Câu nói này coi như đã xoa dịu đi chút ít sự địch ý của dì Trần đối với Vương đại sư. Dì miễn cưỡng ban cho gã một lời khen: “Tuy bản lĩnh bói toán của ông chẳng ra gì, nhưng cái miệng cũng dẻo phết. Sau này kiếm công việc đàng hoàng tử tế mà làm, đừng ở đây lừa người nữa.”
Vương đại sư sờ sờ mũi, cố gắng bẻ câu chuyện quay lại người con gái: “Dì Trần này, không phải tôi lắm miệng đâu, nhưng bà đi tìm mẹ đẻ cho con gái, cô ấy có đồng ý không?”
Nghe thấy lời này, dì Trần giống hệt quả bóng xì hơi, lập tức ỉu xìu: “Thực ra con gái dì không hề biết thân thế của nó. Ba mươi năm trước, cô con gái nhỏ dì khó khăn lắm mới sinh ra cũng yểu mệnh lúc vừa qua ba tuổi giống hệt anh trai nó. Lúc đó dì khóc đến tối tăm mặt mũi, sống dở chết dở ròng rã hơn nửa năm trời vẫn không gượng dậy nổi. Nếu không phải lúc đó còn mẹ già phải chăm sóc thì dì đã lao đầu xuống sông tự vẫn rồi.”
“Một buổi sáng thức dậy, dì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên ngoài. Lúc ấy dì còn tưởng mình bị ảo giác, đợi khi đẩy cửa ra xem thì ngoài cửa đang đặt một đứa trẻ bọc trong tã lót cùng một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh.”
Dì Trần đưa tay lau đi những giọt lệ nhòa khóe mắt, kể tiếp: “Năm đó nhà dì cách ga tàu hỏa và bệnh viện đều không xa, người qua kẻ lại tấp nập nên cũng chẳng tìm ra được ai là người đã bỏ đứa trẻ ở đó. Vợ chồng dì liền đến đồn cảnh sát đăng ký tình hình, sau đó làm thủ tục nhận nuôi. Vợ chồng dì đã mất đi hai đứa con, đứa trẻ này chính là sự bù đắp mà ông trời ban tặng. Vợ chồng dì xem con bé như châu báu, tỉ mỉ nâng niu nuôi nấng nên người.”
Nghĩ tới cô con gái vô cùng xuất sắc của mình, trên mặt dì Trần bất giác đọng lại một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc: “Con gái dì cũng rất giỏi giang, thi đậu một trường đại học tốt. Nếu không phải vì xót thương hai thân già chúng tôi thì con bé đã ở lại thành phố lớn làm việc rồi. May mà con bé về chưa được bao lâu thì gặp được con rể dì bây giờ, hai vợ chồng tình cảm rất tốt. Vừa rồi lại sinh được một cặp sinh đôi long phụng, cuộc sống gia đình phải nói là êm ấm sung túc vô cùng.”
Vương đại sư nhớ lại chuyện Lâm Thanh Âm tính ra được cặp sinh đôi long phụng lúc nãy, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Âm liền rực sáng khác lạ. Lẽ nào hôm nay gã thực sự đụng phải cao nhân? Nhưng mà, vị cao nhân này tuổi tác cũng nhỏ quá đi mất!
“Dì à, cả nhà dì đang sống hòa thuận êm ấm như vậy, tự dưng đi tìm mẹ đẻ cho con cái làm gì?” Người bán hàng rong bên cạnh nhịn không được chen mồm vào: “Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình bao năm nay của cháu, chẳng cần biết ban đầu vì lý do gì mà vứt bỏ, nhưng vào cái khoảnh khắc vứt bỏ ấy đã đại biểu cho việc ruồng rẫy đứa trẻ đó. Thường thì tự dưng chủ động tìm tới cửa đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu, không đòi tiền thì cũng là xin hiến tủy hay gì đó, không phải kiểu thật lòng xót con đâu.”
Dì Trần thở dài một hơi, thần sắc thoáng chút cô đơn.
Khả năng “nhìn mặt bắt hình dong” của Vương đại sư rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Gã lập tức nhích tới hai bước, ngồi xổm xuống cạnh dì Trần: “Bà thím, bà có nỗi khổ tâm gì khó nói đúng không?”
Dì Trần cười khổ, đưa tay sờ cổ mình: “Hôm kia có kết quả khám sức khỏe của dì, cơ thể có chút vấn đề. Dì định đợi con gái qua dịp sinh nhật ba mươi tuổi rồi mới đến bệnh viện tái khám.”
Bà thở dài, vẻ mặt đầy lạc lõng: “Dì không muốn con gái dì không có mẹ, nó sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này.”
Vương đại sư và người bán hàng rong hít sâu một hơi lạnh, đưa mắt nhìn nhau không ai dám hó hé nửa lời, dường như sợ sẽ làm kích động đến dì Trần.
Lâm Thanh Âm bỗng lên tiếng: “Ai bảo dì sắp ốm chết thế? Rõ ràng dì mang tướng mạo trường thọ không bệnh mà mất khi về già cơ mà!”
Dì Trần nhất thời ngớ người chưa kịp phản ứng: “Đại sư, ý cháu là sao?”
“Năm nay dì quả thực có một tai kiếp nhỏ, nhưng không nghiêm trọng, phúc khí thực sự vẫn còn đang đợi ở phía sau kìa.”