Lâm Thanh Âm liếc nhìn thứ trong tay bà thím. Thông qua ký ức, cô biết món đồ đó gọi là điện thoại di động, là công cụ liên lạc mà xã hội thời nay ai ai cũng có. Nó không chỉ dùng để nói chuyện mà còn có thể nhìn thấy mặt nhau, thần kỳ hơn nữa là lại có thể dùng một dãy số để thay thế cho việc trả tiền.
Lâm Thanh Âm sờ sờ cái túi trống không, vô cùng khao khát tự bói cho chính mình một quẻ, xem có phải cô trời sinh mang số nghèo khổ hay không, nếu không thì cớ sao cả hai kiếp đều sinh ra trong gia đình nghèo rớt mùng tơi thế này!
“Cháu không có điện thoại.” Lâm Thanh Âm lấy bút từ trong balo ra, thoăn thoắt viết thêm một dòng chữ lên tấm bìa các tông rồi đưa tới trước mặt bà thím: “Chỉ nhận tiền mặt.”
Bà thím nheo mắt ghé sát vào nhìn nửa ngày mới thấy rõ dòng chữ nhỏ xíu mới thêm, có phần rầu rĩ chống tay lên hông đứng dậy: “Dì chỉ mang theo ba trăm tệ ra đường, hay là để dì đi rút tiền cho cháu nhé?”
Lúc này, Vương đại sư đang tràn ngập tò mò về Lâm Thanh Âm. Gã vô cùng muốn biết cô nhóc này chỉ tình cờ ăn may hay thực sự có bản lĩnh.
Nhìn hai người đều có vẻ khó xử, Vương đại sư liều mạng mặc kệ nguy cơ bị đánh mà lân la lại gần: “Bà thím à, hay là bà chuyển tiền cho tôi, tôi đưa tiền mặt cho.”
Bà thím nhìn Vương đại sư, trên mặt hiện rõ hai chữ “không tin” to đùng: “Bói toán không thành, ông chuyển sang vòi tiền trực tiếp luôn đấy à? Thủ đoạn của ông cũng trắng trợn thật đấy!”
“Ái chà bà thím, bà nghĩ đi đâu vậy, oan chết tôi rồi!” Vương đại sư kêu la oai oái, lập tức móc ví đếm đủ một ngàn tệ đưa cho bà thím: “Tôi đưa tiền cho bà trước được chưa, bà kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì hẵng chuyển khoản cho tôi.”
Bà thím nghi ngờ nhận lấy, soi xét kỹ từng tờ một rồi vẫn chưa yên tâm đưa cho Lâm Thanh Âm: “Đại sư, cháu xem thử tiền này là thật hay giả.”
Mặc dù Lâm Thanh Âm không biết phân biệt tiền thật tiền giả, nhưng cô biết xem tướng mạo và bắt mạch tâm lý. Chỉ bằng một biểu cảm nhỏ xíu, một cái chạm mắt, cô đã có thể nhìn thấu suy nghĩ chân thực của người khác.
Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nán lại trên khuôn mặt Vương đại sư một giây, vươn tay nhận lấy tiền: “Tiền này không có vấn đề gì.”
Sau khi chuyển khoản cho Vương đại sư, bà thím lập tức kéo tay Lâm Thanh Âm đến chỗ mảnh đất phong thủy bảo địa rợp bóng cây mà gã đang chiếm, thậm chí còn ngang nhiên cướp luôn hai chiếc ghế gấp nhỏ duy nhất của gã.
Từ tòa nhà sách có máy điều hòa chạy cuốc bộ tới đây, lại phải phơi nắng nửa ngày trời, Lâm Thanh Âm hiện giờ không mang chút tu vi nào đã nóng đến mức hai gò má ửng đỏ.
Cô ngồi xuống ghế nhưng không vội xem quẻ ngay mà moi từ trong balo ra một nắm đá cuội, hời hợt ném rải rác xung quanh mình và bà thím.
Tâm sự giấu kín hơn ba mươi năm đột nhiên bị đào bới, trong lòng bà thím giờ chỉ chăm chăm tới chuyện này, hoàn toàn không để ý tới động tác của Lâm Thanh Âm mà liên tục gặng hỏi: “Đại sư, xin cháu chỉ điểm cho dì với.”
Vừa thả xuống viên đá cuối cùng, một làn gió mát dịu êm thổi tới, cái nóng bức trên người Lâm Thanh Âm tức thì tiêu tan đi quá nửa: “Xin hỏi cháu nên xưng hô với dì thế nào?”
Bà thím lập tức đáp: “Dì họ Trần, tên là Trần Diễm Xuân.”
Lâm Thanh Âm gật đầu: “Nhìn từ bát tự của con gái dì, bố mẹ ruột của cô ấy không có duyên vợ chồng. Dì muốn tìm bố ruột hay mẹ ruột của cô ấy?”
Dì Trần nghe vậy liền sững sờ một chốc, ngay sau đó thở dài: “Tìm mẹ ruột con bé đi.”
Lâm Thanh Âm nhắm mắt nhớ lại tướng mạo của người con gái trong ảnh, cất giọng nói: “Vào đúng ngày sinh nhật ba mươi tuổi của cô ấy, sẽ có cơ duyên tương phùng với mẹ đẻ.”
Dì Trần bỗng bật dậy, kích động đến mức môi run lẩy bẩy: “Đại sư, cháu nói thật chứ? Ngày kia chính là sinh nhật ba mươi tuổi của con gái dì rồi!”
Vương đại sư nhớ tới người phụ nữ trẻ trung như sinh viên đại học trong ảnh, có chút không dám tin hỏi chen vào: “Con gái bà đã ba mươi rồi á? Trông cứ như sinh viên đại học ấy!”