Đến nội dung chính

Chương 38: Thầy bói kỳ quặc 1

admin 979 Chữ Cài Đặt

Bói toán xong xuôi bước ra khỏi công viên, Lâm Thanh Âm sờ sờ chiếc balo phồng to của mình với tâm trạng cực kỳ tốt nhe hàm răng trắng bóc cười với Vương Mập: “Tìm chỗ nào đồ ăn ngon ngon chút đi, tôi mời chú ăn sáng.”

“Tuyệt vời quá, cứ ăn ở tiệm hoành thánh Như Ý này đi.” Vương Mập hớn hở xoa xoa tay vào nhau: “Được tiểu đại sư mời cơm, tôi chắc chắn là người duy nhất trên đời.”

“Ừ, không chỉ mình chú đâu.” Lâm Thanh Âm lấy điện thoại ra, động tác có hơi lóng ngóng bấm một số gọi đi: “Tôi định gọi cả gia sư nhỏ dạy kèm của tôi ra đây luôn. Lát nữa cậu ấy còn phải dạy học cho tôi, sáng ra không ăn no tôi sợ cậu ấy không gồng nổi.”

Lâm Thanh Âm vô cùng hài lòng với vị gia sư học kèm Khương Duy này. Có một học bá dẫn dắt ôn tập, tốc độ tiến bộ nhanh hơn hẳn so với việc cô tự học, những chỗ vốn dĩ nghĩ mãi không ra nay cũng bỗng nhiên sáng tỏ. Điều quan trọng nhất là vị gia sư này dạy kèm hoàn toàn miễn phí, lại còn bao luôn cả bữa trưa.
Chưởng môn Thần Toán Môn Lâm Thanh Âm hoàn toàn không cảm thấy mình làm thế này là mất mặt, tiền còn chẳng có thì cần sĩ diện làm gì!

Lúc Khương Duy đến tiệm hoành thánh, Lâm Thanh Âm đã gọi cả một bàn đồ ăn sáng. Ở tiệm này có rất nhiều món để lựa chọn, ngoài hoành thánh đủ các loại nhân thì còn có sủi cảo áp chảo, bánh quẩy, bánh bao và các loại món ăn kèm.

Lâm Thanh Âm nhìn thực đơn hoa cả mắt, nhớ lại món mì mặn chát đến chết người ở nhà mà không khỏi lén rơi một giọt nước mắt chua xót. Cô cảm thấy sau này mình phải tìm cơ hội học nấu ăn, nếu không sớm muộn gì cũng bị mẹ mình cho ăn mặn đến chết.

Thưởng thức xong một bữa sáng phong phú đa dạng, Lâm Thanh Âm cảm thấy hạnh phúc bùng nổ.

Một buổi sáng nhẹ nhàng kiếm được một vạn tệ không nói, lại còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Nhìn chung, thế giới hiện tại ngoài việc thiếu hụt linh khí và có quá nhiều bài tập ra thì chẳng có khuyết điểm gì.
Ăn sáng xong, Khương Duy phải đi phụ đạo cho Lâm Thanh Âm.

Vương Mập thấy hai người kẻ trước người sau bước ra khỏi cửa, vội vàng bước những bước nhỏ lạch bạch đuổi theo: “Đại sư, tôi có thể đến nhà ngài học tập được không?”

Lâm Thanh Âm khiếp sợ nhìn gã với vẻ mặt đồng tình: “Chú cũng phải làm bài tập à?”

“Thế thì không phải.” Vương Mập gãi đầu, ngượng ngùng giải thích: “Ngài bảo tôi học thuộc cuốn sách ông nội tôi để lại, tôi cứ học được một lát là lại ngủ gật. Tôi nghĩ hai người học bài chắc chắn có bầu không khí học tập, tôi ở đó sẽ không dễ buồn ngủ.”

Lâm Thanh Âm không hiểu “bầu không khí học tập” là cái gì. Kiếp trước, ngoài lúc mới nhập môn được sư phụ kèm cặp một kèm một ra thì suốt cả ngàn năm sau đó cô đều một mình nghiên cứu thuật số trong động phủ, chưa bao giờ bị cái gọi là bầu không khí học tập làm phiền.
Nhưng nhìn bộ dạng cầu khẩn của Vương Mập, cô vẫn gật đầu đồng ý. Đối với người làm việc miễn phí cho mình, cô luôn rất khoan dung, huống hồ có Vương Mập giúp chào mời khách khứa cũng đỡ cho cô không ít phiền toái.

Mẹ Lâm tuy mỗi ngày bận rộn xoay mòng mòng, nhưng bà vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Hoa cỏ trên bệ cửa sổ, chậu cây cảnh trong phòng khách càng tô điểm thêm chút ấm áp cho căn nhà đơn sơ này.

Lâm Thanh Âm ở nhà cũng lợi dụng chậu cây và đá cuội để bày trận pháp. Ngoài tác dụng điều hòa nhiệt độ, cô còn bố trí một Tụ Linh trận.

Mặc dù lượng linh khí tụ tập đến không đủ để cô tu luyện, nhưng đối với người bình thường lại có tác dụng cường thân kiện thể, hơn nữa còn giúp tai thính mắt tinh, tập trung tinh thần.

Vương Mập vừa bước vào đã cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu. Gã nhìn Lâm Thanh Âm ôm một chồng sách vở và bài tập dày cộp từ trong phòng ra, lại nhìn cuốn sách mỏng dính trong tay mình, lập tức cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cảm giác hạnh phúc chính là nhờ so sánh mà ra đấy!

Toán học cấp ba phức tạp và khối lượng kiến thức đồ sộ hơn cấp hai rất nhiều, nhưng Khương Duy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một học bá thực thụ, nắm bắt các điểm kiến thức toán cấp ba vô cùng thấu đáo.

Lúc giảng bài cho Lâm Thanh Âm, Khương Duy không chỉ giảng rõ ràng những kiến thức trong sách giáo khoa mà còn nâng cao thêm một chút, ngoài ra lại giảng giải một lượt tất cả các dạng đề liên quan.

Trong tất cả các môn học, môn Lâm Thanh Âm hứng thú nhất cũng là Toán học. Không chỉ vì bản thân trong việc diễn võ thuật số vốn đã có yếu tố toán học, mà những kiến thức toán học kỳ diệu này còn mang đến cho cô rất nhiều ý tưởng tính toán mới mẻ.