Đến nội dung chính

Chương 52

admin 1.267 Chữ Cài Đặt

Bến xe khá đông người, nhưng Lý Hoài Khanh vẫn ngồi lại chờ xe cùng Lương Hạ Chi, cùng tiếp tục mấy câu chuyện vụn vặt.

“Hoài Khanh, em sắp thi chuyển cấp rồi nhỉ?”

“Dạ… Bốn, năm tháng gì nữa”

“Gần đây chị thấy em học hành chăm chỉ lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe”

“Em muốn thi vào trường chị”

“Thi được thì tốt thôi, nhưng cũng đừng áp lực quá, vẫn còn nhiều lựa chọn mà”

“Dạ… Em sẽ cố gắng”

Lý Hoài Khanh gật đồng đồng ý, nhưng trong thâm tâm vẫn chỉ muốn thi vào Acer… Cậu muốn học chung trường với chị ấy.

Lương Hạ Chi mỉm cười, đôi mắt sáng dưới ánh đèn ngước nhìn Lý Hoài Khanh một cách tò mò. Tựa như cô đã biết hết tâm tư của cậu nhóc, nhưng cũng tựa như cô chẳng biết gì…

“Sao em lại muốn vào Acer đến vậy?”

Trong đầu Lương Hoài Khanh có nhiều dòng suy nghĩ rối bời, pha chút gì đó ngượng ngập, hắn đỏ mặt, bên trong càng nặng nề, chỉ có thể lúng túng nói:
“Em có đặt một thử thách cho bản thân mình… Nếu em đậu Acer… Em muốn… muốn làm một chuyện cần rất nhiều dũng cảm…”

“Chuyện cần rất nhiều dũng cảm ư? “

“Nếu em có thể làm thì chị sẽ là người đầu tiên biết…”

Lý Hoài Khanh thấp giọng nói, âm thanh quá nhỏ lại còn mơ hồ, như thế hắn chỉ đang tự lẩm bẩm, Lương Hạ Chi không rõ, vì thế nghiêng người đến sát cậu hơn mà hỏi lại:

“Em nói gì?”

Cả người Lý Hoài Khanh như bị cái lạnh của mùa đông hóa cứng, tay chân cậu có chút rối rít không biết đặt vào đâu, hương nước hoa dịu nhẹ mà chị ấy thường dùng vẫn quẩn quanh đầu mũi.

Gần quá.

“Em… Em… Em muốn hẹn chị sau khi em thi chuyển cấp xong… Không biết.. Chị có thể đi chơi với em một buổi được không?”

Lương Hạ Chi không chút do dự nhận lời:

“Được chứ, em muốn đi đâu? Em thi xong sẽ dẫn em đi chơi, xem như là phần thưởng”
Lý Hoài Khanh cảm thấy mặt mình đang nóng lên, hơi thở cũng nóng lên, lòng có chút gì đó ngứa ngáy, rộn ràng.

“Thật chứ? Vậy thì tốt quá”

“Tất nhiên là thật, chị…”

Lương Hạ Chi vẫn chưa nói hết câu, xe đã đến, dù còn nhiều chuyện có thể tâm sự, nhưng trời thật sự đã trễ, cô chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt Lý Hoài Khanh.

Đến khi xe đi được một đoạn, cô quay đầu vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc đứng nhìn theo.

Lương Hạ Chi không rõ cảm xúc hiện giờ trong lòng mình ra làm sao.

Cô khẽ nhắm mắt, có vô vàn ý nghĩ đang chạy loạn.

Cô cứ thế nhắm mắt suốt một đường từ đến bến tiếp theo. Đến khi tiếng thông báo trạm cần đến vang lên, Lương Hạ Chi mới từ từ mới mắt, đứng dậy bước ra ngoài, ánh mắt của cô lúc này đã khác hẳn.

Cô vừa xuống xe đã nghe một người gọi tên mình.
Lương Hạ Chi đã điều chỉnh tốt tâm tình. Cô bước về phía trước, ôm lấy người vừa mới xuất hiện, vừa ngọt ngào vừa tủi thân hỏi:

“Đặng Khang, anh đến cố tình đến đón em sao?”

Đặng Khang đáp lại hành động thân mật của Lương Hạ Chi, thì thầm gì đó bên tai cô, sau đó, cả hai cùng mỉm cười về nhà.

_____________

Sau khi từ Thuệ Hải trở về thị trấn, Diệp Lăng gần như đóng đô tại căn hộ nhỏ của Phí Cửu. Chắc hẳn là cha đã tốn không ít sức với mẹ, nên khi Diệp Lăng gọi điện về, bà cũng không tra hỏi quá gay gắt.

Giường của Phí Cửu chỉ đủ cho một mình cậu ta nắm, Diệp Lăng đã đổi một cái giường lớn khác, chiếm gần nửa cái phòng. Hai bọn họ dời bàn học chẳng bao giờ được sử dụng kia ra phòng khách, cải tạo nó thành một chỗ để đặt mấy thứ lặt vặt.

Mùa đông đã lạnh hơn nhiều, Diệp Lăng đổi nệm trải sàn trong phòng khách sang loại lông dày, nhận thấy điều hòa cũng không đủ ấm, cậu lại lắp thêm một cái máy sưởi nhỏ.

Có lẽ điều kiện sống quá lý tưởng,nên bây giờ gần 8 giờ Phí Cửu mới thức giấc.

Diệp Lăng ngồi trong phòng khách chăm chú đọc sách, thấy Phí Cửu ngáp dài ngáp ngắn bước ra thì nhắc nhở:

“Cậu nhớ dọn giường đấy”

“Ừm… Đã dọn”

Diệp Lăng không có yêu cầu quá cao với Phí Cửu, những gì cậu muốn Phí Cửu làm, chỉ cần đúng thời điểm nói cho cậu ta vài lần thì cậu ta sẽ ngoan ngoãn tự thực hiện vào những lần tiếp theo.

Thấy Diệp Lăng đọc sách, Phí Cửu cũng tự nhiên dời chân vào phòng bếp tự kiếm đồ ăn.

Hai thằng con trai ăn uống cũng vô cùng tùy tiện, nhiều nhất là thức ăn nhanh và mỳ gói.

Phí Cửu rửa hai cái bát tối qua dùng, lục lọi trong bếp một hồi cũng chỉ tìm được mấy gói mỳ.

Diệp thiếu gia rất dễ ăn, nhưng sẽ không hai bữa liên tiếp giống nhau. Dù là mỳ gói cũng phải là hai vị khác.

Phí Cửu lén lút uống một ngụm sữa, sau đó cầm gói mỳ ra phòng khách hỏi Diệp Lăng:

“Diệp Lăng, ăn mỳ này được chứ?”

Diệp Lăng thức sớm, thường thì cậu sẽ “chuẩn bị” bữa sáng, nhưng hôm nào cậu “bận rộn” thì Phí Cửu sẽ làm.

Mỳ hôm qua là Diệp Lăng nấu, Phí Cửu không biết có trùng vị hay không.

“Còn loại khác không nhỉ?”

“Còn một gói vị muối”

Vì rất dở nên mới còn đến bây giờ.

Diệp Lăng chuyển bước vào phòng ngủ – nơi duy nhất có cửa sổ ở đây:

“Bên ngoài có mưa chứ? Chúng ta đã ăn mỳ quá nhiều rồi”

Ở thị trấn không dễ đặt đồ ăn giao tận nơi như thành phố, mùa đông lại càng mất nhiều thời gian.

Trời hôm nay vẫn mưa, đường sá vắng lặng, trên điện thoại hiện nền nhiệt 2 độ C, gió thổi mấy cành cây phất phơ qua lại trông lạnh buốt.

“Phí Cửu! Ra ngoài ăn bánh pico không?”

“Được”

“Vậy đợi tôi mặc thêm áo”

Khác với Phí Cửu, mùa lạnh thì Diệp Lăng vẫn không thích mặc quá nhiều đồ khi ở nhà.

Diệp Lăng ra lại phòng khách đã thấy Phí Cửu ngẩn người nhìn cuốn sách trên bàn.

“Bộ sách đó thú vị lắm, đọc thử không?”

Phí Cửu chỉ đang chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe Diệp Lăng nói mới chú ý đến tiêu đề sách.

“Hở? Nó là cái gì?”

“Nó kể về cuộc sống của một… ác nhân. Anh ra là một chiến binh xuất sắc trong thời đại kim khí”

“Ác nhân ư?”

“Bộ lạc của anh ta ngày trước rất “hòa thuận”, mọi người làm chung, hưởng dụng chung, anh ta là người đầu tiên có ý thức rõ ràng về “của riêng” và “lòng tham”, từ đó dẫn đến sự hỗn loạn và sụp đổ. Đây là quyển thứ 3 trong bộ, nếu cậu muốn đọc, lần sau tôi mang cho cậu quyển đầu tiên”

“Tôi nghĩ không cần đâu”

“Cậu thật là… Rất hay đấy”

“Cậu đã đọc hết rồi sao?”

“Tôi đã đọc ba lần rồi”

“Thú vị đến phải đọc lại hở?”

“Cha đưa nó cho tôi vào năm tôi 10 tuổi. Bây giờ đọc lại thì rất khác với khi đó”

Phí Cửu không hiểu lắm, với cậu ta thì bao nhiêu con chữ, đọc lại trăm ngàn lần, vẫn bao nhiêu con chữ.