Anh không vội vàng, mà bước từng bước chậm rãi vòng qua chiếc bàn gỗ gụ. Mỗi bước chân của anh nện xuống sàn nhà như một nhịp đập của quả bom hẹn giờ trong lòng Hải Đường. Áp lực từ sự hiện diện của anh ngày một gần, mùi hương tuyết tùng và bạc hà quen thuộc lại một lần nữa xâm chiếm lấy các giác quan của cô, khiến nhịp tim cô đập liên hồi vô cùng hỗn loạn. Cô muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn tê liệt trước sự áp đảo của người tình trẻ.
Minh Trạch dừng lại ngay trước mặt Hải Đường. Anh cúi người xuống, hai tay chống lên thành ghế sofa, lồng cô vào giữa vòng tay rắn chắc của mình giống như cách anh đã làm ở văn phòng V-Corp. Khoảng cách gần đến mức Hải Đường có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc mai của anh, cảm nhận được hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt cô.
Chứng kiến sự chủ động và dứt khoát của Minh Trạch, Khánh Luân ngồi phía đối diện vô thức siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Ánh mắt anh ta tối sầm lại, lộ rõ vẻ ghen tuông và phẫn nộ khi thấy người phụ nữ mình thầm chú ý sắp bị một kẻ khác công khai chiếm đoạt ngay trước mắt. Sự điềm tĩnh thường ngày của một mọt sách mưu mô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bản năng chiếm hữu điên cuồng của một người đàn ông bị khiêu khích giới hạn.
Dạ Vân ngồi bên cạnh không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt của Khánh Luân. Cô nhìn thấy bàn tay siết chặt của anh, nhìn thấy sự ghen tuông lộ liễu đang bùng cháy trong đôi mắt anh khi nhìn về phía Hải Đường. Ngay lập tức, một làn sóng hưng phấn dữ dội dâng trào trong cơ thể Dạ Vân, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và nóng bừng khắp người. Ánh mắt cô tối sầm lại vì một thứ dục vọng kỳ lạ và lệch lạc. Việc chứng kiến người yêu mình khao khát và ghen tị vì một người phụ nữ khác không những không làm cô đau đớn, ngược lại còn kích thích mọi dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô, đẩy sự hưng phấn tâm lý lên đến đỉnh điểm.
Minh Trạch đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình lên, nhẹ nhàng nâng cằm Hải Đường lên để cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay cái của anh khẽ miết nhẹ lên làn da mềm mại trên môi cô, một cử chỉ đầy ve vãn nhưng cũng vô cùng bạo liệt. Anh thì thầm bằng chất giọng khàn đặc: “Sếp, chị biết câu trả lời của em rồi đúng không…”
Hải Đường run rẩy, đôi mắt cô ngập nước vì sự căng thẳng tột độ. Cô khẽ mím môi, cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Minh Trạch đang nhích lại gần hơn, gần đến mức chỉ cần một milimet nữa là hai bờ môi sẽ hoàn toàn chạm vào nhau. Cô nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho sự bại lộ hoàn toàn của bí mật này.
Đúng lúc đôi môi của Minh Trạch chuẩn bị chạm vào làn môi mềm mại của Hải Đường, một tiếng sét cực lớn đột ngột đánh ngang bầu trời ngoài biệt thự.
Ầm…
Tiếng nổ kinh hoàng như xé toạc màn đêm, làm rung chuyển toàn bộ căn nhà đá cổ kính. Ngay sau tiếng sét, toàn bộ hệ thống đèn trong biệt thự vụt tắt, chìm tất cả vào một bóng tối tuyệt đối và tĩnh mịch. Tiếng mưa bão gào rú bên ngoài như càng lớn hơn, bao bọc lấy không gian tối tăm bên trong phòng khách.
Bóng tối ập đến như một vị cứu tinh, nhưng cũng đồng thời là một đồng phạm hoàn hảo cho những dục vọng đang chực chờ bùng nổ. Hải Đường không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng mọi giác quan khác của cô lại trở nên nhạy bén đến mức cực đoan. Cô cảm nhận được hơi ấm rực cháy từ cơ thể Minh Trạch đang bao bọc lấy mình, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của chính cô.