Cô mở chiếc vali mây sờn cũ mang theo, lấy ra một bộ đồ nghề khâu vá.
Kim, chỉ, thước dây, phấn vẽ, kéo cắt may.
Từ nhỏ Thẩm Nghi Trinh đã thích quanh quẩn trong xưởng may của gia đình, học được tay nghề cắt may sườn xám truyền thống rất điêu luyện.
Nếu khách từ Quỷ Vực cần mua đồ, cô chỉ có thứ này để bán.
Mười một giờ bốn mươi lăm phút.
Thẩm Nghi Trinh đi múc một xô nước mưa từ cái lu ngoài hiên, lau sạch quầy thu ngân.
Cô lấy tấm rèm cửa sổ cũ kỹ, dùng kéo cắt thành một tấm bảng nhỏ, lấy phấn viết lên dòng chữ: “Tiệm May Sườn Xám – Nhận sửa chữa y phục”.
Cô treo tấm bảng lên vách tường ngay sau quầy thu ngân.
Đúng mười hai giờ đêm.
Không gian bên trong tòa nhà đột ngột thay đổi.
Nhiệt độ giảm mạnh.
Mùi ẩm mốc của tòa nhà cũ biến mất, thay vào đó là một thứ không khí lạnh lẽo ngập mùi tro tàn.
Cánh cửa gỗ chính của Đại Lâu từ từ mở ra.
Bên ngoài không còn là con phố Tây Môn ngập nước mưa của Thượng Hải.
Thẩm Nghi Trinh nhìn thấy một con đường đất nện xám ngoét kéo dài vô tận vào màn sương mù dày đặc.
Hai bên đường le lói những đốm lửa xanh lục lập lòe.
[Cổng không gian Quỷ Vực đã mở. Chúc ký chủ buôn bán thuận lợi.]
Thẩm Nghi Trinh đứng thẳng lưng sau quầy thu ngân, chờ đợi vị khách đầu tiên.
Sương mù từ bên ngoài tràn qua bậc cửa, là là bay trên nền gạch hoa của sảnh chính.
Không gian tĩnh lặng đến mức Thẩm Nghi Trinh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Một bóng người cao lớn lững thững bước ra từ màn sương.
Người này mặc bộ trường bào màu xanh đen đã rách bươm, dính đầy những vệt máu khô tối màu.
Dáng đi của ông ta rất chậm, hơi cứng nhắc.
Khi vị khách bước hẳn vào trong vùng ánh sáng của ngọn nến, Thẩm Nghi Trinh khẽ chớp mắt.
Vị khách không có đầu trên cổ.
Phần cổ bị cắt đứt ngang, vết cắt nham nhở lộ ra phần thịt tái nhợt không chảy máu.
Thay vì nằm trên cổ, chiếc đầu đang được ông ta xách lủng lẳng bên tay phải bằng cách túm lấy mớ tóc rối bù.
Hắc Vô Biên xách đầu mình bước đến trước quầy thu ngân.
Ông ta đặt mạnh chiếc đầu lên mặt bàn gỗ.
“Cô chủ, ở đây có bán sườn xám không?” Chiếc đầu trên bàn mở miệng hỏi.
Giọng nói ồm ồm, khàn đặc như có cát cọ vào họng.
Thẩm Nghi Trinh nhìn chiếc đầu, rồi lại nhìn cơ thể cao lớn đang đứng thẳng tắp phía đối diện.
Cô bình tĩnh đáp: “Có bán. Ông muốn mua cho phu nhân nhà mình sao?”
Chiếc đầu thở hắt ra một hơi, đôi mắt trợn ngược đầy bực dọc.
“Mua cho con vợ cũ dưới trần gian làm gì! Ta mua cho tiểu thiếp mới quen ở thành Uổng Tử. Hôm qua ả chê ta ăn mặc rách rưới, trông không có khí chất của đại lão gia, đòi chia tay. Cô nhìn xem, ta chết trận đường hoàng, chỉ là lúc bị chém không kịp lấy bộ đồ lành lặn để mặc thôi. Cô mau may cho ta một bộ trường bào mới, may thêm cho ả một bộ sườn xám thật đẹp. Tiền bạc không thành vấn đề.”