Lâm Thanh Âm liếc nhìn bát tự trên giấy, chẳng cần bấm độn tính toán mà phán thẳng: “Thiên hợp địa hợp, âm dương ngũ hành tương phối, là một mối nhân duyên tốt. Cằm của dì đầy đặn hướng về phía trên, hai tai có dái tai tròn rủ xuống, là người có phúc về già, không cần lo lắng con cái phản đối.”
Nói rồi, Lâm Thanh Âm viết một dãy ngày tháng xuống dưới bát tự của hai người: “Ngày mười sáu tháng Tám âm lịch năm nay là ngày tốt để tổ chức hôn lễ, vô cùng hợp với bát tự của hai người.”
Dì Vương cười đến mức không khép được miệng, mừng rỡ như điên rút một ngàn tệ ra đưa qua: “Dì phải về nhà gọi điện thoại cho bọn trẻ ngay đây. Nếu hỉ sự được quyết định, dì nhất định sẽ mời tiểu đại sư đến uống rượu mừng.”
Lâm Thanh Âm mỉm cười gật đầu: “Được, đến lúc đó cháu sẽ tới xin chút hỉ khí.”
Dì Vương ngâm nga điệu hát nhỏ, vô cùng mãn nguyện rời đi.
Những người đứng xem náo nhiệt xung quanh cũng kích động không kém, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Âm càng thêm rực sáng. Chỉ viết một chữ “Thiên” đơn giản mà tiểu đại sư đã có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, quả thực là quá thần kỳ rồi.
Người thứ hai đến gieo quẻ là một ông lão họ Lý. Ông ta có vẻ như muốn mượn ké vận may của dì Vương ban nãy nên vừa lên đã chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp viết luôn một chữ “Thiên” lên giấy.
Dì Lý đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh thấy vậy nhịn không được phì cười: “Cái này thì tôi cũng biết xem rồi, ông mau về nhà lo liệu hỉ sự đi, là một mối nhân duyên tốt đấy.”
Mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Lúc này, chỉ nghe giọng nói ung dung điềm tĩnh của Lâm Thanh Âm vang lên: “Ông đang hỏi tình duyên cho con trai ông phải không?”
Ông lão họ Lý lom lom nhìn Lâm Thanh Âm: “Sao cô biết tôi không hỏi cho chính tôi?”
Lâm Thanh Âm khẽ cười: “Nhìn từ tướng mạo của ông, tình cảm vợ chồng ông rất tốt, sức khỏe hai người cũng đều dồi dào. Ông còn muốn tự bói cho mình, không sợ vợ ông vác chổi quất cho một trận sao?”
Vài người quen biết ông lão họ Lý lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Vợ ông Lý có tiếng ở quanh đây, bà là người hào sảng nhưng tính tình hơi nóng nảy. Những năm qua ông Lý không ít lần bị vợ “chỉnh đốn”.
Ông lão họ Lý thấy Lâm Thanh Âm liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của mình, lại còn đoán ra được mình có một cậu con trai, trong lòng cực kỳ bái phục, vội vàng viết bát tự của con trai ra: “Tôi chính là muốn bói cho con trai tôi. Không giấu gì đại sư, tháng trước con trai tôi đi xem mắt rồi bắt đầu hẹn hò với một cô gái. Tôi thấy cô bé đó khá tốt nên muốn chúng nó mau chóng định chung thân đại sự. Ngài xem giúp tôi xem hai đứa nó có hi vọng không.”
Lâm Thanh Âm nhìn chữ “Thiên” và bát tự trên giấy, ngẩng đầu hỏi ông Lý: “Ông có ảnh của con trai ông không?”
Ngập ngừng một chút, cô bổ sung thêm: “Phải là ảnh thật, không dùng bộ lọc, không qua app làm đẹp ấy.”
Camera điện thoại thời nay thực sự quá đáng sợ, có thể biến một khuôn mặt thành bộ dạng hoàn toàn khác. Nhìn đẹp đến nỗi người ta chỉ hận không thể sống luôn trong app làm đẹp. Người chụp ảnh thì vui, nhưng người xem bói thì khổ. Một nếp nhăn nhỏ xíu cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả bói toán, huống hồ là loại ảnh cà phẳng lỳ mọi nếp nhăn, tàn nhang, rồi còn chỉnh sửa cả mắt mũi miệng. Loại ảnh đó thật sự không thể bói nổi.
Thật ra xem tướng mạo thì chính chủ đích thân tới là tốt nhất. Nhưng nhiều thanh niên bây giờ không tin mấy thứ này, mà các ông các bà lại sợ bị con cái càu nhàu nên đa phần đều lén lút đi xem.
Cũng chỉ có Lâm Thanh Âm là người bản lĩnh cao cường, chỉ cần đưa một dữ kiện ra là cô có thể tính toán được tám chín phần mười. Đòi thêm ảnh chụp cũng chỉ để xác minh lại kết quả suy đoán của mình, tránh xảy ra sai sót.
Ông Lý lướt điện thoại một hồi, cuối cùng cũng tìm được tấm ảnh lén chụp con trai đang xem tivi hồi dịp lễ mùng 1 tháng 5. Điện thoại của ông Lý là đời cũ, căn bản chẳng có tính năng làm đẹp hay bộ lọc gì, chỉ có điều độ phân giải hơi mờ một chút.
Lâm Thanh Âm xem ảnh xong liền trả lại điện thoại cho ông Lý, khẽ lắc đầu với ông.
Ông Lý nhìn thấy thế thì sốt ruột: “Sao Vương Thục Phân viết chữ Thiên thì ngài khen bả lên tận trời, còn tôi viết chữ Thiên thì ngài lại lắc đầu? Đại sư à, ngài không thể phân biệt đối xử giới tính như thế được.”