Nhìn những tòa nhà cũ kỹ thấp bé, dây điện giăng mắc chằng chịt, bố Khương vô cùng cảm thán: “Đúng là đại sư có khác, không màng ngoại vật, không màng hưởng thụ xa hoa, thảo nào tuổi đời còn trẻ mà đã có bản lĩnh lớn đến vậy.”
Khương Duy: “…” Chẳng lẽ không phải vì nghèo sao?
Lách qua mấy thùng các tông ngoài hành lang, cả nhà ba người đi lên tầng ba. Bố Khương vừa giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra: “Vào đi.”
Bố Khương kích động muốn xỉu: “Đại sư, có phải ngài bói ra chúng tôi đến không?”
Lâm Thanh Âm thản nhiên chỉ chỉ ngoài ban công được trưng dụng làm nhà bếp: “Lúc rửa bát vừa vặn nhìn thấy mọi người đến.”
Bố Khương: “Haha, Lâm đại sư ngài đúng là bình dị gần gũi, còn biết cả rửa bát nữa haha!”
Diện tích nhà họ Lâm còn nhỏ hơn cả căn nhà cũ của nhà họ Khương. Trong phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha cực kỳ cũ kỹ, vì lớp mút xốp bên trong đã lòi cả ra nên mẹ Lâm cố ý dùng tấm ga trải giường cũ để may thành một lớp vỏ bọc sô pha.
Lâm Thanh Âm không hề cảm thấy nhà mình chật chội cũ nát thì có gì không ổn, vô cùng bình thản chỉ vào sô pha mời bọn họ ngồi, còn mình tay cầm mai rùa ngồi trên chiếc ghế tựa ở phía đối diện.
Cả nhà ba người đặt hết quà cáp xách theo sang một bên. Mẹ Khương vội lấy túi đựng vòng tay ngọc và hồng bao từ trong túi xách ra: “Hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để cảm tạ đại sư.”
Lâm Thanh Âm vuốt ve mai rùa trong tay, nhìn sắc đỏ vàng ở Cung Mệnh của Khương Duy sáng rực hơn hẳn hai ngày trước, cô khẽ cười nhạt: “Khí vận bị cướp đi đã quay trở về rồi, vận may của gia đình mọi người sẽ không chỉ dừng lại ở mức này đâu.”
Bố mẹ Khương nghe vậy thì mừng rỡ quá đỗi, vội vàng đứng lên liên tục nói lời cảm ơn.
Sau đó, bố Khương ngập ngừng hỏi: “Đại sư, nếu Trần Ngọc Thành tìm đến tôi thì tôi phải nói thế nào? Nếu nói thật, liệu hắn có tìm người gây bất lợi cho đại sư không?”
Lâm Thanh Âm bật cười khẽ: “Không sao, ông cứ đem trả lại ngọc bội và mũ cho ông ta là ông ta tự hiểu. Nếu ông ta thực sự có bản lĩnh lại đi mời người đến đoạt vận của ông thì tôi đây cũng muốn mở rộng tầm mắt xem kẻ nào to gan đến vậy.”
Nghe câu này, trái tim treo lơ lửng của bố Khương coi như đã được thả lại vào bụng. Nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian cũng không còn sớm, sợ ở lâu sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của Lâm Thanh Âm, ông nháy mắt với vợ con rồi cả ba người cùng đứng lên: “Lần này thực sự đa tạ đại sư, chúng tôi không dám quấy rầy đại sư thêm nữa, xin phép cáo từ tại đây.”
“Đi luôn rồi sao?” Lâm Thanh Âm nhướng mày: “Ông quên ban đầu mình nói gì rồi à?”
Bố Khương ngơ ngác: “Hả?”
Lâm Thanh Âm quay người vào phòng, ôm ra một chồng sách vở và bài tập đặt lên chiếc bàn tròn trong phòng khách: “Chẳng phải ông nói sẽ làm bài tập cho tôi sao?”
Cô rút một cuốn bài tập Hóa học đưa cho mẹ Khương: “Dì làm giúp tôi cuốn này.”
Lại lấy cuốn Vật lý đưa cho bố Khương: “Ông viết cuốn này.”
Lâm Thanh Âm vẫy tay với Khương Duy: “Cậu đến xem giúp tôi bài tập Toán.”
Bố Khương chẳng cần nhìn nội dung bên trong, chỉ nhìn thấy hai chữ Vật lý là chân đã nhũn ra, hai hàng lông mày uể oải ụp xuống: “Đại sư, điểm Vật lý cao nhất đời tôi là mười tám điểm.”
Mẹ Khương run rẩy đặt cuốn bài tập Hóa học lại lên bàn: “Đại sư, hồi cấp ba tôi học ban Xã hội.”
Lâm Thanh Âm nhướng mày chưa kịp mở miệng, bố Khương đã lập tức đẩy con trai mình đến trước mặt Lâm Thanh Âm: “Đại sư, con trai tôi là thủ khoa đại học, Toán Lý Hóa nó đều biết hết! Sinh viên tốt nghiệp khoa Toán của trường đại học danh tiếng! Tiếng Anh chứng chỉ bậc sáu! Ngài có bài nào không hiểu cứ hỏi nó là được!”
“Đúng đúng đúng!” Mẹ Khương gật đầu như giã tỏi: “Nó bây giờ đang thất nghiệp, một ngày hai mươi bốn giờ đều rảnh rỗi, giảng bài cho ngài bao lâu cũng được hết.”
Khương Duy nhìn bố mẹ vừa bán đứng mình sạch sành sanh với vẻ mặt đầy cạn lời: “Mẹ, con đang phải chuẩn bị thi cao học mà!”
“Thi cao học lại càng phải củng cố nền tảng vững chắc!” Người chỉ mới tốt nghiệp cấp hai – Bố Khương nhét thẳng cuốn bài tập Vật lý vào lòng Khương Duy: “Quá trình mày giảng bài cho đại sư cũng chính là quá trình mày ôn tập đấy, mày phụ đạo cho đại sư xong thì chắc chắn sẽ thi đỗ cao học.”