Đến nội dung chính

Chương 14: Tôi không thích ăn cơm

admin 873 Chữ Cài Đặt

“Tùy chú.” Lâm Thanh Âm không mấy hứng thú xua xua tay: “Tôi không thích ăn cơm!”

Vương đại sư móc chiếc khăn nhỏ ra lau mồ hôi trên mặt, mở thực đơn gọi liền vài món đặc trưng của quán, tiện thể gọi thêm mấy món tráng miệng ngọt ngào mà đám con gái hay thích.

Đợi phục vụ ôm thực đơn rời khỏi phòng, Vương đại sư liền lăng xăng rót một chén trà cho Lâm Thanh Âm: “Xin tự giới thiệu với ngài một chút, tôi tên Vương Hổ, biệt danh là Vương Mập, ngài gọi tôi thế nào cũng được.”

Lâm Thanh Âm bưng chén trà lên nhìn lướt qua thứ nước bên trong, khẽ cau mày rồi đặt chén sang một bên, đến chạm cũng chẳng buồn chạm: “Tôi tên Lâm Thanh Âm.”

“Trà này không hợp khẩu vị của ngài sao?” Vương Mập vừa hỏi xong liền vỗ bộp vào đầu: “Tôi biết rồi, mấy cô bé tầm tuổi như ngài đâu có thích mấy thứ chát ngầm này! Để tôi gọi đồ uống cho ngài!”
Thấy Vương Mập lật đật gọi phục vụ tới, Lâm Thanh Âm không ôm chút hy vọng nào thở hắt ra một hơi. Kiếp trước tuy không cần ăn uống cơm nước, nhưng cô lại rất có nhã hứng thưởng trà.

Trà cô uống được hái từ những gốc cổ thụ trên đỉnh núi mù sương, mỗi ngụm nuốt xuống đều tràn trề linh khí dào dạt. Còn cái thứ trà trên bàn này thì đừng nói là linh khí, ngay đến cả mùi vị cũng dở tệ.

Rất nhanh sau đó, phục vụ mang lên một cốc chè Dương Chi Cam Lộ. Lâm Thanh Âm nhìn làn hơi lạnh bay lảng bảng trên chiếc cốc xinh xắn đầy màu sắc, dè dặt nhấp một ngụm.

Đôi mắt cô chợt mở to đầy kinh ngạc: Cái thứ này tuy không chứa chút linh khí nào, nhưng mùi vị uống lại rất ra gì đấy.

Vương Mập thấy Lâm Thanh Âm uống từng ngụm rất vui vẻ, lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm: Đại sư này khó chiều chuộng quá đi mất, không thích ăn cơm, lại chẳng thích uống trà, may mà đồ uống lạnh lại khá hợp khẩu vị cô bé, nếu không gã cũng chẳng biết phải mở miệng mào đầu ra sao.
“Lâm đại sư, sao lúc nãy ngài lại nhìn ra chuyện trong nhà bà thím Trần vậy?” Vương Mập càng nghĩ càng thấy ly kỳ: “Chẳng lẽ mấy chuyện như thế thực sự có thể dựa vào bói toán mà nhìn thấu được sao?”

Lâm Thanh Âm ngẩng đầu liếc gã, giọng điệu nhạt nhẽo cất lên: “Nếu chú đã không tin, thế sao còn vác mặt ra ngoài bày sạp xem bói?”

Vương Mập cười khan hai tiếng: “Không giấu gì ngài, trước đây ông nội tôi có am hiểu chút ít về mảng thuật số bói toán này. Sau đó trong thời kỳ vận động chẳng phải có trò Phá bỏ 4 cái cũ sao, mấy cái này đều bị chỉ trích là phong kiến mê tín, ông nội tôi từ đó mới rửa tay gác kiếm không làm nữa.”

“Đợi sau này phong trào kết thúc, mọi người trải qua mười năm thay đổi tư tưởng cũng chẳng còn ai tin vào mấy thứ đó. Mãi tới những năm gần đây nghề này mới dần dần hưng thịnh lại, nhưng nói thật là người thực sự có tài bói toán chẳng được mấy ai. Tôi làm cái nghề này thuần túy chỉ làm cho vui, có khách thì tốt, không có khách cũng chẳng mảy may buồn phiền gì.”
Vương Mập rút cuốn sách rách nát bươm từ trong túi ra đẩy về phía Lâm Thanh Âm: “Đây là cuốn sách ông nội tôi để lại. Lúc rảnh rỗi tôi cũng hay lật ra xem, nhưng nhìn đi ngó lại cũng như vịt nghe sấm, chả hiểu gì.”

Lâm Thanh Âm tùy tay lật xem vài trang, gật đầu: “Cuốn sách này vẫn có chút nội dung hàng thật giá thật đấy, giỏi hơn mấy cuốn chú xem ở nhà sách nhiều. Có điều…”

Lâm Thanh Âm liếc qua tướng mạo của Vương Mập rồi lắc đầu: “Chú không hợp ăn bát cơm này, nghề này xung khắc với bát tự của chú.”

“Ây da, ngài nói trúng phóc rồi!” Vương Mập vỗ đùi cái đét bực bội nói: “Thực ra quanh khu này cũng có không ít người làm nghề xem bói, mọi người đa phần đều lừa bịp qua mắt khách hàng, trong số đó có không ít kẻ đen tối chuyên moi móc mấy lời xui xẻo dọa người để nói, sau đó dọa khách hàng phải ói tiền ra hóa giải.”

“Tôi không phải loại người tán tận lương tâm như vậy, tôi chỉ chuyên nói lời hay ý đẹp, dỗ dành cho khách hàng vui vẻ chẳng phải tốt sao. Ấy thế mà dù vậy, số lần tôi bị ăn đòn vẫn nhiều hơn bọn họ, dăm ba bữa lại bị thương hở cả da, ngài xem tôi mang cái số mạng gì cơ chứ!”