Đến nội dung chính

Chương 10

admin 698 Chữ Cài Đặt

Dạ Vân nhìn thấy hành động của Minh Trạch và ánh mắt đối đầu giữa hai người đàn ông thì sự phán khích trong cô càng dâng cao. Cô đẩy hộp bài về phía Minh Trạch, giọng nói mang theo sự dẫn dụ ngọt ngào: “Đến lượt cậu rồi đấy, cún con. Hãy xem vận may của cậu thế nào.”

Minh Trạch không hề do dự, anh thản nhiên dùng những ngón tay thon dài rút lấy một lá bài từ trong hộp gỗ đen. Anh lật ngược lá bài lại, để lộ dòng chữ câu hỏi yêu cầu người chơi phải tiết lộ thật lòng: “Ai là người bạn muốn chiếm hữu nhất trong căn phòng này?”

Không gian phòng khách như ngừng trôi, tiếng mưa bão bên ngoài dường như cũng lùi xa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Minh Trạch, chờ đợi câu trả lời của chàng trai trẻ đầy ngông cuồng.

Minh Trạch khẽ bật cười, một tiếng cười trầm ấm vang lên trong lồng ngực. Anh không hề né tránh, cũng không hề có ý định che giấu. Anh quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự lo lắng của Hải Đường. Ánh mắt anh nóng bỏng, trần trụi và đầy rẫy sự chiếm hữu, khóe môi anh mỉm cười đầy ẩn ý: “Người tôi muốn chiếm hữu nhất sao? Câu trả lời này… tôi nghĩ người đó tự khắc sẽ biết rõ nhất.”
Bàn tay anh trên vai cô khẽ trượt xuống, mơn trớn dọc theo cánh tay mềm mại của Hải Đường, tạo nên một làn sóng run rẩy chạy dọc cơ thể cô. Sự dạn dĩ của anh ngay trước mặt mọi người khiến tim cô đập liên hồi, nửa lo sợ mối quan hệ này sẽ bị phơi bày, nửa lại bị kích thích bởi sự cuồng nhiệt không thể kiểm soát của người tình trẻ.

Tiếng cười trầm thấp của Minh Trạch tan vào không gian mờ ảo của căn phòng. Anh nghiêng đầu, ghé sát tai Hải Đường hơn một chút, đủ để hơi thở nóng ấm mang theo hương tuyết tùng và bạc hà lướt qua làn da đang run rẩy của cô: “Nói chính xác hơn, đó là người biết vâng lời nhất.”

Từ khóa riêng tư ấy như một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra những ký ức nóng bỏng giữa hai người tại văn phòng V-Corp. Hải Đường khẽ cắn môi, lồng ngực phập phồng dưới lớp váy len dệt kim màu be. Cô nhớ những đêm muộn khi cô phải quỳ dưới chân anh, từ bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ trưởng phòng nhân sự nghiêm khắc để đổi lấy sự chiếm hữu mãnh liệt của cậu thực tập sinh trẻ tuổi. Lời ám chỉ công khai của Minh Trạch khiến cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Cô biết rõ anh đang nói về mình, về sự phục tùng tuyệt đối mà cô chỉ dành riêng cho anh trong bóng tối.
Khánh Luân chứng kiến tất cả những biểu cảm biến hóa trên gương mặt Hải Đường. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt, nhưng đôi mắt sau gọng kính mảnh lại tối sầm đi vì sự ghen tuông đang âm ỉ cháy. Anh vươn tay cầm lấy chai rượu mạnh màu đỏ thẫm, rướn người về phía trước để rót đầy ly của Minh Trạch. Tiếng rượu chảy róc rách trong không gian tĩnh lặng nghe thật rõ ràng.

Khánh Luân thong thả nói: “Người biết vâng lời thường rất dễ thương. Nhưng tôi lại nghĩ, những người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm túc, chín chắn như chị Hải Đường đây mới là người sở hữu sự quyến rũ hoang dại nhất. Sự nổi loạn ẩn giấu sau vẻ thanh lịch đó luôn khiến đàn ông phát điên.”

Lời bình luận đầy tính khiêu khích của Khánh Luân như một gáo nước dầu tạt vào ngọn lửa ghen tuông của Minh Trạch. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, nảy ra những tia lửa đối địch gay gắt trong không gian mờ ảo của ánh nến.