Mắt thấy chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà cuộc sống nhà họ Khương đột nhiên phất lên như diều gặp gió, trong lòng dì Trương cũng bắt đầu lầm bầm: Chẳng lẽ cô nhóc này có bản lĩnh thật sự?
Mang theo sự tò mò về Lâm Thanh Âm, dì Trương không nhịn được đành gia nhập hàng ngũ xem náo nhiệt. Xem bói thì đắt nhưng xem náo nhiệt thì chẳng mất tiền. Nếu đoán trúng một hai chuyện thì có thể bảo là trùng hợp, nhưng đoán trúng hết thì chắc chắn là người có bản lĩnh thật.
Nhìn Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng dưới gốc cổ thụ trông rất ra dáng, trong lòng dì Trương thầm lấy làm lạ, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao một cô bé lớn ngần này lại đi làm cái nghề bói toán.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh Âm vẫn chộp một nắm đá cuội để bày trận.
Vương Mập từng nhìn thấy cảnh Lâm Thanh Âm dùng đá cuội bày trận pháp ở nhà họ Khương rồi, nên gã cực kỳ tinh ý bảo các ông các bà dãn ra nhường một khoảng trống, lại tự tay mang chiếc ghế gấp của mình đặt trước mặt Lâm Thanh Âm. Đây là ghế dành cho khách đến xem bói ngồi.
Lâm Thanh Âm ném những viên đá trong tay ra ngoài cứ như đang chơi đùa, nhưng mỗi viên đá đều rơi chuẩn xác vào vị trí mà cô muốn.
Nhìn khuôn mặt béo phệ nóng đến toát mồ hôi hột của Vương Mập và đám ông bà lão đang không ngừng phẩy quạt nan, Lâm Thanh Âm bèn gộp luôn Vương Mập và chiếc ghế trống trước mặt vào phạm vi của trận pháp.
Đợi Lâm Thanh Âm ném viên đá cuối cùng ra, Vương Mập lập tức cảm thấy nhiệt độ trong không khí giảm hẳn xuống, những cơn gió mát rượi mơn man lướt qua, thổi đến mức cả người sảng khoái vô cùng.
Vương Mập nhìn Lâm Thanh Âm mà hận không thể quỳ rạp xuống bái lạy sát đất. Đối với một tên béo mà nói, mùa hè được hóng gió mát ngoài trời thì không còn gì hạnh phúc bằng!
Người đã mát mẻ, Vương Mập làm việc cũng hăng hái hơn. Gã móc từ trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm, lớn tiếng gọi: “Số một, Vương Thục Phân.”
“Tôi tôi tôi tôi!” Một bà thím đứng chầu chực mong ngóng nãy giờ liền lao vút ra với tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình của bà, ngồi phịch xuống chiếc ghế gấp.
Bà có chút ngượng ngùng nhìn đám đông xung quanh, sau đó hạ thấp giọng, rụt rè nói với Lâm Thanh Âm: “Đại sư, tôi có một chuyện đang do dự không quyết được.”
Lâm Thanh Âm đưa cho bà một tờ giấy và cây bút: “Dì viết một chữ đi.”
Dì Vương lần đầu tiên đi xem bói, không hiểu viết chữ là có ý gì. Một người sành sỏi bên cạnh liền giải thích: “Dì cứ nghĩ đại một chữ nào đó trong đầu, nghĩ gì thì viết nấy, đại sư nhìn chữ dì viết là có thể đoán được dì muốn bói cái gì.”
Dì Vương lơ ngơ nhận lấy bút, cũng chẳng biết nên viết chữ gì, bèn viết bừa một chữ “Thiên” vừa quen thuộc vừa đơn giản theo bản năng.
Lâm Thanh Âm nhìn chữ rồi lại nhìn tướng mạo của dì Vương: “Ông nhà dì mất được năm sáu năm rồi nhỉ?”
Dì Vương giật mình trợn tròn hai mắt: “Năm nay đúng tròn sáu năm rồi.”
Nhớ lại người chồng đã khuất, dì Vương bùi ngùi cảm thán: “Ông ấy vô phước, khổ cực cả đời nuôi đám con khôn lớn, chưa được hưởng phúc ngày nào đã buông tay khuất núi, bỏ lại tôi cô độc một mình. Nói thật là hai ba năm đầu tôi chẳng biết mình sống qua ngày kiểu gì nữa, con cái thì đi làm ăn xa, ngày cũng như đêm tôi chỉ lủi thủi một mình. Chỉ mấy năm gần đây ra ngoài nhảy múa, leo núi thì mới dần dần nghĩ thoáng ra được.”
Ngón tay Lâm Thanh Âm gõ gõ lên chữ Thiên: “Thiên nghĩa là hai người, thành đôi thành cặp, giai ngẫu thiên thành.”
Đôi mắt trong trẻo của Lâm Thanh Âm nhìn thẳng vào dì Vương: “Hôm nay chuyện dì muốn bói là về tình duyên.”
Đám đông vây quanh đều bật cười thiện ý.
Dì Vương hơi ngượng ngùng quay đầu xua tay với họ: “Đứng dạt ra ngoài đi, đừng có hùa vào trêu chọc, không thì tôi không cho mọi người nghe nữa đâu.”
Đám hàng xóm láng giềng lập tức phối hợp ngậm chặt miệng lại.
Lâm Thanh Âm khẽ cười: “Dì mang bát tự của hai người tới chưa?”
“Mang rồi, mang rồi!” Dì Vương lấy tờ giấy đã viết sẵn bát tự ra đưa cho Lâm Thanh Âm, nét mặt mang theo vài phần thấp thỏm cùng vài phần mong đợi: “Thực ra tôi vẫn chưa dám nói với các con, tôi chỉ muốn xem bói trước xem hai chúng tôi có thành được hay không. Nếu thành thì tôi mới đi hỏi ý kiến bọn trẻ, còn nếu không thành thì tôi cũng chẳng nhọc lòng tốn sức làm gì, đỡ làm khó cho các con.”