Khi ánh đèn pin của cô quét qua, những vết nứt ấy dường như khẽ chuyển động, phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị. Kim của la bàn không đứng yên, mà chậm rãi, từng chút một, xoay ngược chiều kim đồng hồ, phát ra tiếng rít khẽ tựa như tiếng thở dài của người đã khuất.
Ninh Khanh cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cô định rụt tay lại, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào mặt ngọc nứt nẻ ấy, chiếc la bàn đột ngột tỏa ra một vầng sáng xanh nhạt.
Trong đầu cô, một giọng nói xa xăm, trầm đục vang lên: “Hậu duệ Ninh gia… La bàn đã thức tỉnh. Vận mệnh đã chọn người…”
Ninh Khanh bàng hoàng lùi lại, chiếc la bàn rơi xuống lòng bàn tay cô, nóng hổi như than hồng. Cô nhìn lên bức tường đổ nát của căn nhà tổ tiên, rồi nhìn xuống vật đang nằm trên tay mình. Ninh Khanh chưa kịp định thần sau lời thì thầm ma mị trong đầu, thì chiếc la bàn ngọc trên tay bỗng nhiên trở nên sắc lạnh lạ thường. Nó không còn nằm yên tĩnh như một món cổ vật vô tri, mà như một sinh vật sống đang cựa quậy, khát máu.
Một vết xước nhỏ do cạnh sắc của la bàn tạo ra trên lòng bàn tay cô. Dòng máu tươi đỏ rực rỡ từ miệng vết thương lập tức bị chiếc la bàn ngọc trắng đục hấp thụ một cách ngấu nghiến.
“Á!” Ninh Khanh kêu khẽ, định buông tay, nhưng mọi cơ bắp trên người cô như bị đóng băng. Cô kinh hoàng nhận ra, mình không thể rời bỏ thứ này. Máu của cô không chảy xuống đất, mà bị luồng sáng xanh từ chiếc la bàn hút sạch qua những kẽ nứt, lan tỏa khắp thân thể cô như một dòng điện chết chóc.
Ngay khoảnh khắc giọt máu cuối cùng thấm đẫm vào chiếc la bàn ngọc, la bàn tỏa ra một luồng hắc quang chói mắt. Một lượng thông tin khổng lồ, hỗn độn và dữ dội ập thẳng vào tâm trí Ninh Khanh như một cơn lũ quét qua đê điều.
Đó là những mảnh ký ức vỡ vụn của hàng trăm đời tổ tiên Ninh gia. Cô nhìn thấy những đạo sĩ vận áo bào xám đứng giữa trời giông bão, dùng kiếm gỗ đào chém tan yêu ma; thấy cảnh những bậc cao nhân ngồi bói quẻ bên bờ sông Long Hà, tính toán vận mệnh của cả vương triều; nghe thấy tiếng niệm chú vang vọng qua hàng thế kỷ, những bí thuật Chu Dịch thâm sâu chưa từng được ghi chép trong bất kỳ tài liệu lịch sử nào.
Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài…
Những đồ hình bát quái xoay chuyển liên hồi trong đầu cô, mỗi đường nét đều sắc bén như dao cạo, khắc sâu vào tiềm thức của cô. Ninh Khanh cảm thấy đầu óc mình như sắp vỡ tung. Sự quá tải về tinh thần khiến hơi thở cô nghẹn lại, tầm nhìn mờ dần, rồi bóng tối đen kịt ập đến.