“Trong mệnh của Khương Duy có phúc, trời sinh mang tài lộc. Sự phát đạt của ông tuy có liên quan đến việc ông nỗ lực phấn đấu, nhưng nếu không có phúc khí của Khương Duy mang lại thì ông căn bản không thể gây dựng được cơ đồ lớn như vậy.”
Lâm Thanh Âm đứng lên, vươn tay điểm nhẹ một cái vào trán Khương Duy: “Có kẻ đã dùng thủ đoạn dời hoa tiếp mộc, dùng vận xui che lấp Cung Mệnh của Khương Duy, cướp đi phúc khí của cậu ấy.”
Bố Khương nghe mà ngớ người, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Âm như đang nhìn một kẻ điên: “Cô bé à, bài tập nghỉ hè làm xong chưa đấy? Có phải dạo này xem phim truyền hình nhiều quá rồi không?”
Lâm Thanh Âm nhớ tới cuốn bài tập nghỉ hè mình hì hục nửa ngày trời mới viết được hai trang, mặt lập tức xanh lè, bực tức chống nạnh: “Nếu tôi giải quyết xong chuyện của nhà ông, ông phải cùng tôi làm bài tập nghỉ hè.”
Bố Khương không nhịn được đập bàn cự lại: “Được, bài tập nghỉ đông tôi cũng làm luôn cho cô!”
Lâm Thanh Âm vươn ngón tay chỉ vào sợi dây đỏ đeo trên cổ ông và mẹ Khương: “Hai người trước tiên tháo thứ đang đeo trên cổ xuống đi.”
Bố Khương cảnh giác đưa tay che lại, hồ nghi nhìn Lâm Thanh Âm: “Làm gì? Lấy ngọc bội của con trai tôi chưa đủ, còn định cuỗm luôn của hai vợ chồng tôi à?”
Mẹ Khương bước tới huých chồng một cái, cởi mặt dây chuyền ngọc trên cổ đưa cho Lâm Thanh Âm: “Cô bé, bố Khương Duy tính tình ngang bướng, cháu đừng chấp nhặt với ông ấy. Sợi dây chuyền này là quà kỷ niệm ngày cưới do bố nuôi Khương Duy tặng, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nghe nói đã được cao tăng khai quang nên có thể bảo hộ bình an, thế nên cô và chú ấy cứ đeo mãi. Cháu đừng nói chứ linh nghiệm lắm đấy, dạo nọ vừa đeo lên chưa được hai ngày thì bị tai nạn ô tô, nhờ có ngọc này che chở nên chỉ bị thương xước xát ngoài da, ngoài ra không hề hấn gì.”
Lâm Thanh Âm dùng tay sờ lên những đường vân đỏ rỉ ra bên trong mặt ngọc, thương hại liếc nhìn bà: “Nếu hai người không đeo ngọc bội này thì đã chẳng gặp tai nạn giao thông, và cũng sẽ chẳng có cớ sự thê thảm như ngày hôm nay.”
Bố Khương sững người: “Cô nói vậy là có ý gì?”
Lâm Thanh Âm khẽ bật cười, tùy ý ném mặt ngọc xuống bàn: “Cung Mệnh của Khương Duy bị xui xẻo che lấp ròng rã suốt hai năm trời. Nếu tôi tính không nhầm thì vụ tai nạn xe của hai người cũng xảy ra vào hai năm trước. Hai người thử ngẫm nghĩ kỹ lại xem, có phải kể từ vụ tai nạn đổ máu đó trở đi là mọi việc bắt đầu xuống dốc không phanh? Còn cái kẻ tặng hai người sợi dây chuyền ấy, tài sản hiện tại của ông ta chắc cũng xấp xỉ khối tài sản của ông vào hai năm trước chứ nhỉ?”
Sắc mặt bố Khương thoáng chốc trắng bệch. Ông cúi đầu nhìn mặt ngọc đã đeo hai năm trên cổ, dù thế nào cũng không dám tin chuyện này lại có dính líu tới người anh em tốt nhất của mình.
Nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại thì quả thực đúng như lời Lâm Thanh Âm nói. Hai năm trước, chuyện làm ăn của người anh em thân thiết lâm vào cảnh khốn cùng, công ty đứng bên bờ vực phá sản, tài sản bị đóng băng, nhà cửa bị niêm phong.
Khi ấy ông bận rộn xoay mòng mòng để tìm cửa chạy chọt, lo khoản vay giúp ông ta đến nỗi bỏ bê cả chuyện kinh doanh của chính mình, thậm chí còn chẳng còn tâm trí để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới cùng vợ.
Bố Khương vẫn nhớ như in, vào buổi tối ngày kỷ niệm kết hôn, Trần Ngọc Thành xách theo một chiếc túi giấy nhỏ đến nhà, vừa chúc phúc cho cuộc hôn nhân viên mãn của họ, vừa ngượng ngùng đưa ra hai mặt dây chuyền ngọc. Ông ta còn rào trước đón sau rằng tuy ngọc này trông bình thường, nhưng đã được cao tăng khai quang, có thể bảo hộ bình an.
Khi ấy tâm trí bố Khương đâu có đặt vào mấy thứ đồ vặt vãnh này, trong lòng ông vẫn canh cánh khoản vay của Trần Ngọc Thành. Mà lúc đó Trần Ngọc Thành bảo đã có manh mối rồi, sắp sửa thoát khỏi khó khăn.
Thấy bố Khương tiện tay vứt chiếc túi giấy đựng ngọc sang một bên, ông ta bèn tỏ thái độ giận dỗi, bảo bố Khương khinh bạn nghèo, không thèm đeo món quà mọn mình tặng.
Bố Khương biết kể từ lúc Trần Ngọc Thành sa cơ lỡ vận, đám bạn bè thuở trước ngoại trừ ông ra chẳng ai thèm qua lại với hắn nữa. Không muốn Trần Ngọc Thành bẽ mặt, ông và vợ liền đeo sợi dây chuyền ngọc được tặng lên cổ.