Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 3: Thiên cơ biến

admin 561 Chữ Cài Đặt

Chiếc la bàn ngọc dần thu lại ánh sáng, rơi xuống sàn gạch cũ kỹ với tiếng “cộp” nhẹ nhàng. Nó giờ đây trông khác hẳn: màu trắng đục của ngọc đã trở nên trong suốt, những vết nứt chi chít trên bề mặt đã lành lặn một cách thần kỳ, để lại những đường vân đỏ hồng như mạch máu chạy dọc khắp thân ngọc.

Ninh Khanh nằm gục giữa sàn nhà hoang vắng của căn nhà tổ tiên. Trong cơn hôn mê, cô không còn là cô gái sinh viên nghèo khổ chật vật với tiền thuê nhà nữa. Dưới sự ảnh hưởng của truyền thừa, khí chất quanh người cô đã bắt đầu thay đổi một cách âm thầm.

Bên ngoài, gió đêm rít qua những khe cửa mục nát, mang theo hơi lạnh âm u của nghĩa trang phía xa. Một vài bóng đen lờ mờ bắt đầu lảng vảng quanh căn nhà bỏ hoang, dường như chúng đã ngửi thấy mùi “hương vị” của người vừa đánh thức được sức mạnh huyền môn.
Ninh Khanh vẫn bất động, đôi lông mày khẽ cau lại. Giấc mơ về những trận pháp đồ sộ và những lời chú quyết vẫn đang tái diễn trong tâm trí, dạy cho cô cách điều khiển linh khí giữa đất trời.

Cánh cửa nhà tổ tiên bỗng kẽo kẹt mở ra, dù không hề có gió. Một bóng người không rõ mặt, mang hơi lạnh thấu xương, chầm chậm tiến về phía cô nằm…

Ánh nắng chiều tà xuyên qua những khe cửa gỗ mục nát, chiếu thẳng vào mắt khiến Ninh Khanh tỉnh giấc.

Cô lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa trải qua một cuộc tra tấn, nhưng lạ thay, tinh thần lại minh mẫn đến kỳ lạ.

Những kiến thức huyền học phức tạp mà đêm qua cô thấy trong cơn ác mộng, giờ đây đã khắc sâu vào đại não, rõ ràng như thể cô đã tu luyện chúng hàng chục năm trời.

Ánh mắt cô vô thức tìm kiếm thứ gì đó trên sàn nhà. Chiếc la bàn ngọc đang nằm ngay cạnh bàn tay cô, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Ninh Khanh khẽ chạm vào nó, một luồng ý niệm lập tức truyền thẳng vào linh hồn cô. Chiếc la bàn không còn là vật ngoài thân, nó đã trở thành một phần gắn kết chặt chẽ với bản mệnh của cô.
“Thứ này… thật sự là thần vật của tổ tiên.” Ninh Khanh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Cô đứng dậy, nhìn xung quanh. Căn nhà vẫn vắng lặng, những bóng đen lởn vởn đêm qua đã biến mất sạch sẽ sau khi cô tỉnh lại, như thể sự xuất hiện của chúng chỉ là ảo giác. Nhưng cô biết, chúng không phải ảo giác. Cô có thể cảm nhận được những luồng khí lạnh vẫn còn sót lại trong không gian.

Tiếng bụng réo lên ầm ĩ kéo cô trở về thực tại tàn khốc. Cầm chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ đã nứt màn hình lên, cô kiểm tra tài khoản ngân hàng. Con số không tròn trĩnh cùng thông báo đòi nợ từ chủ trọ khiến cô run lên vì giận dữ và lo âu.

“Bói toán? Trừ tà? Với mớ kiến thức này, lẽ nào mình phải đi làm những trò này thật sao?”