Đến nội dung chính

Chương 9: Đại sư xem bói nghèo khó 1

admin 890 Chữ Cài Đặt

Vương đại sư tò mò nghểnh cổ lên xem, chỉ thấy trên đó viết: [Xem bói, một ngàn một quẻ!]

Gã tặc lưỡi, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Âm ngập tràn sự sùng bái: Chà, con nhóc này chém đẹp hơn mình nhiều!

Nghe thấy mức giá Lâm Thanh Âm đưa ra, bà thím không chút do dự đồng ý: “Được, một ngàn thì một ngàn, giá cháu lấy thật sự không cao!”

Nói xong bà còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Người trẻ tuổi đúng là thành thật!”

Vương đại sư ôm trán trợn tròn hai mắt, trưng ra vẻ mặt tan nát cõi lòng: Vừa nãy là ai vì tôi đòi thêm ba trăm mà đánh tôi thành ra bộ dạng này hả? Sao bây giờ người ta đòi tận một ngàn lại biến thành thật thà rồi! Làm người có cần phải tiêu chuẩn kép đến thế không!

Thật ra Vương đại sư vốn chẳng coi những lời Lâm Thanh Âm bói ra gì. Theo gã, công việc xem bói này chính là dựa vào thần thái, biểu cảm, cách ăn mặc, giọng điệu của khách hàng để suy đoán tâm lý, rồi tùy cơ ứng biến mà chém gió, căn bản làm gì có ai biết bói toán thật.
Thế nên bình thường lúc gieo quẻ, gặp được khách chịu chi ba trăm tệ đã là niềm vui bất ngờ, gặp khách mặc cả xuống vài chục tệ gã cũng bói tuốt, dù sao cũng chỉ là khua môi múa mép, chẳng tốn công sức gì.

Nhưng gã thật sự không ngờ cô nhóc mười mấy tuổi này mở miệng ra đã dám đòi một ngàn, và càng không ngờ là kiểu bà thím bình thường mua mớ rau cũng phải mặc cả nửa ngày này lại sẵn lòng trả tiền, chuyện này cũng quá sức bất ngờ rồi!

Ngay lập tức, ánh mắt Vương đại sư nhìn Lâm Thanh Âm liền thay đổi. Đây là nhân tài đấy!

Người bán hàng rong bên cạnh thấy Vương đại sư lúc thì xị mặt ủ ê lúc lại hưng phấn rạng rỡ, nhịn không được bèn dùng cùi chỏ huých gã: “Ông nói xem con ranh con kia bói có chuẩn không?”

Vương đại sư “Hề” một tiếng, thì thầm vào tai người bán hàng: “Nhìn vẻ kích động của bà thím kia thì chắc là con nhóc đó nói trúng rồi. Nhưng theo kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong giới bói toán của tôi, con bé này chắc chắn từng nghe kể về chuyện của bà thím, hôm nay tình cờ chạm mặt ở đây nên thừa cơ nhặt mớ hời thôi.”
Người bán hàng tán thành gật gù. Bình thường anh ta cũng chứng kiến Vương “đại sư” chém gió lừa người không ít, nên vốn chẳng mảy may tin vào ba cái chuyện bói toán này.

Vương đại sư nhìn cảnh bà thím kéo tay Lâm Thanh Âm kích động rơi nước mắt, che miệng cười cợt với người bán hàng: “Lúc nãy tôi đi nhà sách mua sách, tình cờ thấy con ranh này lật xem cuốn Mai hoa dịch số. Nó còn bần tiện rủa tôi hôm nay có họa huyết quang, bảo tôi phải cẩn thận cái trán…”

Vương đại sư vừa dứt câu cuối cùng, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ. Gã cầm tờ giấy đang ôm khư khư trên trán xuống, vết máu đỏ tươi trên đó vô cùng chói mắt.

Người bán hàng ngẩng đầu nhìn chỗ vết thương rách một đường nhỏ trên trán gã, lại nhìn tờ giấy ăn thấm máu, ngập ngừng hỏi: “Cái này cũng là trùng hợp à?”
Vương đại sư nhét tờ giấy vào túi, moi ra một miếng băng cá nhân cỡ bự dán lên trán.

Đến khi ngẩng lên nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lâm Thanh Âm, trong lòng gã không khỏi thầm lẩm bẩm: Chẳng lẽ là do con nhóc đó bói ra thật? Thật sự có chuyện kì diệu đến vậy sao?

Gã giở cuốn sổ rách nát gia truyền ra, trong lòng đầy rẫy nghi hoặc: Cái thứ này rốt cuộc tính toán kiểu gì vậy trời!

Bà thím thấy Lâm Thanh Âm chẳng cần hỏi han lấy một câu, chỉ nhìn tướng mạo đã có thể kể không sai một ly tâm sự mà bà chôn giấu suốt gần ba mươi năm qua, trong lòng ngoài chấn động thì chỉ còn lại sự kích động.

Tuy vị đại sư này trông tuổi tác hơi nhỏ, nhưng quả thực là người có bản lĩnh thật, không giống cái gã lừa gạt kia, chẳng tính ra được cái gì mà còn dám há mồm đòi ba trăm tệ, lúc nãy đánh còn nhẹ chán.

Nghĩ tới đây, bà thím ngoảnh lại lườm Vương đại sư một cái, dọa gã lập tức ôm đầu lùi lại một bước.

Gã thật sự sợ mấy bà thím lớn tuổi này, từng người một sức chiến đấu đều siêu mạnh, quả thực không thể dây dưa.

Thông qua quy trình xem bói mà Vương đại sư giới thiệu ban nãy, bà thím biết xem bói thì phải trả tiền trước. Bà rút điện thoại ra, vừa mở Alipay vừa nói: “Dì chuyển tiền cho cháu ngay đây!”