Đến nội dung chính

Chương 11

admin 748 Chữ Cài Đặt

Dạ Vân ngồi bên cạnh không bỏ sót một chi tiết nào. Cô nhìn chăm chú vào quai hàm bạnh ra đầy căng thẳng của Khánh Luân, nhận ra sự ghen tuông và khao khát chiếm hữu đang bùng lên trong lòng bạn trai mình khi anh nhìn người phụ nữ khác. Thay vì tức giận, một luồng khoái cảm kỳ lạ, nóng bỏng bỗng chốc chạy dọc khắp cơ thể cô. Sự phấn khích tâm lý khi chứng kiến người đàn ông của mình khao khát người phụ nữ khác ngay trước mặt khiến lồng ngực cô phập phồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra thở dốc. Cô thích trò chơi này, thích cách nó lột trần những dục vọng nguyên thủy nhất của con người.

Sự căng thẳng tột độ từ ba phía khiến Hải Đường cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở. Dưới gầm bàn, chân của Minh Trạch vẫn không ngừng lướt nhẹ trên da thịt cô, như một sự tra tấn ngọt ngào đầy đe dọa. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa trong không gian ngột ngạt này.
Hải Đường đặt ly rượu xuống, cố giữ giọng nói bình thản nhất có thể: “Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát.”

Cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Bước chân cô dồn dập trên hành lang trải thảm đỏ tối tăm, nơi ánh sáng từ những ngọn nến không thể chạm tới. Tiếng mưa bão gào rú bên ngoài cửa sổ như đang gầm thét cùng nhịp tim hỗn loạn của cô. Hải Đường tựa lưng vào bức tường đá lạnh, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, dứt khoát đuổi theo từ phía sau.

Chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to lớn, ấm nóng đã thô bạo nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô vào góc khuất của hành lang. Bóng tối bao trùm lấy cả hai. Minh Trạch xuất hiện đột ngột, đẩy mạnh Hải Đường sát vào bức tường đá lạnh lẽo. Cơ thể vạm vỡ, săn chắc của anh áp sát, khóa chặt cô trong vòng tay rộng lớn của mình. Hải Đường có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực phập phồng và hơi thở dồn dập của anh phả lên mặt cô, nóng rực và đầy tính chiếm đoạt.
Bức tường đá lạnh lẽo sau lưng đối lập hoàn toàn với lồng ngực nóng như lửa đốt của Minh Trạch phía trước, kẹp chặt Hải Đường ở giữa như một con mồi không lối thoát. Cô khẽ rướn người, cố gắng tạo ra một khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai cơ thể, nhưng vòng tay của Minh Trạch càng siết chặt hơn, dồn ép cô đến mức từng đường cong mềm mại của cô đều dán chặt vào những múi cơ rắn rỏi của anh.

Minh Trạch cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát mùi hoa nhài trộn lẫn hương vị của rượu mạnh từ cô. Hơi thở nóng hổi của anh phả liên tục lên làn da nhạy cảm làm cô khẽ rùng mình. Anh ghé sát môi vào vành tai cô, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy tính chiếm hữu: “Chị nghĩ chị có thể chạy trốn khỏi em sao, sếp? Chị có thể trốn tránh ánh mắt của gã kia, nhưng chị không thể trốn khỏi bàn tay của em.”
Hải Đường đưa hai tay chống lên lồng ngực săn chắc của anh, cố đẩy anh ra nhưng sức lực của một người phụ nữ hoàn toàn bất lực trước một chàng trai trẻ chơi thể thao dồi dào sức mạnh. Cô khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự run rẩy lo sợ: “Buông ra… Minh Trạch, mọi người sẽ nghi ngờ mất. Khánh Luân và Dạ Vân đều đang quan sát chúng ta…”

“Thì sao chứ?” Minh Trạch khẽ bật cười, một tiếng cười trầm đục đầy ngông cuồng. Anh không những không buông mà còn ghé sát môi hơn, răng anh khẽ cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô, khiến cô khẽ rên lên một tiếng nhỏ rồi vội vàng cắn chặt môi để ngăn âm thanh phát ra. Anh nói tiếp: “Chị là của em. Chị chỉ thuộc về một mình em thôi, Hải Đường ạ. Em ghét cái cách gã kia nhìn chị. Em ghét cái cách chị mỉm cười lịch sự với gã.”