Đến nội dung chính

Chương 12

admin 702 Chữ Cài Đặt

Chưa kịp để cô phản ứng, Minh Trạch đã cúi xuống, đôi môi nóng bỏng của anh áp mạnh lên vùng cổ trắng ngần của cô. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một nụ hôn bạo liệt, đầy chiếm hữu và trừng phạt. Anh mút nhẹ, dùng cả răng và lưỡi để day nghiến lên làn da mỏng manh nơi xương quai xanh của cô. Hải Đường khẽ ngửa cổ ra sau, bám chặt lấy vai áo anh để tìm điểm tựa, cơ thể cô run rẩy theo từng nhịp mút mát của anh. Cô cảm nhận được một sự đau đớn nhẹ nhàng đi kèm với sự kích thích tột độ đang lan tỏa khắp cơ thể. Anh đang đánh dấu cô, để lại một vết tích đỏ mờ trần trụi ngay tại nơi dễ nhìn thấy nhất, như một lời tuyên bố chủ quyền không thể bôi xóa.

Khi Minh Trạch buông cổ cô ra, anh nhìn ngắm tác phẩm của mình dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng khách với vẻ hài lòng tuyệt đối. Anh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên vết đỏ mờ vừa mới xuất hiện trên cổ cô, khẽ thì thầm: “Bây giờ, chị có thể quay lại bàn tiệc rồi.”
Hải Đường thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô vội vàng chỉnh lại cổ áo len dệt kim màu be, cố gắng kéo cao phần cổ thuyền để che đi vết đỏ mờ ám kia, nhưng chiếc cổ áo rộng không thể che giấu hoàn toàn dấu vết bạo liệt ấy. Cô lườm anh một cái đầy giận dỗi nhưng cũng không kém phần quyến rũ, rồi nhanh chóng bước ra khỏi góc tối hành lang, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày để bước vào phòng khách.

Khi Hải Đường bước trở lại phòng khách, bầu không khí dường như vẫn giữ nguyên vẻ im lặng tĩnh mịch dưới ánh nến mờ ảo. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí cũ trên chiếc sofa da bò lớn, cố gắng thở đều và giữ cho gương mặt thật bình thản. Tuy nhiên, đôi mắt sắc sảo của Dạ Vân ngay lập tức lướt qua gương mặt cô và dừng lại ngay tại vết đỏ mờ mờ trên cổ cô. Khóe môi Dạ Vân khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt cô bạn lấp lánh sự dò xét và cười cợt nhưng cô không hề nói ra, chỉ thong thả xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Khánh Luân cũng nhìn thấy biểu cảm có chút bối rối của Hải Đường, ánh mắt anh hơi nheo lại khi lướt qua vùng cổ của cô, nhưng anh vẫn giữ im lặng, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ly pha lê.

Dạ Vân đẩy hộp bài gỗ đen về phía Hải Đường, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Chị Hải Đường, vừa rồi chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của lá bài đầu tiên đâu nhé. Mối tình vụng trộm nguy hiểm nhất mà chị từng trải qua… Mọi người đều đang rất tò mò đấy.”

Hải Đường nhìn lá bài đen với dòng chữ đỏ vẫn đang nằm trên bàn. Dưới gầm bàn, Minh Trạch đã bước vào và ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy thách thức như đang chờ xem cô sẽ xử lý tình huống này thế nào. Biết rằng mình không thể trốn tránh mãi, và nếu chọn hình phạt tiếp xúc thể xác thì hậu quả có thể còn khó lường hơn trước sự dòm ngó của Khánh Luân, Hải Đường hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin của một trưởng phòng nhân sự quyền lực.
Cô ngước mắt lên, nhìn lướt qua một lượt những người bạn đang ngồi quanh bàn, rồi bắt đầu cất giọng kể bằng một tông giọng trầm ấm, đều đặn nhưng ẩn chứa sức hút kỳ lạ: “Thực ra… đó là một câu chuyện xảy ra từ khá lâu rồi. Một mối tình vụng trộm diễn ra ngay tại văn phòng làm việc, giữa một vị sếp quyền lực và cô thực tập sinh ngây thơ.”