộc Nhi nghe thấy liền chạy tới.
“Trời ơi!”
“Thật sự luyện thành rồi!”
Tiếng kêu của nàng ấy lập tức thu hút ánh mắt cả luyện đan phòng.
Không ít đệ tử bước tới xem.
“Còn thật là Ích Khí Đan.”
“Mới luyện lần thứ hai đã thành công?”
“Có phải ăn may không?”
Đúng lúc ấy, trưởng lão cũng đi tới.
Ông cầm một viên đan lên quan sát hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
“Hạ phẩm.”
“Phẩm chất bình thường.”
“Nhưng đối với đệ tử mới nhập môn đã rất khá.”
Nói đến đây, ông nhìn sang Tần Thù.
“Ngươi thất bại bao nhiêu lần?”
Tần Thù thành thật đáp: “Lần trước một lần.”
“Hôm nay mới là lần thứ hai.”
Trưởng lão thoáng sững sờ.
Luyện đan vốn là việc cực kỳ hao tổn tài nguyên.
Nhiều đệ tử phải luyện mười mấy, thậm chí mấy chục lần mới thành công.
Tần Thù chỉ dùng hai lần.
Điều này không tính là thiên tài.
Nhưng cũng tuyệt đối không kém.
Ông lại nhớ đến quyển sổ ghi chép kín đặc chữ của nàng.
Có lẽ…
Không phải thiên phú của nàng cao.
Mà là mỗi lần thất bại, nàng đều thật sự học được điều gì đó.
Sau khi tan học, trưởng lão gọi riêng Tần Thù lại.
“Ta nghe nói mấy ngày nay ngươi đều đến Tàng Kinh Các mượn sách?”
“Vâng.”
“Đọc hết rồi?”
“Đọc hết.”
“Hiểu hết?”
Tần Thù suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: “Không hiểu hết. Có vài chỗ đệ tử vẫn chưa thông.”
Trưởng lão cười.
Biết nói không hiểu mới là người thật sự học.
Ông lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc giản rồi đưa cho nàng.
“Đây là ghi chép tâm đắc luyện đan của lão phu khi còn trẻ.”
“Những điều bên trong không phải công pháp bí truyền.”
“Nhưng đều là kinh nghiệm.”
“Ngươi cầm về đọc đi.”
Tần Thù sửng sốt.
Đây chẳng khác nào một vị giáo sư đại học chủ động đưa cho sinh viên quyển sổ ghi chép nghiên cứu của mình.
Nàng lập tức cung kính hành lễ.
“Đa tạ trưởng lão.”
Ông xua tay.
“Đừng vội cảm ơn.”
“Đợi khi nào ngươi thật sự đọc hiểu rồi hãy nói.”
Nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, vị trưởng lão già vuốt chòm râu bạc, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Đan tông không thiếu người có thiên phú.
Thứ thiếu nhất…
Là người chịu bỏ công sức.
Mà đúng lúc ấy, ở nơi sâu nhất của Huyền Thiên Tông, trong một tòa đại điện cổ kính quanh năm đóng kín, viên đá khảo nghiệm thiên phú đặt giữa điện bỗng khẽ lóe lên một tia sáng yếu ớt rồi nhanh chóng biến mất.
Một lão giả đang tĩnh tọa chậm rãi mở mắt.
Ông nhìn về phương hướng Đan tông, khẽ nhíu mày.
“Kỳ lạ…”
“Vì sao khí vận của Huyền Thiên Tông… dường như vừa thay đổi?”