Đến nội dung chính

Chương 9

admin 765 Chữ Cài Đặt

Thấy Hải Đường lúng túng im lặng, Dạ Vân khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Tiếng cười trong trẻo của cô bạn vang lên phá tan sự im lặng ngột ngạt: “Xem ra câu hỏi đầu tiên đã làm khó chị Hải Đường của chúng ta rồi. Trò chơi này không dành cho những người nhút nhát đâu nhé.”

Dạ Vân khẽ lắc lư ly rượu, ánh mắt lướt qua gương mặt trầm tĩnh của Khánh Luân rồi dừng lại ở hộp bài gỗ đen. Cô chủ động lên tiếng để dẫn dắt cuộc chơi: “Để tôi mở màn trước cho mọi người bớt căng thẳng vậy. Thực ra, đối với tôi, sự nguy hiểm không nằm ở việc vụng trộm với ai, mà nằm ở cảm giác bị kiểm soát. Trong tình yêu, tôi thích cảm giác bị đối phương chế ngự hoàn toàn, thích sự thống trị mạnh mẽ khiến bản thân không thể phản kháng.”

Nói đoạn, Dạ Vân khẽ nghiêng đầu, đưa chiếc ly pha lê lên chạm nhẹ vào môi, ánh mắt kiêu kỳ và sắc sảo của cô khóa chặt lấy Khánh Luân với vẻ thách thức đầy khiêu khích. Đó không chỉ là một câu trả lời đơn thuần, mà là một lời mời gọi trần trụi, một sự khiêu khích công khai dành cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.
Khánh Luân nhận lấy ánh mắt của người yêu, gương mặt anh không hề biến sắc dưới ánh nến mờ ảo. Anh thong thả đặt ly rượu của mình xuống bàn, đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh khẽ nheo lại. Anh không vội vàng phản bác, mà chậm rãi đón nhận quân bài tiếp theo từ tay Dạ Vân. Anh lật nhẹ lá bài, đọc lướt qua câu hỏi rồi nhìn thẳng vào Hải Đường, ánh mắt như hai luồng sáng tối sâu thẳm xoáy sâu vào cơ thể quyến rũ của cô: “Đến lượt tôi trả lời câu hỏi này sao? Được thôi. Tôi luôn bị thu hút bởi những thứ không thuộc về mình. Càng là thứ bị cấm đoán, càng là thứ thuộc về người khác, cảm giác khao khát chiếm đoạt lại càng mãnh liệt.”

Lời nói của Khánh Luân trầm thấp nhưng rõ ràng, từng chữ như găm vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên bờ vai trần mềm mại của Hải Đường dưới lớp áo len màu be, mang theo một sự chiếm hữu vô hình khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Sự chú ý quá mức của Khánh Luân dành cho Hải Đường lập tức kích hoạt bản năng săn mồi của Minh Trạch. Không gian dưới gầm bàn bỗng chốc đông cứng. Minh Trạch thu chân lại, nhưng ngay giây sau đó, anh đột ngột nghiêng người sang bên cạnh, đưa cánh tay vạm vỡ của mình vòng qua lưng ghế của Hải Đường, ôm trọn lấy bắp vai trần ấm áp của cô.

Hành động đột ngột này khiến Hải Đường giật mình, toàn thân cô khựng lại.

Minh Trạch khẽ siết nhẹ vai cô, kéo cô sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh nhìn thẳng vào Khánh Luân, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức: “Trời mưa bão thế này trong phòng có vẻ hơi lạnh. Sếp của tôi vốn chịu lạnh kém, với tư cách là nhân viên cấp dưới đắc lực, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy chứ.”

Lời giải thích của Minh Trạch nghe qua vô cùng hợp lý và mang tính chất đồng nghiệp, nhưng bàn tay anh đang đặt trên vai cô lại siết rất chặt, những ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi xương quai xanh của cô. Đó là một lời tuyên cáo chủ quyền không thể chối cãi, một ranh giới được vạch ra rõ ràng ngay trước mặt Khánh Luân.
Hải Đường cảm nhận được sự chiếm hữu nghẹt thở tỏa ra từ cơ thể Minh Trạch. Hơi ấm từ lồng ngực anh áp sát sau lưng cô, mùi hương tuyết tùng và bạc hà quen thuộc bao vây lấy mọi giác quan của cô. Cô nhận ra trò chơi này hoàn toàn không đơn thuần là một trò giải trí vô hại để giết thời gian trong đêm mưa bão. Đây là một cái bẫy tâm lý vô cùng nguy hiểm, nơi những ham muốn thầm kín, sự ghen tuông và khao khát chiếm hữu của mỗi người đang dần bị lột trần dưới ánh nến mờ ảo.