Vào một ngày không mấy đẹp trời, Lương Hạ Chi cãi nhau với Đặng Khang.
Dù cô đã “khuyên nhủ” hết lời thì hắn ta vẫn nhất quyết muốn tìm Phí Cửu “rửa nhục” chuyện lúc trước… Chỉ vì cô “lỡ lời” nhắc đến…
Khi Đặng Khang đích thân tìm đến Lương Thức Phổ, không ngờ lại bị Lương Thức Phổ chẳng chút nể mặt mà nề nà qua loa.
Hắn nào biết Lương Thức Phổ bây giờ muốn tự do ra ngoài còn khó, hơn thế bản thân Lương Thức Phổ cũng đủ thứ chuyện phiền lòng, đặc biệt là chuyện của tên khốn Diệp Nhất Phàm…
Mọi thứ đều trong dự tính của Lương Hạ Chi.
Đặng Khang bị kẹp giữa lý trí trong mối quan hệ của hai nhà Đặng – Lương bao đời đối nghịch với những lời “tiên tri” chưa từng sai lệch của bạn gái.
Với Lương Thức Phổ, đó chỉ là một lựa chọn, nhưng với Đặng Khang lúc này, đó trở thành nguy cơ lớn.
Lương Hạ Chi bên cạnh cứ liên thiên về “giấc mơ” kia, sự việc cô kể càng ngày càng chi tiết, càng ngày càng chân thực, từng bước ép Đặng Khang đến đỉnh điểm căng thẳng.
Bên cạnh chỉ có một mình Lương Hạ Chi, cô hiển nhiên trở thành chỗ cho hắn trút giận dữ… Lương Hạ Chi diễn tròn vai người đáng thương, nhỏ yếu bị bạn trai vô lý kiếm chuyện.
Đặng Khang sẽ nhận ra hắn quá đáng… Không, hắn chắc chắn biết bản thân quá đáng… Lúc bình tĩnh, hắn chắc hẳn muốn “bù đắp” cho cô… Khi hắn nhận định hắn sai, cô đúng… Cảm giác của hắn đối với những lời cô nói vô thức sẽ trở nên “đúng đắn” theo…
“Chị… Chị Hạ Chi? Có việc gì thế?”
Lý Hoài Khanh vừa bước ra từ bếp , chưa kịp cởi tạp dề đã thấy chị hai mình ôm lấy bờ vai đang run lên vì nức nở của Lương Hạ Chi.
Cậu vô cùng lo lắng, nhưng chẳng biết chuyện gì, chỉ có thể vòng quanh hai người.
Lý Nhã Khanh chậm rãi vuốt lưng an ủi Lương Hạ Chi, dỗ cô ấy ngừng khóc, sau đó quay qua nhìn Lý Hoài Khanh nói:
“Hoài Khanh, lấy nước cho em ấy”
“Vâng”
Thường ngày, Lý Hoài Anh luôn uống nước lạnh, mặc kệ thời tiết, nhưng hôm nay đã biết lấy nước nóng cho người khác.
“Chị Hạ Chi, cẩn thận nóng”
“Cảm ơn em”
Lương Hạ Chi nhận ly nước, uống một ngụm, sau đó mới cúi đầu giải thích.
“Xin lỗi mọi người, tự nhiên lại đột ngột đến quán vào giờ này”
Thấy cô không có ý định kể, Lý Nhã Khanh cũng không hỏi sâu, chỉ nhẹ nhàng động viên.
Lý Hoài Khanh vẫn còn lo lắng, cậu ta không giỏi nói chuyện, nên ngồi cạnh cô một chút, rồi lại thay chị nấu mấy món đem ra.
Lương Hạ Chi rất nhanh đã ổn định cảm xúc, để không gây thêm phiền hà trong lúc đông khách, cô vào trong rửa mặt, nghỉ ngơi.
Lương Hạ Chi tự nhìn mình trong gương, gần đây cô đã thành thục khả năng nhìn được tương lai, đồng thời cũng nhận ra nhược điểm chí mạng của năng lực này.
Thời gian tại thế giới thực chậm hơn thời gian trải nghiệm trong tương lai, tuy nhiên trải nghiệm thời gian trong tương lai là thật.
Đó là lý do vì sao móng tóc của cô dài hơn đáng kể sau mỗi lần trở về từ tương lai…
Còn lý do vì sao lần đầu thức tỉnh ẩn, cô có thể trải qua nhiều năm trong tương lai như vậy Lương Hạ Chi vẫn chưa hiểu nổi.
Con gái yêu tuổi trẻ.
Cô không ngoại lệ.
Nhưng nếu cần phải đánh đổi để đạt được điều mình muốn, cô cũng chẳng tiếc nuối.
Lương Hạ Chi cầm khăn lau hết nước trên mặt mình. Bỗng nhiên cô thấy ngón trỏ được dán một băng cá nhân hình hoa nhỏ.
Vết thương do va quẹt khi bị Đặng Khang xô ngã.
Là Lý Hoài Khanh băng lại giúp cô.
“Chị Hạ Chi ơi”
Quay đầu nhìn bóng dáng đứa nhóc sau tấm cửa, Lương Hạ Chi bất giác mỉm cười.
“Có gì sao? Hoài Khanh”
“Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi chị ổn không?”
Lương Hạ Chi mở cửa bước ra ngoài, đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc còn cao hơn mình.
“Chị không sao cả. Em đừng lo lắng”
Mặt Lý Hoài Khanh đỏ bừng, mấy ngón tay không tự chủ vò vò mép áo.
“Chị… Chị có việc gì thì có thể nói với em”
Lương Hạ Chi tất nhiên là không thể nói cho cậu nhóc, nhưng cô vẫn cảm động trước sự quan tâm chân thành này.
“Chị có thể đan cho Hoài Khanh một chiếc khăn không?”
Lý Hoài Khanh ngơ ngác:
“Dạ?”
“Được không? Em sẽ choàng nó chứ?”
Lý Hoài Khanh giật mình trả lời:
“Dạ.. Dạ, em… sẽ choàng nó”
Trời hôm nay lại mưa, tuy quán không quá lớn nhưng vẫn có nhiều khách quen đều đặn ghé qua. Mùa này quán của họ thường không làm nhiều món phức tạp, chỉ bán hai loại mỳ truyền thống.
“Hoài Khanh, mang giúp chị, bàn số 5”
Lý Hoài Khanh cầm khay ăn đi mất, Lý Nhã Khanh mới kéo ghế đến ngồi cạnh Lương Hạ Chi, nhỏ giọng trêu chọc:
“Khóc sưng cả mắt nhưng em yên tâm, vẫn vô cùng xinh đẹp. Mà cô gái càng xinh đẹp thì phải càng mạnh mẽ đấy”
Lương Hạ Chi từ lần thức tỉnh đó đã không còn theo đuổi phong cách nữ sinh như trước, cô bắt đầu diện những trang phục trưởng thành, con gái luôn vô thức chỉnh sửa bản thân theo mắt thẩm mỹ của mình, Lương Hạ Chi thậm chí còn không nghĩ đến sự thay đổi về trang phục khiến người để tâm sẽ sinh nghi ngờ.
Cô thay đổi quá nhanh, nhiều người quen cũ không chấp nhận nổi, nên đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Lương Hạ Chi nghe được lời khen ngợi trực tiếp về ngoại hình của mình…
“Chị ơi, em có thể sao?”
“Tất nhiên rồi”
Lương Hạ Chi ở lại quán đến khuya, đây thật sự là nơi khiến đầu óc cô thả lỏng nhất.
Đêm nay không mưa nhưng những cơn gió vẫn vô cùng lạnh lẽo, Lý Hoài Khanh nhường áo khoác của mình cho Lương Hạ Chi, cẩn thận giúp cô choàng cho thật ấm.
Cả hai đang dạo bước ra bến xe… Là vì trời tối, chị em Lý Hoài Khanh đều không đồng ý để Lương Hạ Chi về một mình.
Ánh đèn đường lấp lánh trên mặt nước còn đọng lại từ cơn mưa dai dẳng của Dương Chinh, không gian mang chút sâu lắng hòa cùng âm thanh đường sá và sinh hoạt quá đỗi thân quen, vậy mà vẫn khiến cả hai chững lại, có chút gì đó là lạ trong lòng…
Lý Hoài Khanh đi song song với Lương Hạ Chi, chút lại lén lút nhìn ngang ngó dọc qua cô ấy vài lần, dường như muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì, hoặc đơn giản là chỉ muốn nhìn cô ấy một chút.