Đến nội dung chính

Chương 13: Đại sư xem bói nghèo khó 5

admin 870 Chữ Cài Đặt

Nhắc tới việc ăn uống, Lâm Thanh Âm xoa xoa bụng, có cảm giác chán chường như không còn gì luyến tiếc trên đời. Sáng nay rõ ràng đã cố nhét một bát mì vào bụng rồi, sao giờ lại đói nữa vậy? Ngẩng đầu nhìn mặt trời, Lâm Thanh Âm mới phát hiện, hóa ra lại đến giờ ăn cơm rồi.

Một ngày phải ăn tới ba bữa cơm đúng là phiền phức thật đấy. Lâm Thanh Âm thở dài, đang định đi bắt xe buýt về nhà thì nghe thấy tiếng gọi thở hồng hộc từ đằng sau truyền tới: “Đại sư, đại sư đợi tôi với!”

Lâm Thanh Âm ngoảnh lại nhìn, hóa ra là cái gã lừa đảo Vương đại sư đuổi theo. Cô lùi vào đứng dưới bóng râm của hàng cây phía sau, nhướng mày nhìn gã: “Chú có việc gì sao?”

Đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, Vương đại sư nở nụ cười ân cần rạng rỡ: “Vừa nãy ngài vừa đi là tôi hối hận ngay, ngài xem hôm nay hai ta cũng coi như có duyên, sao có thể không để lại số điện thoại cho nhau cơ chứ! Bà thím Trần lúc đi còn nói, đợi con gái bà ấy ăn sinh nhật xong sẽ mang trọng lễ tới tạ ơn ngài. Ngài xem, tôi lại không có cách thức liên lạc của ngài thì đến lúc đó làm sao báo cho ngài đây?”
Lâm Thanh Âm có chút nghi hoặc nhướng mày: “Cách thức liên lạc là cái gì?”

Vương đại sư nhất thời chưa tiêu hóa được ý trong lời nói của cô, gãi gãi đầu cười gượng: “Thì là để lại số điện thoại cho nhau, hoặc kết bạn WeChat gì đó ấy?”

Lại là điện thoại di động!

Lâm Thanh Âm vô cảm lườm Vương đại sư một cái, quay đầu đi thẳng: “Tôi không có điện thoại!”

Vương đại sư ngẩn tò te, vội vàng lẽo đẽo bám theo sau: “Đã thời đại nào rồi mà ngài còn chưa có điện thoại di động vậy? Bây giờ học sinh tiểu học đi học cũng đeo đồng hồ điện thoại rồi đấy!”

Thấy Lâm Thanh Âm không phản ứng chút nào, Vương đại sư đành lùi một bước, mặt dày hỏi: “Đại sư, vậy chúng ta cùng ăn bữa cơm được không? Dù sao hai ta cũng coi như là đồng nghiệp, giao lưu trao đổi kinh nghiệm chút đi.”
Vừa nghe đến hai chữ “ăn cơm”, Lâm Thanh Âm bước càng nhanh hơn. Cơm là cái thứ khó nuốt đến vậy, về nhà ăn tạm qua bữa là được rồi, muốn cô móc số tiền vừa vất vả kiếm được ra ăn cơm á, nằm mơ đi!

Vương đại sư vốn dĩ thân hình đã khá béo mập, bây giờ lại là thời điểm buổi trưa oi bức nhất, chạy thục mạng một đoạn tới đây đã đổ bao nhiêu mồ hôi. Giờ lại phải vừa chạy vừa đuổi theo Lâm Thanh Âm, mồ hôi tuôn ra chảy cả vào mắt, cay xè đến mức nước mắt cứ thế ứa ra.

“Tôi nói này đại sư à, ngài đi chậm một chút có được không?” Vương đại sư vẻ mặt tuyệt vọng dụi dụi mắt: “Đã giữa trưa rồi, ngài về nhà chẳng phải cũng phải nấu cơm ăn sao! Tôi biết quanh đây có một quán ngon lắm, tôi mời ngài tới đó nếm thử nhé.”

Lâm Thanh Âm lập tức dừng bước, quay đầu lại liếc gã một cái: “Chú mời sao?”
“Tôi mời, tôi mời!” Vương đại sư gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Ngài thích ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi bao.”

Lâm Thanh Âm suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Cái lão họ Vương này tuy trình bói toán chả ra làm sao, nhưng trông có vẻ rất biết cách lôi kéo khách hàng.

Nghĩ tới cảnh bản thân ngồi mốc meo ở công viên hai tiếng đồng hồ lúc sáng mà chẳng chốt được đơn nào, lại còn rước cả cảnh sát tới hỏi thăm, cô quyết định sẽ mạn đàm với gã một chút về bí quyết bày sạp.

Quanh tòa nhà sách có không ít nhà hàng. Vương đại sư đưa mắt ngó quanh một vòng, nhắm trúng một nhà hàng kiểu Hong Kong mà đám con gái trẻ thường thích, trả thêm chút phí phục vụ để lấy một phòng bao riêng nhỏ.

“Đại sư, mời đi lối này.” Vương đại sư làm động tác mời, dẫn Lâm Thanh Âm đến cửa phòng bao rồi ân cần mở cửa.

Những vị khách đi ngang qua nhìn thấy một người đàn ông trung niên khúm núm nịnh bợ gọi một cô bé học sinh là “Đại sư” thì đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Trái lại, hai nhân vật chính lại mang vẻ mặt vô cùng tự nhiên, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên phải vậy.

Phục vụ vừa mang thực đơn tới, Vương đại sư liền lập tức đưa đến tận tay Lâm Thanh Âm: “Ngài xem mình thích ăn món gì?”