Đến nội dung chính

Chương 34: Chỉ bói mười quẻ 1

admin 902 Chữ Cài Đặt

Khương Duy: “…” Bố đúng là bố ruột của con đấy!

“Học phụ đạo à!” Lâm Thanh Âm trầm tư một lát.

Hồi thành tích học tập của nguyên chủ sa sút, mẹ Thanh Âm cũng từng cân nhắc đến chuyện tìm gia sư về dạy kèm. Nhưng học phí gia sư lên tới hàng trăm tệ một buổi đã khiến gia đình không mấy dư dả này phải chùn bước. Ngoài việc động viên cô tự nỗ lực, cả nhà căn bản không dám nghĩ tới chuyện thuê người về dạy kèm.

Lâm Thanh Âm nắn nắn độ dày của chiếc hồng bao mẹ Khương vừa đưa, tiền vừa mới tặng xong lại định kiếm ngược lại sao?

Nhớ lại lời giáo viên dặn dò trước kỳ nghỉ lễ rằng không làm xong bài tập thì không được đến báo danh, Lâm Thanh Âm thở dài một hơi: “Phụ đạo một buổi hết bao nhiêu tiền vậy?”

Bố Khương: “…”

Mẹ Khương: “…”

Bố Khương: “Không cần tiền! Miễn phí!”
Mẹ Khương rút ra một xấp tiền nhét vào tay Khương Duy: “Buổi trưa nhớ mời đại sư đi ăn cơm, không được để đại sư phải rút tiền túi đâu đấy!”

Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn Khương Duy: “Vậy cậu ở lại đi!”

Khương Duy: “?”

Bố Khương ra khỏi nhà Lâm Thanh Âm là đi thẳng tới nhà máy. Nhà máy hoạt động trở lại có vô số việc phải lo, ông hận không thể dọn luôn vào nhà máy ăn ngủ để canh chừng lô hàng giao cho khách.

Mẹ Khương lo lắng mấy ngày nay Trần Ngọc Thành sẽ đến tận cửa kiếm chuyện, định bụng khoảng thời gian này sẽ ở tịt trong nhà, tránh để ông ta làm hai người già ở nhà kinh sợ.

Vừa bước vào khu dân cư, mẹ Khương đã thấy mẹ chồng mình cùng một đám bà lão đang ngồi dưới bóng cây râm mát buôn chuyện gì đó, mặt mày rạng rỡ cực kỳ vui vẻ.

Thấy bóng dáng mẹ Khương, bà cụ Khương lập tức vung vẩy chiếc quạt nan gọi với lại: “Con dâu, con mau lại đây kể cho mọi người nghe chuyện của tiểu đại sư đi.”
Mẹ Khương như lọt vào sương mù bước tới.

Một bà thím nhiệt tình nhường luôn chiếc ghế gấp mang thừa của mình: “Nghe bà Lý nói cái cô bé xem bói chuẩn lắm kia thật sự giúp nhà cháu đổi vận rồi à? Mẹ chồng cháu kể vi diệu quá làm bọn dì cũng không dám tin.”

Đây là chuyện tốt giúp Lâm Thanh Âm tạo danh tiếng, mẹ Khương lập tức đáp: “Cũng không hẳn là đổi vận, là do nhà cháu bị người ta giở trò hãm hại. Đại sư vừa đến đã nhìn thấu sự tình, ra tay phá giải pháp thuật của kẻ đó. Vừa phá pháp xong chưa đầy mấy phút, lão Khương nhà cháu đã nhận được một đơn hàng năm triệu tệ, các dì nói xem tiểu đại sư này có lợi hại không?”

“Năm triệu tệ!” Tròng mắt của đám bà lão suýt nữa thì lồi cả ra ngoài: “Có khi nào chỉ là trùng hợp không?”

Mẹ Khương khẽ cười: “Nếu bảo là trùng hợp, vậy lúc chúng tôi phải cười làm lành, nói khô cả nước bọt xin xỏ sao chẳng thấy chuyện trùng hợp này xảy ra? Hơn nữa…”
Mẹ Khương nghiến răng trẹo trẹ: “Cái nhà đâm sau lưng chúng tôi kia đã bắt đầu chịu báo ứng rồi, tin tức cũng lên mặt báo luôn rồi đấy.”

Vừa nghe nhắc đến tin tức báo đài, các bà lão đều hoàn toàn bị thuyết phục, thi nhau vội vàng rút điện thoại ra, đeo kính lão vào bắt đầu tranh nhau đặt lịch xem bói.

Một bà cụ thao tác chậm tay hơn người khác nhìn đám bạn già đã gửi xong tin nhắn giọng nói, nhất thời bực tức trách cứ ông bạn già nhà mình: “Tôi đã bảo đi bói sớm đi rồi mà ông nhà tôi cứ không tin, lần này chả biết phải xếp hàng đến bao giờ nữa.”

Vương Mập đang ở nhà cắm đầu cày cuốc bí kíp gia truyền bị tiếng chuông báo WeChat vang lên dồn dập làm cho giật nảy mình. Gã mở điện thoại ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn muốn đặt lịch xem bói.

Vương Mập đang buồn ngủ díu cả mắt suýt thì ngủ gục lập tức tỉnh như sáo, hưng phấn gửi cho Lâm Thanh Âm một tin nhắn WeChat: [Đại sư, ngày mai có thích hợp để bày sạp không?]

Vài phút sau, Lâm Thanh Âm nhắn lại: [Năm rưỡi sáng mai, dưới gốc cây cổ thụ ở công viên nhân dân, chỉ bói đúng mười quẻ!]

…

Năm rưỡi sáng, Lâm Thanh Âm xuất hiện đúng giờ cạnh gốc cây cổ thụ trong công viên nhân dân. Lúc này, xung quanh gốc cây đã có không ít các ông các bà xách theo ghế gấp đứng vây quanh. Ngay cả dì Trương – người ngay từ đầu kiên quyết cho rằng Lâm Thanh Âm là kẻ lừa đảo, cũng ngượng ngùng tới xem náo nhiệt.

Dì Trương và bà nội Khương là bạn bè thân thiết nhiều năm, tình cảnh nhà họ Khương không ai rõ hơn dì.