Vương Mập đang nằm ườn trên giường phơi điều hòa nghịch điện thoại, vừa thấy dòng này thì tay run lên, chiếc điện thoại hãng trái cây bản Plus tuột khỏi tay, rơi bốp một cái trúng ngay khuôn mặt béo phệ của gã.
Vương Mập ôm mũi rơm rớm nước mắt ngồi dậy, trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đầy tuyệt vọng. Nếu gã mà có cái đầu thông minh cỡ đó thì năm xưa đã thi đỗ đại học từ đời nào rồi!
Lâm Thanh Âm nhìn icon sống động thú vị mà Vương Mập gửi tới, nhịn không được mím môi cười.
Thế giới phàm nhân hiện tại tuy linh khí mỏng manh, tu luyện gian nan, nhưng con người lại rất thông minh, những thứ họ phát minh ra đều vô cùng thú vị. Ừm, có vài món ăn cũng rất ngon nữa!
Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, Lâm Thanh Âm tiện tay nhét điện thoại xuống dưới gối, mở cửa phòng, hướng về phía người phụ nữ đang xách một túi thức ăn gọi một tiếng: “Mẹ!”
Bố mẹ của nguyên chủ có tướng mạo vô cùng giống với bố mẹ kiếp trước của Lâm Thanh Âm. Dù cô không thể bói ra được rốt cuộc mình và nguyên chủ này có mối quan hệ nhân quả gì, nhưng không thể không nói, có được cha mẹ với gương mặt thân thuộc giúp cô hòa nhập vào gia đình này nhanh hơn, ít nhất lúc cất tiếng gọi “bố”, “mẹ” cũng không cảm thấy áp lực.
Mẹ Thanh Âm thấy con gái chủ động ra ngoài chào hỏi thì không khỏi lộ vẻ mừng rỡ.
Kể từ lúc Lâm Thanh Âm nhảy sông tự tử, phần lớn thời gian cô bé đều nhốt mình trong phòng, mà hai vợ chồng họ công việc lại quá bận rộn, thời gian nhà ba người giáp mặt nhau thực sự quá ít, muốn ngồi lại cẩn thận nói chuyện với nhau cũng chẳng có lúc nào.
Đặt túi thức ăn vào bếp, mẹ Thanh Âm cẩn thận lấy nửa quả dưa hấu từ trong ra, cắt thành từng miếng nhỏ rồi bưng đến trước mặt Lâm Thanh Âm: “Hôm nay mẹ tan làm sớm, có tạt qua chợ mua thêm mấy món, tối nay mẹ làm đồ ăn ngon cho con.”
Lâm Thanh Âm nhớ lại mùi vị của mấy món rau luộc thường ngày, chẳng ôm chút hy vọng nào vào tay nghề của mẹ. Cô vẫn luôn cho rằng cơm là một thứ vô cùng khó nuốt, nhưng sau khi được thưởng thức một bữa mỹ thực vào trưa nay cô mới vỡ lẽ, cơm canh vốn dĩ vô tội, lỗi là do tài nấu nướng của mẹ cô quá tệ mà thôi.
Thấy Lâm Thanh Âm ngồi đực ra trên ghế sô pha, mẹ Thanh Âm dịu dàng giục: “Ăn dưa hấu đi con, lúc mua mẹ cố tình chọn quả ướp lạnh trong tủ đấy, vẫn còn mát lạnh này.”
Kiếp trước, mấy loại trái cây không có lấy nửa phần linh khí này đừng hòng được dâng lên trước mặt Lâm Thanh Âm. Còn trong ký ức của nguyên chủ, số lần được ăn dưa hấu mấy năm nay cũng chẳng đếm trên đầu ngón tay.
Với điều kiện kinh tế của nhà họ, duy trì được miếng ăn cái mặc cho ba miệng ăn đã là tốt lắm rồi, hoa quả các loại sớm đã bị xếp vào hàng ngũ đồ xa xỉ.
Lâm Thanh Âm cắn một miếng dưa, mọng nước ngọt lịm, hương vị vậy mà cũng khá ngon. Cô ăn liền một mạch ba miếng mới thòm thèm lau tay, quay sang nhìn mẹ: “Nợ nần trong nhà đã trả hết rồi ạ?”
Động tác nhặt rau của mẹ Thanh Âm khựng lại. Bà ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau với cô con gái đang ngồi trên ghế. Ngập ngừng một lát, bà đặt mớ rau xuống, bước tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện Lâm Thanh Âm.
“Thanh Âm, bố mẹ xin lỗi con.” Mẹ Thanh Âm áy náy nhìn cô con gái đang mặc bộ quần áo cũ kỹ, hốc mắt hoe đỏ: “Nếu không phải vì gánh vác nợ nần cho gia đình, đáng lẽ con đã được học ở trường cấp ba trọng điểm chứ không phải chịu cảnh bị bắt nạt ở ngôi trường hiện tại.”
Giọng mẹ Thanh Âm có chút nghẹn ngào, nhưng dường như sợ kích động đến Lâm Thanh Âm, bà cố kìm nén cảm xúc, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Năm đầu thi không tốt cũng không sao, cách kỳ thi đại học vẫn còn tận hai năm cơ mà. Nền tảng của con rất tốt, chỉ cần nỗ lực thì nhất định có thể đuổi kịp. Thanh Âm, hứa với mẹ, đừng buông xuôi bản thân như vậy, cố gắng thêm một lần nữa có được không con?”
Lâm Thanh Âm có chút ngơ ngẩn: “Vẫn phải tiếp tục đi học ạ?”