Đây là một cái tay nải 7 ô. Sau khi trang bị, tiền, bánh bao và trứng gà tự động được chuyển vào đó. Những vật phẩm cùng loại có thể cộng dồn lại với nhau.
Diệp Kim Ngân suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chị Trương Lan, em có thể học nghề may tay nải của chị được không?”
Tú nương híp mắt lại, mỉm cười nói: “Tôi chưa hiểu rõ về cô lắm, không biết cô có năng khiếu hay không, hay là thôi đi.”
Nhưng có lẽ vì Diệp Kim Ngân nói chuyện dễ nghe, nên tú nương bổ sung thêm: “Kim Ngân Hoa Lộ, cô có thể lên thành phố lớn xem sao. Nghe nói bên ngoài làng có hệ thống dạy các loại kỹ năng nghề nghiệp, phương thuốc nhiều hơn tôi, kỹ thuật cũng giỏi hơn tôi. Nữ hiệp cứ cố gắng rèn luyện, mau chóng vào thành là được.”
“Nói cách khác, tôi chưa đủ danh vọng ở Thôn Tân Thủ, độ hảo cảm với NPC cũng chưa đủ nên không thể học kỹ năng nghề nghiệp ở đây. Nhưng lên thành chính thì sẽ có nơi để học trực tiếp?”
NPC không quan tâm đến lời lầm bầm lầu bầu của cô, vẫn tiếp tục mỉm cười. Diệp Kim Ngân cũng không nài nỉ thêm. Trước khi rời đi, cô mua vài mảnh vải vụn và loại chỉ dai nhất từ chỗ tú nương Trương Lan. Còn kim thì trong lúc làm nhiệm vụ, cô đã tiện tay mua thêm hai cái rồi.
Số dư trong túi giảm đi bốn đồng, Diệp Kim Ngân mở kênh bản đồ lên. [Tên dài nhất sáu chữ] vẫn đang rao mua trứng gà, còn [Mãn Chinh Y] thì đã biến mất. Cô bèn nhắn tin riêng cho người chăm chỉ spam quảng cáo nhất, [Tên dài nhất sáu chữ].
[(Trò chuyện riêng) Bạn thì thầm với [Tên dài nhất sáu chữ]: Tôi có hai quả [Trứng gà], lấy không?]
[(Trò chuyện riêng) [Tên dài nhất sáu chữ] thì thầm với bạn: Gặp nhau ở cửa nhà trưởng thôn để giao dịch nhé.]
Nhà trưởng thôn nằm ở phía sau thác nước, trong sân trồng rất nhiều trúc. Vị trí rất dễ tìm. Diệp Kim Ngân rảo bước đến đó, rất nhanh đã thấy anh chàng “sáu chữ” đang ngồi xổm trên bậu cửa rao quảng cáo. Trang phục trên người anh ta trông tốt hơn của Diệp Kim Ngân một chút. Ngoài bộ ba “áo quần giày” ra, anh ta còn có “Hộ thủ” và “Khăn trùm đầu”. Hơn nữa, chiếc áo khoác phẩm chất trắng của anh ta còn có hoa văn đơn giản. Anh ta chống một thanh kiếm, khi nhìn thấy Diệp Kim Ngân, mắt anh ta sáng lên, sau đó ra hiệu: “Từ từ đã, chúng ta ra sau rừng trúc giao dịch!”
Diệp Kim Ngân: “…” Bán có mỗi quả trứng gà thôi, làm gì mà phải lén lút như đặc vụ gặp nhau thế này?