“Khối ngọc này của cậu có giá trị không hề nhỏ đâu nhỉ?” Lâm Thanh Âm nhìn cậu: “Cậu có chắc là sẽ không hối hận không?”
Khương Duy cười khổ, đặt khối ngọc bội ra trước mặt Lâm Thanh Âm: “Nếu quả thực có thể quét sạch được vận xui xẻo trên người tôi thì khối ngọc này cũng chẳng xá gì, còn nếu không thể giải quyết…”
Lâm Thanh Âm vươn tay thu ngọc bội cất đi: “Không giải quyết được, tôi sẽ trả ngọc lại cho cậu.”
Mấy bà thím đứng xem thấy Lâm Thanh Âm thế mà lại dọn sạp chuẩn bị đi theo Khương Duy thì mới bắt đầu sốt ruột, vội vàng chen lên phía trước hỏi: “Vậy ngày mai cháu có đến nữa không? Chúng dì ở đây cũng đang muốn xem bói đây!”
Lâm Thanh Âm ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: “Cháu không dám chắc, chắc phải lo liệu xong xuôi chuyện của Khương Duy thì mới đến nữa.”
Mấy bà thím rầu rĩ đấm ngực dậm chân. Sớm biết bói chuẩn thế này thì không nên nghi ngờ mới phải, đáng lý ra phải tranh chỗ bói trước mới đúng, phen này lại phải lỡ dở thêm mấy ngày.
Cũng có người không vội vàng, tặc lưỡi muốn đợi thêm chút xem sao. Cảnh khốn cùng của nhà họ Khương thì ai nấy đều thấy rồi, nếu cô bé này thực sự giải quyết êm xuôi giúp nhà họ phất lên lần nữa thì đúng là cô có bản lĩnh thật. Tới lúc đó hẵng tới gieo quẻ cũng chưa muộn.
Vương Hổ kẹp cuộn giấy đã gập gọn dưới nách, cực kỳ lanh lợi lôi điện thoại ra: “Chúng ta lập một nhóm trò chuyện quanh đây nhé, có chuyện gì tôi có thể thông báo trước cho mọi người. Nếu ai muốn lén tìm đại sư xem bói riêng thì cứ đặt lịch với tôi, tôi sẽ sắp xếp giúp mọi người.”
Đừng thấy mấy ông bà lão tuổi tác đã cao, thế nhưng dùng WeChat lại sành sỏi vô cùng. Không biết gõ phím thì dùng giọng nói chuyển đổi thành văn bản, tiện lợi khôn xiết.
Chẳng mấy chốc đã lập xong một cái group bự chảng có hơn năm mươi người. Vương Hổ vừa định rải cái hồng bao lì xì thì màn hình đã bị một đống biểu tượng cảm xúc chữ nghệ thuật xanh đỏ tím vàng làm cho trôi tuột đi mất, đủ các thể loại hình ảnh hoa hòe hoa sói lòe loẹt đến mức chẳng nỡ nhìn thẳng.
Vương Hổ: [Cảm thấy tệp khách hàng khóa này hơi bị khó quản!]
Ngôi nhà cũ của nhà họ Khương nằm ngay khu chung cư phía sau công viên. Hiện tại, cả nhà năm miệng ăn chen chúc nhau trong căn hộ hai phòng ngủ chật hẹp cũ kỹ, còn Khương Duy phải ngủ ngoài phòng khách trên một chiếc giường gấp tạm bợ.
Vốn dĩ lúc nhà họ Khương còn khấm khá, căn nhà này chỉ có ông bà Khương ở. Ngày ngày căn nhà ngập tràn ánh nắng mặt trời, trồng hoa chăm cỏ đừng hỏi có bao nhiêu ấm áp. Bây giờ trong nhà nhét chật ních cả một đại gia đình, đừng nói gì đến cỏ cây hoa lá, ngay cả con người chui rúc ở đây cũng thấy ngột ngạt bức bối.
Nhà máy của bố Khương giờ chỉ còn đang thoi thóp hơi tàn, ngoại trừ hai vợ chồng họ đang cắn răng bám trụ thì chẳng còn lại một mống nhân viên nào. Giờ làm ăn bết bát, máy móc cũng đình công, hai vợ chồng có đến xưởng cũng chẳng biết làm gì, bèn ở nhà vắt óc nghĩ kế.
“Hay là bán nốt nhà máy đi ông ạ.” Gương mặt mẹ Khương từng được bảo dưỡng tỉ mỉ nay giăng đầy nếp nhăn và sự mỏi mệt: “Đất cát với máy móc chắc cũng bán được kha khá tiền, cứ trả bớt nợ nần đi đã, tiền còn dư ra thì để làm vốn buôn bán nhỏ là được.”
Bố Khương buông một tiếng thở dài thườn thượt, chỉ nghe thôi cũng thấu được sự xót xa tiếc nuối của ông.
Bán biệt thự, bán nhà lầu, bán siêu xe ông đều gồng mình chấp nhận được, thậm chí ngay cả công ty bán đi ông cũng có thể điềm nhiên đối mặt. Thế nhưng cái nhà máy này chính là thứ ông dựa vào để gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, lúc khởi nghiệp ông đã dựa vào nhà máy này mà phát lên, bảo ông bán đi thì khác gì khoét thịt rạch tim.
Mẹ Khương thấy phản ứng của chồng thì thở dài nặng nề. Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau trong phòng ngủ không nói nên lời, hai ông bà lão phòng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu thở vắn than dài. Cả căn nhà lúc này tựa như có một ngọn núi cao vô hình đè nặng trịch lên trái tim mỗi người.