“Con về rồi đây.” Cánh cửa chống trộm cũ mèm phát ra âm thanh ken két chói tai khi bị đẩy ra, phá vỡ sự tĩnh mịch u ám trong nhà. Khương Duy dẫn theo Lâm Thanh Âm và Vương Hổ bước vào, có chút gượng gạo khẽ gọi: “Bố, mẹ, con có mời một vị đại sư về nhà.”
Bố Khương nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Khương Duy dẫn theo hai người ngoài về nhà, ông bất giác cau mày.
Mấy chuyện xem bói, xem phong thủy trước đây ông cũng từng tiếp xúc qua. Bất kể là mở công ty hay xây xưởng, mọi người đều có thói quen tìm người về xem xét một chút cho cát lợi. Trước kia trong văn phòng cũng từng bày trận chiêu tài, có hiệu nghiệm hay không thì không rõ, nhưng dù sao cái bể cá đó nhìn cũng khá êm mắt.
Tuy nhiên, bố Khương là người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, trước đây tuy tặc lưỡi hùa theo số đông bày biện vài món đồ phong thủy chiêu tài, nhưng trong thâm tâm ông vốn chẳng tin vào mấy thứ này. Cơ ngơi ông gây dựng được ban đầu đều dựa vào sự cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Nếu mấy trò bói toán phong thủy này mà có tác dụng thật thì sự nghiệp của ông đã chẳng thất bại thảm hại đến mức này.
Nhưng hoàn cảnh nhà mình giờ đã ra nông nỗi này, bố Khương không muốn đắc tội thêm với ai, hơn nữa cũng phải giữ thể diện cho con trai. Có điều trong lòng ông cũng đã tính toán sẵn rồi: Chốc nữa pha trà, dùng lời hay ý đẹp kể lể hoàn cảnh gia đình một chút, chỉ cần nói rõ nhà mình không có tiền thì mấy kẻ xem bói này tự khắc sẽ bỏ đi.
“Đại sư, mời ngồi!” Bố Khương nở nụ cười tươi rói chìa tay về phía Vương Mập: “Nhà cửa chật hẹp, tiếp đón không được chu đáo rồi.”
Vương Mập thấy bàn tay chìa ra trước mặt mình liền vội vàng lùi lại một bước, đẩy Lâm Thanh Âm lên trước: “Đây mới là đại sư của chúng tôi, Lâm đại sư – Lâm Thanh Âm.”
Bố Khương nhìn cô nhóc mới cao đến cằm mình mà không khỏi ngớ người, vị đại sư này cũng quá mức “trẻ tuổi” rồi đấy!
Ông đưa mắt nhìn Vương Hổ và Lâm Thanh Âm, có chút không bắt kịp tình hình, trong bụng thầm lẩm bẩm: Chẳng phải trước nay người ta chuộng tìm mấy người lớn tuổi làm bộ mặt đại diện sao, giờ đổi bài rồi à?
Dù ai là đại sư đi chăng nữa thì bản thân ông vốn dĩ cũng chẳng định tiêu một cắc nào lên người họ, cứ đối phó cho xong chuyện rồi tống khứ đi là được. Bố Khương mời hai người ngồi xuống ghế sô pha, còn bản thân thì lục lọi tủ tìm lá trà.
“Ông không cần bận rộn đâu!” Lâm Thanh Âm lên tiếng: “Tôi biết trong lòng ông không tin tôi, cũng chẳng định giữ chúng tôi ở lại lâu.”
Nụ cười trên mặt bố Khương cứng đờ. Thấy Lâm Thanh Âm đã nói toạc móng heo nên ông cũng chẳng buồn che giấu nữa, cười ngượng ngùng: “Chủ yếu là trong nhà thực sự không bói ra tiền để thỉnh đại sư, làm phiền hai người cất công đến đây một chuyến uổng phí rồi.”
“Con trai ông đã trả tiền rồi.” Lâm Thanh Âm lôi khối ngọc bội ra: “Đây chính là thù lao cậu ấy đưa.”
Nhìn thấy khối ngọc, mắt bố Khương trợn trừng, vẻ mặt không dám tin nhìn Khương Duy. Khương Duy hơi ngoảnh đầu đi không dám đối diện với ánh mắt của bố, cứng miệng cãi: “Nếu nhà mình cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì khối ngọc này cũng phải đem bán, chi bằng lấy ra đánh cược một phen.”
Bố Khương tức đến mức nắm chặt hai nắm đấm, nhưng con trai đã tốt nghiệp đại học rồi, ông có giận đến mấy cũng không thể đánh con trước mặt người ngoài, đành hậm hực lườm cậu một cái: “Con có biết khối ngọc đó bán được bao nhiêu tiền không hả?”
Lâm Thanh Âm cũng chẳng biết khối ngọc này đáng giá bao nhiêu, nhưng cô thích linh khí dạt dào bên trong nó.
Vuốt ve khối ngọc đầy nâng niu, đôi mắt trong veo sáng ngời của Lâm Thanh Âm nhìn thẳng vào bố Khương: “Ông yên tâm, nếu không giải quyết được chuyện nhà ông, khối ngọc này tôi sẽ trả lại cho hai người.”
Nụ cười trên mặt bố Khương đã không gượng gạo nổi nữa: “Giải quyết thế nào? Là giúp tôi gọi vốn hay tìm người cho tôi vay tiền? Tôi không tin nhà tôi đã ra đến nông nỗi này rồi mà còn có thể dựa vào một thầy bói để lật ngược thế cờ.”