Lâm Thanh Âm gõ gõ lên chữ viết trên giấy: “Đoán chữ không chỉ xem chữ đó là chữ gì, mà còn phải xem cách viết, càng phải kết hợp với bát tự để diễn giải.”
“Ông nhìn chữ Thiên ông viết này, nét Nhất gạch ngang bên trên thì vừa dài vừa thô, chữ Đại bên dưới lại giống như đang đứng độc lập.”
Lâm Thanh Âm ngước lên nhìn ông lão họ Lý: “Nhất Đại – Một người độc tôn. Bất luận là từ chữ viết hay tướng mạo đều có thể nhìn ra thái độ của con trai ông đối với nửa kia vô cùng cứng rắn. Dùng ngôn ngữ thời nay mà nói thì là có chút gia trưởng đấy.”
Sắc mặt ông Lý chợt biến đổi. Tính nết con trai mình thế nào ông tự hiểu. Dù bây giờ chưa có bạn gái nên không thể hiện rõ, nhưng trong cách ăn nói quả thật có khuynh hướng này. Ông Lý cũng vô cùng khó hiểu về chuyện này, một người đàn ông sợ vợ như ông sao lại nuôi ra một đứa con trai cố chấp cứng đầu đến thế chứ.
Lâm Thanh Âm trả lại tờ giấy cho ông: “Con trai ông trong vòng hai năm tới đều không có điềm báo kết hôn, đương nhiên với cô gái kia cũng là không có hi vọng rồi. Đúng rồi, tôi có câu này hơi khó nghe một chút, nếu con trai ông không sửa đổi quan niệm của mình thì dù có kết hôn cũng sẽ không êm ấm suôn sẻ đâu.”
“Còn có cơ hội sửa tướng mạo sao?” Ông lão họ Lý mang đầy mong chờ nhích chiếc ghế gấp lên phía trước: “Vậy đại sư đến nhà tôi làm phép giúp nó thay đổi chút đi!”
Lâm Thanh Âm bật cười: “Tôi có phải yêu quái đâu mà cái gì cũng làm phép được. Ông về nhà tự mình giáo dục cẩn thận đi. Mập, thu tiền, người tiếp theo!”
Ông Lý rầu rĩ giao tiền, mang nặng tâm sự móc điện thoại ra gọi cho con trai: “Triều Minh à, cô gái con xem mắt dạo này tiến triển thế nào rồi? Gần đây con hay gặp mặt con bé lắm mà, lúc nào mời người ta về nhà chơi một chuyến đi?”
“Cái gì? Chia tay rồi? Mày còn không biết vì sao á?” Ông Lý vừa nghe xong liền nổ tung, giận đùng đùng gầm lên: “Mày không biết thì tao biết. Tối nay tan làm mày vác mặt về nhà ngay cho tao. Tao mà không bảo mẹ mày xách chổi quất mày một trận thì mày vĩnh viễn không bao giờ biết được vì sao!”
Vấn đề mà các ông các bà quan tâm quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện hôn nhân của con cháu, sự nghiệp, học hành của con cái.
Đối với Lâm Thanh Âm mà nói, tính toán mấy chuyện này giống hệt như giải bài toán một cộng một bằng hai, chỉ cần mở miệng là nói trúng phóc, căn bản chẳng tốn sức lực gì. Còn đối với những người đến gieo quẻ, nỗi băn khoăn chần chừ trong lòng bấy lâu nay đã có lời giải đáp, tâm trạng cũng vì thế mà an tâm hơn.
Bói xong mười người, Lâm Thanh Âm đứng dậy chuẩn bị dọn sạp. Đám ông bà lão đứng xem náo nhiệt nãy giờ đều vô cùng động tâm với bản lĩnh bói toán của tiểu đại sư.
Nhìn một buổi sáng hôm nay, tiểu đại sư chưa bói sai một quẻ nào. Nhà có con trai hay con gái, có mấy đứa con, gia đình hòa thuận hay sống cảnh góa bụa neo đơn, không cần người ta mở miệng cô liếc mắt một cái là biết ngay.
Những chuyện bói ra mặc dù có chuyện nhất thời chưa linh nghiệm ngay được, nhưng cũng có chuyện được kiểm chứng ngay tại trận. Lấy ví dụ như ông lão họ Lý đen mặt ôm điện thoại gào rống ban nãy, nhìn là biết ngay con trai ông ta bị con gái nhà người ta đá rồi.
Một ngàn tệ dùng để xem bói trong mắt nhiều người tuy không hề rẻ, nhưng trong mắt những ông bà lão hở ra là sẵn sàng chi vài ngàn tệ mua thực phẩm chức năng này thì tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo!
Thấy Lâm Thanh Âm bắt đầu cuộn bức trướng thư pháp trên đất lại, đám ông bà lão đang xem náo nhiệt ngồi không yên nữa: “Tiểu đại sư, ngày mai ngài còn đến xem bói nữa không?”
Vương Mập lập tức rút điện thoại ra: “Vẫn theo quy tắc cũ, báo danh đặt chỗ trước. Ai có WeChat thì kết bạn WeChat, ai không có thì lưu số điện thoại của tôi lại. Còn chuyện ngày mai có xem bói hay không thì phải xem lịch trình của tiểu đại sư đã!”
Vương Mập nói xong liền lăng xăng quay sang hỏi Lâm Thanh Âm: “Tiểu đại sư, ngày mai còn xem bói không ạ?”
Lâm Thanh Âm lắc đầu: “Bảy ngày nữa tôi mới quay lại đây.”
Nói xong, cô vươn tay chỉ vào một ông lão đang mặc áo phông kiểu văn hóa: “Ba giờ chiều ngày mốt, ông hãy đợi tôi ở đây.”
Các ông các bà lập tức dồn dặn ánh mắt vào ông lão đó, nhất thời không biết nên ghen tị hay thương cảm cho ông ta. Được tiểu đại sư đích thân chỉ mặt điểm tên, chắc chắn là gặp phải chuyện không nhỏ.