Thẩm Nghi Trinh lấy thước dây ra khỏi hộp đồ nghề.
“May quần áo mới thì không khó. Nhưng ông khách này, ông định mặc trường bào mới đi gặp người ta trong bộ dạng xách đầu thế kia sao? Dù quần áo có đẹp đến mấy, khí chất cũng giảm đi một nửa.”
Hắc Vô Biên sững lại.
Thân hình cao lớn gãi gãi phần cổ trống không, trong khi chiếc đầu trên bàn cau mày suy nghĩ.
“Cô nói cũng có lý. Nhưng ta bị chặt đầu, quan tài lại chôn vội, thân một nơi đầu một nẻo, xuống dưới này không dính lại được. Bình thường xách đi thế này cũng tiện, lúc đánh nhau ném đầu vào mặt bọn tiểu quỷ cũng uy phong lắm. Chỉ là đi tán gái thì hơi bất tiện thật.”
Thẩm Nghi Trinh chỉ tay vào chiếc ghế đẩu giữa phòng.
“Ông ngồi xuống đó đi. Đặt đầu lên đùi. Tôi sẽ khâu lại cho ông trước, sau đó mới đo kích thước may quần áo.”
Hắc Vô Biên trố mắt nhìn cô: “Cô biết khâu đầu người à?”
“Tôi là thợ may. Quần áo rách tôi khâu được, thân thể rách tôi cũng khâu được. Khâu xong bảo đảm mũi chỉ chìm, không lộ sẹo lớn.” Thẩm Nghi Trinh nói rất tự nhiên, bước ra khỏi quầy.
Hắc Vô Biên nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống ghế.
Ông ta đặt chiếc đầu lên đùi, giữ cho ngay ngắn.
Thẩm Nghi Trinh đi vòng ra sau lưng Hắc Vô Biên.
Cô mở hộp gỗ nhỏ, lấy ra cuộn chỉ tơ tằm màu đen và một chiếc kim may loại lớn.
Sợi chỉ này do chính tay cô nhuộm và bện lại, có độ dai cực tốt, bình thường dùng để may áo khoác nỉ dày.
“Ông giữ cái đầu cho chắc vào, đừng để nó lệch. Nếu lệch, lúc khâu xong mắt sẽ nhìn xiên đấy.” Thẩm Nghi Trinh dặn dò.
Chiếc đầu vội vàng dùng hai tay ôm chặt lấy hai bên má, cố định vị trí khớp với phần cổ.
Thẩm Nghi Trinh bắt đầu đâm mũi kim đầu tiên.
Mũi kim xuyên qua lớp da tái nhợt lạnh toát của con quỷ.
Không có máu chảy ra.
Lớp da dưới Quỷ Vực dai như da bò thuộc, đâm kim vào khá tốn sức.
Thẩm Nghi Trinh tập trung tinh thần, tay ấn mạnh, rút kim, luồn chỉ.
Cô áp dụng kỹ thuật khâu vắt ẩn mũi thường dùng để ráp tay áo sườn xám cao cấp, giúp đường chỉ ôm sát vào mép da, không để lại những nút thắt sần sùi.
“Ui da!” Hắc Vô Biên thốt lên.
“Đau sao?” Thẩm Nghi Trinh dừng tay.
Cô nhớ rõ ma quỷ chỉ có tàn hồn, không có cảm giác đau đớn thể xác như người sống.
“Không… không phải đau.” Giọng chiếc đầu run run: “Cô đâm kim vào, ta thấy có một luồng hơi nóng chạy dọc từ cổ xuống lưng. Rất ấm. Đã mấy chục năm rồi ta chưa được cảm nhận hơi ấm nào dễ chịu như vậy.”