Đúng lúc này, một âm thanh điện tử khô khan vang lên thẳng trong đầu cô.
[Phát hiện chủ sở hữu hợp pháp. Hệ thống Bách hóa Tam Giới tiến hành liên kết.]
[Tiến trình… 10%… 50%… 100%. Liên kết thành công.]
Thẩm Nghi Trinh dừng tay lau bụi.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh sảnh lớn trống trải.
[Ký chủ không cần tìm kiếm, tôi tồn tại trong ý thức của cô.]
Âm thanh điện tử tiếp tục vang lên.
Trước mắt Thẩm Nghi Trinh hiện ra một bảng điều khiển trong suốt màu xanh nhạt.
[Ký chủ: Thẩm Nghi Trinh.]
[Tài sản hiện tại: 0 đồng Đại Dương.]
[Điểm nguyện lực: 0.]
[Mục tiêu: Kinh doanh Đại Lâu Bách Hóa, thu thập nguyện lực từ Tam giới, mở khóa các tầng và hoàn thành tâm nguyện bị lãng quên.]
Thẩm Nghi Trinh nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Tâm nguyện bị lãng quên.
Cha cô, Thẩm Bá Tông, mất tích ba năm trước trong một chuyến tàu biển đi đàm phán kinh doanh.
Chính phủ kết luận tàu chìm do bão, nhưng cô chưa bao giờ tin.
Trước khi đi, ông từng để lại một chiếc cúc áo bằng đồng có hoa văn kỳ lạ và dặn cô giữ kỹ.
Tòa nhà này cũng là do ông dùng tên vợ mua lại từ hàng chục năm trước, dặn dò nếu một ngày gia đình sa sút, đây sẽ là chốn dung thân cuối cùng.
“Hệ thống, cậu có thể giúp tôi tìm cha sao?” Thẩm Nghi Trinh hỏi thẳng.
[Khi Đại Lâu Bách Hóa đạt đến cấp độ tối đa, ký chủ có thể phá vỡ rào chắn không gian. Mọi kẽ hở thời không đều nằm trong tầm kiểm soát.]
Thẩm Nghi Trinh nắm chặt cây giẻ lau trong tay.
“Quy tắc kinh doanh thế nào?”
[Đại Lâu Bách Hóa hiện tại kết nối với Quỷ Vực ở Tầng 1. Hệ thống quy đổi tiền tệ tự động: 1 điểm Âm Đức từ Quỷ Vực tương đương 1 đồng Đại Dương ở Dân quốc. Nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên: Ký chủ phải mở cửa đón khách vào lúc nửa đêm nay để tích lũy nguyện lực. Thất bại, hệ thống sẽ gỡ bỏ trói định, tòa nhà sụp đổ.]
[Nhắc nhở an toàn: Bên trong Đại Lâu là khu vực an toàn tuyệt đối. Mọi hành vi bạo lực từ khách hàng sẽ bị hệ thống vô hiệu hóa.]
Thẩm Nghi Trinh kiểm tra đồng hồ quả quýt.
Bây giờ là mười giờ đêm.
Cô chỉ còn đúng hai tiếng để chuẩn bị.
Cô xắn tay áo, bắt tay vào việc dọn dẹp sảnh chính.
Dưới ánh nến lờ mờ, Thẩm Nghi Trinh dùng chổi quét sạch lớp rác vụn và lá khô rụng đầy trên nền gạch hoa.
Cô kéo hai chiếc bàn gỗ dài ở góc phòng ra giữa sảnh, xếp mấy chiếc ghế đẩu lại ngay ngắn.
Nơi này trước kia có lẽ từng là một quán trà hoặc tiệm vải, các giá đỡ bằng gỗ lim đóng chặt vào tường vẫn còn rất chắc chắn.