Đến nội dung chính

Chương 17: Chuyện cũ của nguyên chủ 1

admin 897 Chữ Cài Đặt

Cô lục lại trí nhớ của nguyên chủ, hình như trước khi tự sát cô bé từng nói không bao giờ muốn đi học nữa, hóa ra là nói bực thế thôi sao?

“Con đừng tự tạo áp lực cho mình!” Mẹ Thanh Âm vội vàng trấn an: “Đợi khai giảng, mẹ sẽ đến trường nói chuyện với thầy cô giáo của con về việc con bị bạo lực học đường. Mẹ nghĩ họ sẽ không làm ngơ đâu. Mẹ thực sự không muốn con buông xuôi bản thân như vậy…”

Nói tới đây, bà không kìm nổi mà bật khóc nức nở: “Cứ nghĩ tới việc con vì cái nhà này mà hủy hoại đi giấc mơ đại học của chính mình, mẹ hận không thể lấy cái chết ra tạ lỗi. Là bố mẹ có lỗi với con!”

Thanh Âm nhìn bờ vai đang run lên của mẹ, dè dặt vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bà: “Mẹ, con biết rồi.”

Nếu ước mơ của nguyên chủ là thi đỗ một trường đại học tốt, vậy thì hãy thay cô ấy hoàn thành tâm nguyện này vậy.
Sau một trận khóc, mẹ Thanh Âm trông có vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Bà vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra mang theo đôi mắt đỏ hoe mỉm cười với Lâm Thanh Âm: “Hôm nay bố mẹ đã trả xong món nợ cuối cùng rồi, sau này bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian ở bên con hơn. Nếu con bị ai bắt nạt cũng phải nói cho bố mẹ biết, nhà mình tuy không có tiền không thế lực nhưng chúng ta có lý, chúng ta không sợ bọn họ.”

Lâm Thanh Âm khẽ cười: “Mẹ yên tâm, sau này con sẽ không để ai bắt nạt mình nữa đâu.”

Nhà họ Lâm thuộc diện hộ nghèo ở thành phố này. Bố mẹ Thanh Âm học vấn không cao, chỉ có thể làm những công việc vất vả cực nhọc nhất để đổi lấy đồng lương ít ỏi nhất.

May mà nguyên chủ rất thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, cô bé luôn chăm chỉ học hành, thời cấp hai vẫn luôn duy trì thành tích top 3 của khối, lúc thi chuyển cấp thậm chí còn phát huy vượt trội, giành được số điểm cao nhất toàn thành phố.
Với thành tích này, việc đỗ vào ngôi trường cấp ba trọng điểm tốt nhất thành phố là chuyện trong tầm tay.

Thế nhưng ngay ngày thứ hai sau khi có điểm, giáo viên ban tuyển sinh của một ngôi trường mang tên Trung học Quốc tế Đông Phương đã tìm đến tận nhà họ Lâm. Chỉ cần Lâm Thanh Âm đồng ý vào học tại đây, không những được miễn phí toàn bộ học phí và tạp phí suốt ba năm, mà còn được nhận thêm khoản học bổng mười vạn tệ.

Nghe nói có học bổng mười vạn tệ (khoảng hơn ba trăm triệu đồng), Lâm Thanh Âm lập tức đồng ý ngay, cô bảo sẽ dùng số tiền này để giúp gia đình trả nợ.

Ba năm trước, để cải thiện cuộc sống gia đình, bố Lâm Thanh Âm dốc cạn tiền tiết kiệm hùn vốn mở cửa hàng với một người bạn. Khổ nỗi tính ông thật thà, căn bản không phải dân kinh doanh. Trụ chưa đầy một năm, người bạn kia đã cuỗm sạch tiền bỏ trốn.
Bố Thanh Âm buôn bán thất bại không nói, lại còn gánh thêm khoản nợ mười lăm vạn tệ. Những năm qua bố mẹ Lâm Thanh Âm vẫn luôn làm hai công việc một lúc để trả tiền. Nếu nhận được khoản học bổng mười vạn này, nợ nần trong nhà sẽ sớm được thanh toán dứt điểm.

Còn về phương diện học tập, nguyên chủ chưa bao giờ lo lắng. Cô biết chất lượng giảng dạy của giáo viên trường Quốc tế Đông Phương không hề tệ, chỉ là học sinh ở đó khó quản giáo nên thành tích chung mới lẹt đẹt. Chỉ cần bản thân chăm chỉ học hành, không giao du quá thân thiết với đám học sinh kia thì sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì.

Nhưng điều nguyên chủ thật sự không ngờ tới là, lúc bước chân vào trường Đông Phương, cô mới được nếm trải thế nào là ác quỷ thực sự.

Với danh xưng thủ khoa đầu vào thường xuyên được giáo viên lôi ra ca tụng, cô nữ sinh con nhà nghèo này đã bị cả lớp hùa nhau tẩy chay. Bàn học bị tạt đầy màu vẽ, ghế ngồi bị rải đinh, xô nước lơ lửng trên cánh cửa khép hờ… tất cả đã trở thành những trò bắt nạt cơm bữa.

Nhưng điều khiến nguyên chủ phẫn uất không thể chịu đựng nổi chính là sự xúc phạm của bọn chúng nhắm vào người bố mẹ làm culi bốc vác, nhắm vào hoàn cảnh gia đình bần hàn của cô.

Trong cái bầu không khí độc hại ấy, nguyên chủ căn bản không thể tĩnh tâm học tập. Bài kiểm tra cuối kỳ năm thứ nhất, cô thế mà lại tụt xuống hạng ba mươi lăm. Thứ hạng này lại càng thổi bùng lên sự giễu cợt chế nhạo vô tình từ đám bạn cùng lớp.