Lâm Thanh Âm hút một ngụm đồ uống lạnh: “Trong mệnh của chú có chút đỉnh tiền tài, cơm áo không lo, hoàn toàn không cần phải làm cái nghề này.”
Vương Mập “Hề” một tiếng, khâm phục giơ ngón tay cái lên: “Lại bị ngài nhìn thấu nữa rồi! Nhà tôi mấy năm trước thuộc diện giải tỏa nên được đền bù một khoản tiền và sáu căn hộ. Tôi giữ lại một căn để ở, số còn lại thì sửa sang qua loa rồi đem cho thuê hết, mỗi tháng tiền thuê nhà cộng với tiền lãi ngân hàng là tôi có ngay hai mươi ngàn tệ. Ra ngoài xem bói thuần túy là sở thích cá nhân của tôi thôi, vừa giết thời gian lại còn được tán gẫu chém gió các kiểu, tốt hơn đi làm thuê culi nhiều.”
Lâm Thanh Âm đưa tay sờ sờ một ngàn tệ lẻ loi vừa kiếm được trong túi, tự nhiên chẳng muốn há mồm đếm xỉa tới Vương Mập nữa!
Đang lúc nói chuyện thì cửa phòng bao gõ hai tiếng, phục vụ đẩy xe đồ ăn bước vào. Xá xíu mật ong, gà Tam Bôi, ngỗng quay, cánh gà chiên giòn, thịt lợn chua ngọt, thịt cua xào trứng muối cay thơm…
Lâm Thanh Âm nhìn từng món ăn màu sắc tươi sáng, mùi thơm nức mũi bày chật ních trên bàn mà ngẩn cả người. Đám này so với mấy món rau luộc nhạt toẹt ở nhà quả thực là một trời một vực, hóa ra cơm cũng có thể làm ra được đẹp mắt đến vậy sao?
Vương Mập bưng bát súp vừa gọi đặt ra trước mặt Lâm Thanh Âm: “Người là sắt, cơm là thép, dẫu ngài không thích cũng nên cố ăn một chút, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lâm Thanh Âm dè dặt vươn đũa gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng, và rồi… hai mắt cô lập tức sáng rực lên.
Nửa tiếng sau, Vương Mập nhìn một mâm bát đĩa trống trơn nhẵn thín trên bàn, lặng lẽ đưa tay ấn chuông gọi phục vụ.
Một tiếng sau, “phú hộ giải tỏa” Vương Mập nhìn số tiền ghi trên tờ hóa đơn mà khóc không ra nước mắt.
Đại sư, chẳng phải ngài nói không thích ăn cơm sao?
Một tay cầm đồ uống, một tay xoa xoa cái bụng tròn vo căng cứng, Lâm Thanh Âm thỏa mãn thở ra một hơi: “Chú đừng nói nữa, đồ ăn ở đây cũng ngon phết đấy.”
Ăn xong bữa cơm, Vương Mập cảm thấy hai người cũng coi như có chút giao tình thân thiết, liền lấy điện thoại ra lần nữa định kết bạn WeChat với Lâm Thanh Âm.
Lâm Thanh Âm ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Mua một cái điện thoại di động cần bao nhiêu tiền?” Cô rút tờ một ngàn tệ vừa kiếm được từ trong túi ra: “Số tiền này đủ không?”
Vương Mập sững sờ nhìn Lâm Thanh Âm. Gã phát hiện ra vị đại sư tuổi đời còn trẻ này dường như hơi nghèo thì phải.
Vương Mập lăng xăng dẫn Lâm Thanh Âm đến trung tâm điện thoại gần đó mua một chiếc giá hơn tám trăm tệ, loại cơ bản nhất nhưng chọn bộ nhớ lớn hơn một chút.
Lâm Thanh Âm không có chứng minh thư, Vương Mập bèn lẽo đẽo dùng chứng minh thư của mình làm giúp cô một chiếc thẻ sim, tiện thể đăng ký luôn tài khoản WeChat cho cô.
Đợi lưu xong số điện thoại của Lâm Thanh Âm và kết bạn WeChat thành công, Vương Mập mới dám thở phào nhẹ nhõm. Gã cảm thấy phi vụ nịnh bợ vuốt mông ngựa này quả thực tốn quá nhiều tâm sức.
Lâm Thanh Âm đầy mới mẻ tò mò nhìn ngắm món đồ công nghệ trong tay, hướng Vương Mập gật đầu: “Cảm ơn chú.”
“Cảm ơn thì không cần đâu.” Vương Mập cười ngượng xoa xoa hai tay vào nhau: “Chuyện là… ngài có thể chỉ điểm cho tôi một chút không! Cùng lắm thì tôi học xong không đi xem bói lừa người nữa, tự mình nghiên cứu xem chơi thôi cũng được.”
Lâm Thanh Âm trầm ngâm chốc lát: “Sáng thứ Năm lúc năm rưỡi, chú mang cuốn sách đó tới công viên tìm tôi, tôi sẽ giảng giải qua cho chú.”
Vương Mập gật đầu, nhưng vẫn có chút không hiểu hỏi lại: “Sao cứ phải là thứ Năm?”
Lâm Thanh Âm lườm gã một cái: “Bởi vì đến hôm đó mới có mối làm ăn tìm tới cửa.”
Vương Mập kinh ngạc ngẩn cả người: “Ngay cả chuyện này mà ngài cũng bói ra được, ngài đúng là quá mức lợi hại rồi!”
Lâm Thanh Âm điềm nhiên đút điện thoại vào túi quần, khuôn mặt đầy bình thản mà thầm nghĩ, tới lúc đó chắc kết quả kiểm tra sức khỏe của anh cảnh sát trẻ cũng có rồi nhỉ?
…
Chiếc điện thoại mới mua có sẵn vài ứng dụng, Lâm Thanh Âm mày mò thử một chút, cảm thấy khá thú vị. Cô lôi quy tắc đánh vần bính âm từ trong ký ức ra, lần mò nửa ngày cuối cùng cũng gõ được chữ Hán, gửi tin nhắn WeChat đầu tiên cho Vương Mập: [Chú học thuộc lòng cuốn sách kia trước đi.]