Đến nội dung chính

Chương 2: Người khác luyện một canh giờ, ta luyện ba canh giờ

admin 1.224 Chữ Cài Đặt

Sau buổi truyền đạo đầu tiên, điều khiến Tần Thù thất vọng không phải là trưởng lão giảng không hay, mà là nguyên chủ trước đây thật sự quá lười.

Những kiến thức trưởng lão giảng hôm nay đều là nền tảng nhất của tu tiên: cách hấp thu linh khí, phương pháp vận chuyển chu thiên, đặc điểm của các loại linh căn, những điều cấm kỵ khi đột phá và cách ổn định đạo tâm.

Mỗi một câu đều vô cùng quan trọng, vậy mà trong ký ức của nguyên chủ, hơn nửa số nội dung đã bị nàng ta nghe tai này lọt tai kia. Mỗi lần truyền đạo đều chỉ mong mau kết thúc để trở về nghỉ ngơi.

Tần Thù khẽ day trán.

Nếu đổi thành kiếp trước, đây chẳng khác nào một sinh viên đại học bỏ hết các tiết học chuyên ngành, đến lúc thi mới mở sách ra học.

Đậu mới là chuyện lạ.

Sau khi tan học, các đệ tử tốp năm tốp ba kéo nhau xuống núi ăn cơm. Có người hẹn nhau đi xem đấu pháp giữa Kiếm tông và Pháp tông, có người rủ nhau đến quảng trường lĩnh nhiệm vụ tông môn để kiếm điểm cống hiến.
Chỉ có Tần Thù ôm một chồng ngọc giản từ Tàng Kinh Các trở về tiểu viện.

Nàng mượn toàn bộ những quyển ghi chép về lý luận luyện khí, kinh mạch, linh dược và đan đạo nhập môn mà một đệ tử ngoại môn có thể tiếp cận.

Chấp sự giữ sách nhìn nàng đầy kinh ngạc, còn cẩn thận nhắc nhở: “Mượn thì dễ, nhưng mỗi tháng đều phải trả đúng hạn. Đừng ham nhiều mà không đọc nổi.”

Tần Thù chỉ cười gật đầu.

Đọc không nổi?

Kiếp trước nàng từng có khoảng thời gian phải đọc hơn năm mươi bài báo khoa học mỗi tuần, ghi chú kín cả quyển sổ. Mấy quyển sách này so với lượng tài liệu nghiên cứu năm xưa còn ít hơn nhiều.

Vừa về đến phòng, nàng lập tức trải tất cả ngọc giản lên bàn, cầm bút than ghi chép những điểm quan trọng vào một quyển sổ nhỏ tự chế.

Trong thế giới này, rất ít tu sĩ có thói quen ghi chép. Họ cho rằng chỉ cần thần thức đủ mạnh là có thể nhớ hết mọi thứ.
Nhưng Tần Thù không nghĩ vậy.

Bộ não con người luôn có giới hạn.

Viết xuống mới là cách ghi nhớ tốt nhất.

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Mãi đến khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, nàng mới khép quyển sổ lại, vươn vai thật dài.

Trong đầu nàng lúc này đã hình thành một kế hoạch tu luyện rõ ràng.

Buổi sáng trước giờ Mão thức dậy.

Ngồi thiền hai canh giờ.

Ban ngày nghe giảng.

Chiều đọc sách.

Buổi tối luyện công.

Đêm tiếp tục ngồi thiền.

Nếu không có việc đặc biệt thì mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ.

Nàng nhìn lịch trình mình vừa viết, hài lòng gật đầu.

Muốn thay đổi số mệnh thì phải trả cái giá tương xứng.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

“Tần sư muội, có ở trong không?”

Tần Thù mở cửa, thấy một thiếu nữ mặc đạo bào Đan tông đứng bên ngoài. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, trên tay còn cầm một giỏ linh quả.
“Ta là Lý Mộc Nhi, ở tiểu viện kế bên. Hôm nay thấy muội không xuống nhà ăn nên mang ít linh quả qua.”

Tần Thù vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy.

Lý Mộc Nhi tò mò nhìn đống sách chất đầy bàn, đôi mắt lập tức mở lớn.

“Muội… mượn nhiều sách vậy làm gì?”

“Đọc.”

“Đọc hết?”

“Ừ.”

Lý Mộc Nhi bật cười, chỉ cho rằng nàng đang nói đùa.

“Tần sư muội, tu luyện cũng phải biết nghỉ ngơi. Hôm nay ta nghe người ta nói đại sư huynh Kiếm tông mỗi ngày đều dậy từ giờ Dần luyện kiếm, một lần luyện đủ một nghìn nhát. Đúng là quái vật.”

Tần Thù đang cầm linh quả thì khựng lại.

“Một nghìn nhát?”

“Đúng vậy. Nghe nói ngày nào cũng thế, suốt mấy năm chưa từng gián đoạn.”

Lý Mộc Nhi cảm thán: “Bảo sao người ta là thiên tài.”

Sau khi nàng ấy rời đi, trong sân lại trở nên yên tĩnh.

Tần Thù chống cằm suy nghĩ.

Thiên tài.

Hai chữ này khiến nàng nhớ đến một hiện tượng rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu.

Phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy kết quả của thiên tài mà bỏ qua sự nỗ lực phía sau họ.

Nếu đại sư huynh Kiếm tông đã có thiên phú cực cao mà vẫn ngày ngày luyện kiếm một nghìn lần, vậy một người tư chất bình thường như nàng lấy tư cách gì để lười biếng?

Nghĩ tới đây, Tần Thù cầm bút, bình tĩnh sửa lại lịch trình.

Buổi sáng.

Luyện kiếm.

Hai nghìn lần.

Nhìn bốn chữ mới được thêm vào, nàng gật đầu đầy hài lòng.

Kiếm pháp có thể không giỏi.

Nhưng thân thể phải mạnh.

Nếu sau này bị đuổi khỏi tông môn, ít nhất còn có sức chạy trốn.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.

Cả Huyền Thiên Tông vẫn chìm trong màn sương mỏng.

Đa số đệ tử còn đang ngủ say.

Một bóng người mặc đạo bào xanh đã lặng lẽ xuất hiện trên khoảng đất trống phía sau Đan tông.

Thanh trường kiếm gỗ dành cho đệ tử nhập môn bị nàng rút khỏi vỏ.

Vung kiếm.

Thu kiếm.

Lại vung kiếm.

Động tác đầu tiên còn cứng nhắc.

Đến lần thứ mười đã khá hơn.

Đến lần thứ năm mươi, cánh tay bắt đầu tê dại.

Một trăm.

Hai trăm.

Ba trăm.

Mồ hôi từng giọt từng giọt lăn xuống gò má.

Lòng bàn tay vốn trắng nõn nhanh chóng đỏ lên vì ma sát với chuôi kiếm.

Đến lần thứ năm trăm, hai cánh tay như không còn là của mình nữa.

Tần Thù cắn răng tiếp tục.

Nàng biết rõ, điều khó nhất không phải luyện kiếm.

Mà là chiến thắng chính mình.

Đúng lúc ấy, trên đỉnh núi Kiếm tông, một thanh niên mặc bạch y đang hoàn thành nhát kiếm cuối cùng.

Hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, ánh mắt vô tình lướt xuống chân núi.

Qua màn sương mờ ảo, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé vẫn không ngừng lặp đi lặp lại động tác vung kiếm đơn giản nhất.

Động tác rất vụng về.

Kiếm pháp cũng đầy sơ hở.

Nhưng…

Suốt gần một canh giờ.

Nàng chưa từng dừng lại.

Thanh niên khẽ nhíu mày.

“Đệ tử Đan tông?”

Đứng phía sau hắn, một vị sư đệ cũng nhìn theo, bật cười: “Có lẽ chỉ hứng thú nhất thời thôi. Đệ tử Đan tông ai mà chịu nổi khổ luyện như Kiếm tông chúng ta.”

Bạch y thanh niên không đáp.

Ánh mắt vẫn dừng trên thân ảnh nhỏ bé kia.

Không hiểu vì sao, hắn có cảm giác…

Vị sư muội ấy ngày mai vẫn sẽ đến.

Mà ở phía dưới chân núi, Tần Thù hoàn toàn không biết mình đã lọt vào mắt vị đại sư huynh nổi tiếng nhất Huyền Thiên Tông.

Nàng chỉ cắn răng đếm trong lòng.

“Một nghìn chín trăm chín mươi tám…”

“Một nghìn chín trăm chín mươi chín…”

“Hai nghìn.”

Thanh kiếm gỗ rơi xuống mặt đất.

Hai cánh tay nàng run lên không ngừng, lòng bàn tay đã rách da, máu đỏ thấm ra từng chút một.

Nhưng khóe môi Tần Thù lại khẽ cong lên.

“Hôm nay… hoàn thành rồi.”

Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời.

Ngày đầu tiên của kế hoạch thay đổi số mệnh.

Đã thành công.