Đến nội dung chính

Chương 17

admin 802 Chữ Cài Đặt

Bàn tay to lớn của Minh Trạch không hề buông lơi, trái lại càng siết chặt lấy eo cô, kéo sát cơ thể cô vào lòng anh. Trong bóng tối, đôi môi của anh không còn chút do dự nào nữa, lập tức tìm kiếm và áp mạnh lên môi cô.

Một nụ hôn nồng cháy, bạo liệt bùng nổ giữa khoảng không tĩnh mịch.

Khác với những nụ hôn vụng trộm vội vã tại văn phòng, nụ hôn lần này mang theo tất cả sự ghen tuông, khao khát chiếm hữu và cả tình yêu nghiêm túc mà anh vừa mới thừa nhận. Minh Trạch dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cô, mạnh mẽ xâm nhập và cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô vào một vũ điệu cuồng nhiệt. Hải Đường khẽ rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị đôi môi anh nuốt trọn. Cô hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, hai tay vô thức bám chặt lấy bắp tay săn chắc của anh, để mặc cho anh dẫn dắt vào vòng xoáy của sự ngọt ngào nghẹt thở.
Xung quanh họ, tiếng xôn xao của những người khác bắt đầu vang lên trong bóng tối.

“Mất điện rồi sao…” Giọng của An Nhiên đầy hoảng hốt vang lên từ phía sofa bên kia.

“Để tôi tìm bật lửa hoặc nến.” Giọng của Gia Khiêm trầm ổn cố gắng trân an mọi người.

Nhưng trong góc tối này, dường như cả thế giới đã lùi lại phía sau. Minh Trạch vẫn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của Hải Đường, bàn tay còn lại của anh khẽ lướt từ hông cô lên đến sau gáy, luồn vào mái tóc mềm mại của cô để giữ chặt cô trong nụ hôn trừng phạt đầy ngọt ngào này. Anh đang dùng hành động trần trụi nhất trong bóng tối để chứng minh rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Hải Đường cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, mọi ranh giới về lý trí và chuẩn mực công sở mà cô cố gắng xây dựng bấy lâu nay đều bị nụ hôn này thiêu rụi thành tro bụi. Sự phục tùng bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc dâng hiến toàn bộ sự ngọt ngào của mình cho người tình trẻ.
Từ phía bên kia bàn, tiếng sột soạt của quần áo và tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng vang lên. Khánh Luân dường như đang cố gắng định vị phương hướng trong bóng tối. Sự nhạy bén của một hacker giúp anh ta có khả năng thích nghi khá nhanh với sự thay đổi của ánh sáng. Anh ta khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc để tìm kiếm bóng dáng của Hải Đường. Sự ghen tuông vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng khiến anh ta không thể ngồi yên.

Cùng lúc đó, Dạ Vân cũng khẽ đứng dậy. Trong bóng tối, cô không đi tìm nguồn sáng, mà bàn tay thon dài của cô lại âm thầm tìm kiếm và nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Khánh Luân. Sự đụng chạm của cô mang theo một sự dẫn dụ đầy ma mị, như muốn kéo anh ta vào một trò chơi mạo hiểm hơn nữa.

Tiếng bật lửa lách cách vang lên từ phía Gia Khiêm, một đốm lửa nhỏ màu vàng cam bùng lên, xua tan đi một phần nhỏ của bóng tối dày đặc.
Nhận thấy ánh sáng sắp trở lại, Minh Trạch mới luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ của Hải Đường ra. Trước khi lùi lại, anh vẫn không quên cắn nhẹ lên môi dưới của cô một cái như để cảnh cáo, rồi thì thầm bằng chất giọng khàn khàn: “Lần sau, em sẽ không dừng lại ở một nụ hôn thế này đâu, sếp ạ.”

Hải Đường thở dốc, vội vàng lùi lại một bước, tựa lưng vào thành ghế sofa để giữ thăng bằng. Gương mặt cô nóng bừng, đôi môi tê dại và lồng ngực phập phồng dữ dội. Khi đốm lửa từ chiếc bật lửa của Gia Khiêm thắp sáng một góc phòng, cô nhanh chóng dùng tay vuốt lại mái tóc hơi rối và chỉnh lại cổ áo len, cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhưng ánh mắt sắc sảo của Khánh Luân, dưới sự hỗ trợ của ánh lửa leo lét, đã ngay lập tức khóa chặt lấy gương mặt đỏ hồng và đôi môi hơi sưng của cô. Anh ta khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm phần nguy hiểm.