Đến nội dung chính

Chương 53

admin 1.246 Chữ Cài Đặt

Hiếm khi thấy Phí Cửu quan tâm tới sách, có vẻ như cậu ta còn muốn nghe thêm, Diệp Lăng đương nhiên hào hứng đề cử.

“Lúc nhỏ tôi thấy sự khác nhau của các thời kỳ xã hội. Lớn hơn một chút, tôi lại tập trung vào thứ hình thành trong sụp đổ. Bây giờ tôi hứng thú với tâm lý của nhân vật trong thời kỳ chuyển giao… “

“Thật ra chỉ là lời lẽ làm chúng trở nên hoa mỹ, thực tế không hề khô khan. Như cuốn cậu vừa thấy, văn hóa thờ thần và những cuộc đi săn được miêu tả vô cùng kích thích. Tên ác nhân trong sách không tin thần linh, nhưng đã lợi dụng thần linh để những con người ngu muội cung phụng lòng tham của mình… Sao? Muốn đọc rồi chứ?”

“Tôi không thích đọc sách, cậu có thể kể cho tôi không?”

Phí Cửu cảm thấy thứ gì qua giọng nói của Diệp Lăng cũng đều trở nên thú vị và dễ nghe.
Bọn họ vừa đi bộ vừa trò chuyện đến sạp bán bánh quen thuộc, cũng mất hơn 20 phút.

Đây là một sạp hàng nhỏ ven đường, không có bàn ghế, chỉ có ông chủ và các loại đồ ăn bắt mắt sau tủ kính.

Trời có lạnh đến tê dại thì người cần đi làm vẫn phải đi làm, thường thì sạp hàng này rất đông, mỗi lần Diệp Lăng và Phí Cửu đến mua đều phải xếp hàng, ông chủ làm luôn tay luôn chân, nhưng hôm nay đã qua 8 giờ, người mua bữa sáng cũng đã vơi bớt, Diệp Lăng và Phí Cửu vừa đến đã có thể gọi món.

“Chúng cháu lấy hai vị cơ bản”

“Rồi, hai vị cơ bản. Hai đứa đứng sát vào đây, phía trong lò than, ấm lắm đấy”

Diệp Lăng cũng không ngại ngùng, cậu hạ ô, kéo Phí Cửu vào.

“Chúng cháu làm phiền ạ”

Ông chủ đang để hai khối bột tròn vo vào lò nướng.

Bột này khi nướng sẽ nở rất nhiều, phồng to ra nhưng không giòn hay xốp mà lại hơi dai, khi bột nở to bằng nắm tay, cháy vàng nhẹ thì người ta sẽ lấy ra cắt đôi và cho nhân vào.
Ông chủ chuẩn bị nhân cơ bản là món thịt chiên giòn tẩm sốt.

Phí Cửu đứng sau Diệp Lăng, nghe tiếng tí tách của lò than và xèo xèo của nước sốt trên lửa nóng hòa cùng mùi thơm của khói bếp và mùi bột chín, vô cùng hấp dẫn.

Lâu lâu, có cơn gió mang hơi mưa từ bên ngoài đến… Lành lạnh.

Hương vị của cuộc sống?

Không biết Diệp Lăng nói cái gì đó, ông chủ cười phá lên, còn khen ngợi cậu ấy có khiếu năng khiếu nấu ăn.

Phí Cửu dời mắt từ lò bánh lên đỏ rực lên sườn mặt của Diệp Lăng.

Phí Cửu không biết Diệp Lăng không thành thạo việc nấu ăn, nhưng cậu ta nghĩ nếu Diệp Lăng muốn, chắc hẳn cậu ấy có thể mở một cái nhà hàng thật lớn.

Để kịp bán, ông chủ thường nướng trước bánh, khi khách gọi sẽ bỏ vào lò làm nóng, hôm nay vì sắp dọn hàng nên mới nướng hai cái bánh của bọn họ, không hiểu xui rủi thế nào một cái lại bị cháy xém.
Diệp Lăng cũng không làm khó người khác, còn vui vẻ giúp ông chủ cạo lớp cháy bỏ.

Ông chủ nói rằng lò than đã cũ, lượng nhiệt không đều như trước, nên vài mẻ lại có vài cái bị cháy, nhưng đem lò ra hãng sửa thì chi phí khá cao, buôn bán nhỏ như ông không kham nổi

“Ông chủ nên qua mấy nhà sửa tàu ở Thuệ Hải hỏi thăm thử, hệ thống nhiệt kiểu này mấy thợ gia dụng mới làm nghề có thể không rành, nhưng mấy con tàu đi xa bờ vẫn dùng loại gia nhiệt này đấy”

Nghề kỹ thuật nhìn qua là một nghề khuôn mẫu nhưng cũng không quá khuôn mẫu, chỉ cần biết cốt lõi, Diệp Lăng tin họ có thể thiên biến vạn hóa sửa rất nhiều thứ khác nhau.

Sửa bên ngoài tất nhiên rẻ hơn gửi lại hãng rất nhiều, tiền bạc cũng có thể thương lượng.

Ông chủ hỏi thăm Diệp Lăng thêm về chuyện này không ít, Diệp Lăng liền tìm cho ông số liên lạc của Trần Kính Hân, cậu vẫn nhớ thứ dùng để nấu nước trên chiếc tàu kia, nó hoạt động có phần giống loại lò này.

“Ông chủ liên lạc với anh ấy trước, để xem anh ấy nói thế nào”

Diệp Lăng và Phí Cửu rời đi với hai cái bánh đầy nhân.

Diệp Lăng biết Phí Cửu ghét vị đắng nên đưa cho cậu ta cái bánh không bị cháy.

Phí Cửu gặm một miếng.

“Diệp Lăng, ông chủ nói cậu có năng khiếu nấu ăn”

Diệp Lăng kéo Phí Cửu qua đường, muốn đi mua một ít đồ rồi mới về nhà.

“Cậu muốn ăn đồ tôi nấu?”

Phí Cửu đơn giản là tường thuật lại, cũng không rõ bản thân có ý gì.

“Cậu biết nấu sao?”

“Làm cho thức ăn chín thì vẫn làm được, nhưng hơi rắc rối”

Diệp Lăng có thể lên mạng tìm công thức và làm theo, chỉ cần không cầu kỳ, Diệp Lăng tự tin đồ ăn cậu làm có thể nuốt.

Mấy thứ này không cần năng khiếu, chỉ cần không quá vụn về.

“Nếu rắc rối thì đừng làm”

“Hử?”

Phí Cửu vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời:

“Cậu… làm những gì cậu thích, cậu vui vẻ là được rồi”

Diệp Lăng cười, đưa ô cho Phí Cửu, rồi rút cà chua và rau ra khỏi cái bánh, kẹp trong túi giấy.

Phí Cửu đưa bánh trước mặt Diệp Lăng, ý muốn cậu cũng giúp mình rút rau ra.

“… Tôi không ăn rau nhưng tôi ăn rất nhiều trái cây, còn cậu chỉ uống sữa dâu”

Phí Cửu chẳng ngượng ngùng mà nói ngang ngược:

“Dâu cũng được mà”

Diệp Lăng không thèm chấp Phí Cửu.

“Thật ra quan trọng không phải là ăn cái gì mà là thiếu cái gì. Chúng ta đã uống vitamin tổng hợp, thiếu là thiếu chất xơ đấy, không tốt cho hệ tiêu hóa. Cậu không thích ăn gì có chất xơ thật à?”

Phí Cửu không xác định được thực phẩm nào có chất xơ…

“Chất xơ… Ngoài rau thì thường có trong trái cây, củ, đậu, hạt…”

“Tôi thích đậu lăng… Ừm, chúng có chất xơ chứ?”

Diệp Lăng có hơi bất ngờ:

“Có, rất giàu chất xơ. Cậu thích chúng thật à? Tôi chưa thấy cậu ăn bao giờ”

“Cũng không hẳn… trước đây tôi vẫn thường ăn. Về sao cậu đến thì không ăn nữa…”

Vì cậu ta không phải đi chợ nữa.

Bọn họ đến cửa hàng thực phẩm, Diệp Lăng treo ô, mưa khả nhỏ, đi xa đến vậy cũng không bị ướt.

Diệp Lăng đưa tay vào áo Phí Cửu lục tìm điện thoại.

Vậy mà đã hơn 9 giờ.

Diệp Lăng chỉnh lại khăn choàng cho Phí Cửu, rồi kéo khăn choàng của mình lên thật cao.

“Lạnh thật, vậy mà chúng ta đã ra ngoài gần một tiếng”

Phí Cửu gật đầu:

“Chiều nay, không cần chạy bộ nữa”

Diệp Lăng bật cười, đưa tay xoa đầu cậu ta:

“Được, nhưng chút nữa nhớ đừng để tôi mua quá nhiều đồ, chúng ta phải tự xách về đấy”

“Đã biết”

Diệp Lăng mua mấy hộp việt quốc, mứt dâu, bánh mì gối và… mấy hộp bánh bao đông lạnh.

“Dạo này toàn mưa sáng, chúng ta cũng không thể ăn mỳ suốt”