Nhìn mai rùa không có mảy may chút phản ứng nào, Lâm Thanh Âm cẩn thận đặt nó lên gối đầu của mình.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi, theo lệ cũ cô gieo một quẻ trước, liếc nhìn quẻ tượng xong, Lâm Thanh Âm mò điện thoại gửi một tin nhắn cho Vương Mập: [Hôm nay chú tiếp tục học thuộc lòng đi.]
Vương Mập nhận được tin nhắn suýt thì khóc rống lên: [Đại sư, ngài không biết việc học nó khó khăn thế nào đâu!]
Lâm Thanh Âm: “…” Không, tôi biết chứ!
…
Sáng sớm, bố Khương sau khi mở mắt liền đột nhiên bật dậy khỏi giường, quay đầu lay tỉnh người vợ đang ngủ say bên cạnh, căng thẳng nhìn nét mặt bà: “Bà nó ơi, tôi mơ thấy mình ký được hợp đồng năm triệu tệ, lại còn nhận được hai triệu rưỡi tiền đặt cọc nữa.”
“Không phải nằm mơ đâu, hôm qua tiền đã vào tài khoản rồi. Hôm qua ông còn gọi người đến kiểm tra bảo dưỡng máy móc, đặt một lô nguyên vật liệu và liên lạc với mấy nhân viên cũ của chúng ta nữa đấy.” Mẹ Khương nằm trên giường bật cười: “Lão Khương à, ông đã hỏi tôi mười mấy lần có phải nằm mơ hay không rồi. Tôi nói cho ông biết, đây không phải mơ, là sự thật đấy!”
Bố Khương cười lớn ha hả, hưng phấn nhảy xuống giường tìm quần áo: “Nhân lúc chưa khai công, hôm nay chúng ta mau đi mua chút đồ đến cảm tạ đại sư đi. Bà nói xem có thần kỳ không cơ chứ…”
Bố Khương lấy một chiếc áo phông ra quay đầu nói với mẹ Khương: “Hai năm nay tôi lạy lục cầu xin khắp nơi, ngân hàng, bạn bè cũ, khách hàng cũ đều tìm qua cả rồi mà chẳng có lấy một ai thèm ngó ngàng đến tôi. Cứ nói lão Triệu ký hợp đồng với tôi lần này đi, trước đây ông ta cho tôi ăn bao nhiêu lần cú đóng cửa, nói thật chính tôi cũng tuyệt vọng rồi, căn bản không ngờ có ngày mình lại có thể đông sơn tái khởi.”
Mẹ Khương liên tục gật đầu: “Ông nói xem đại sư tuổi còn nhỏ thế mà sao bản lĩnh lại lớn vậy chứ? Nói ra chỉ e người ta cũng không tin.”
“Bà thì biết cái gì, cái bản lĩnh này phải xem thiên phú.” Bố Khương vẻ mặt nghiêm túc phân tích: “Có kẻ bói cả đời cũng chỉ là tên lừa đảo đầu đường xó chợ, có người lại giống như tiểu đại sư, trời sinh đã sinh ra để ăn bát cơm này, đầy ắp linh khí, không cần học cũng tự biết!”
Mẹ Khương nghe xong nhịn không được cười nhạo ông: “Lúc tiểu đại sư mới vào cửa ông còn chướng mắt người ta, hỏi người ta làm xong bài tập chưa. Cũng may là tiểu đại sư tính tình tốt không thèm tính toán với ông, đổi lại là người khác thử xem, còn lâu mới đổi vận cho ông, không giáng thêm cho ông một đống vận xui đã là may lắm rồi.”
Bố Khương cười ngượng ngùng: “Thì tại tôi có mắt không tròng mà!”
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra, Khương Duy cầm điện thoại kích động lao vào: “Bố, bố mau xem tin tức đi! Công ty của Trần Ngọc Thành hôm qua bị bóc phốt làm đồ giả, hôm nay lại bị phanh phui bê bối trốn thuế lậu thuế rồi.”
“Mau đưa bố xem!” Bố Khương giật lấy điện thoại, nhìn tin tức trên đó mà trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Trước lúc này công ty của Trần Ngọc Thành làm ăn vô cùng phát đạt, nghe nói còn định mở rộng quy mô, không ngờ chỉ sau một đêm lại xuất hiện nhiều nguy cơ đến vậy.
Sự thật rành rành ra đó, bảo không phải Trần Ngọc Thành giở trò quỷ thì bố Khương có đánh chết cũng không tin.
Nếu dựa theo lời Lâm đại sư nói thì đây chỉ là khởi đầu cho sự sụp đổ. Cướp đoạt khí vận của người khác là chuyện trời đất không thể dung thứ nhất, trái đắng mà Trần Ngọc Thành phải nếm vẫn còn ở phía sau.
Cả nhà ba người ăn xong bữa sáng liền vội vã đến trung tâm thương mại mua quà, tặng đồ gì cho Lâm đại sư cũng là một vấn đề đau đầu.
Lâm Thanh Âm tuổi còn quá trẻ, cảm giác tặng đồ cổ, thực phẩm chức năng hay trà đều không hợp, mua quần áo trang sức thì lại thấy hơi quá giới hạn. Cuối cùng vẫn là Khương Duy nghĩ ra, bảo thấy tiểu đại sư có vẻ khá thích ngọc, không bằng cứ tặng một món trang sức bằng ngọc thật trong trẻo óng ả, lại đưa thêm một cái hồng bao để bày tỏ tấm lòng.
Bố mẹ Khương cũng cảm thấy chủ ý này rất hay. Cả nhà dạo một vòng quanh khu bán ngọc thạch, mua một chiếc vòng tay có độ trong cực kỳ tốt. Mẹ Khương lại vào siêu thị chọn sữa tươi và trái cây, nhà ba người men theo địa chỉ Lâm Thanh Âm để lại tìm đến khu dân cư nhà cô.