“Cậu… lo lắng cho nhóc đó?”
Diệp Lăng bất ngờ nhìn Phí Cửu, sau đó cười lớn hỏi một câu không liên quan:
“Haha… Không biết cậu nghĩ tôi là người thế nào nhỉ?”
“Thông minh”
“Ý tôi là người tốt hay người xấu ấy…”
Phí Cửu gãi gãi đầu, có vẻ đã bị hỏi khó.
“Cái này thì… Ừm… Cậu không phải người xấu”
Phí Cửu vung vai, có thái độ bỏ chuyện khó nghĩ ra khỏi đầu:
“Tốt xấu gì cũng được, cậu vui là được rồi”
Bọn họ đã đến hầm xe, Diệp Lăng dùng một ứng dụng trên điện thoại mở cốp, không quên trêu Phí Cửu:
“Quên mất, không nên tin vào mắt nhìn người của cậu. Mấy hôm trước chúng ta phải tập xà 100 cái”
Nghe đến tập xà, Phí Cửu vô thức xoa xoa vai, bĩu môi hỏi lại:
“Vậy đúng là cậu lo lắng không?”
Tài xế chưa đến được, hai bọn họ chỉ có thể chờ. Quán lẩu kia vẫn quá đông khách dẫu trời mưa, đáng lẽ ra nên đặt trước… Phí Cửu lười biếng tựa vào xe, còn Diệp Lăng đứng trước mặt Phí Cửu.
“Thấy một đứa nhỏ bị đuổi bắt đương nhiên cũng có chút để tâm… nhưng chúng ta chẳng rõ đầu đuôi thì chịu vậy”
Diệp Lăng không lo lắng, cậu biết cậu nhóc đó khá đặc biệt.
Luân chuyển dị lượng liền mạch, tỉ lệ các nhóm cơ đồng đều, ánh mắt lanh lợi.
Chen giữa bọn họ là lựa chọn không tồi. Trong trường hợp đó, đúng là không ai muốn xen vào chặn nhóc.
“… Nếu được đào tạo bài bản, sau này rất được việc”
Người sở hữu dị năng sẽ hưởng trợ cấp giáo dục hàng tháng, khoảng 28.000 LN. Trong hoàn cảnh đặc biệt, họ còn có thể nhận được nhiều hỗ trợ có ràng buộc khác. Việc xét duyệt rất dễ nên chuyện một người sở hữu dị năng không đến trường là điều khó xảy ra.
Dù thế, Diệp Lăng vẫn đoán đứa nhóc kia chưa qua trường lớp.
Phí Cửu chia cho Diệp Lăng nửa miếng thịt khô vừa xé túi:
“Cậu quan sát nhiều thật”
Diệp Lăng nhận miếng thịt, nhún vai trả lời:
“Tôi không nhìn ra cậu ta hệ lôi”
“Tôi gặp cậu ta trước đó”
“Hửm?”
Phí Cửu kể ngắn gọn cho Diệp Lăng chuyện ở trạm tàu.
“… Cậu ta chạm và truyền một lượng điện vào cơ thể người khác. Sau đó, khi người đó nhìn vào cậu ta thì sẽ bị… Thôi miên”
“Thôi miên hả?”
“Tôi không cảm nhận được gì, khi bình thường lại thì mọi thứ đã trôi qua vài giây”
“Vậy làm sao cậu biết mình mất điện thoại?”
“Đồ trong người biến mất, tất nhiên tôi sẽ biết, lúc đó cũng chỉ có cậu ta”
“Giao điện thoại cho cậu yên tâm thật đấy”
Diệp Lăng đoán khả năng ẩn của cậu nhóc là dùng điện ảnh hưởng lên sóng điện não hoặc làm đình trệ quá trình truyền tin của nơron, từ đó khiến đối tượng không cảm nhận được không gian, thời gian hay bất cứ thứ gì từ môi trường.
Cũng như bao loại dị năng khác, khả năng tác động còn phụ thuộc vào người cậu ta chọn là ai. Như với Phí Cửu, khả năng chỉ kéo dài vài giây, còn không đủ cho tốc độ của một hệ lôi trốn thoát.
Phí Cửu ấn tượng với đôi mắt màu xanh đó.
Trên thế giới có hơn 400 tộc người, màu mắt lạ không hiếm, nhưng màu xanh này Diệp Lăng nghĩ là tộc Liaip.
“… Tộc này ở tỉnh chúng ta thường sống ở khu Lộc Đăng, nhưng cũng không nhiều. Ở các vùng núi phía bắc phổ biến hơn”
“Cậu đến đó rồi sao?”
“Ừ, phía bắc thời tiết tệ hơn chúng ta, nóng thì rất nóng, mà lạnh thì rất lạnh”
Phí Cửu hiếm khi tò mò như lúc này:
“Vậy cậu thấy gấu nâu chưa?”
“Thấy rồi, chúng to lắm”
“Hở? Thế nào nhỉ?”
“Thế nào à? Nó…”
Khi tài xế mang lẩu đến, Diệp Lăng vẫn còn đang nhiệt tình bàn chuyện thế giới động vật với Phí Cửu.
Phí Cửu dường như rất thích gấu nâu.
Cũng không hẳn, cậu ta thích tất cả loài gấu, kể cả gấu bắc cực, gấu trúc, gấu chó, gấu ngựa, gấu mèo.
Ừm… Mặc dù Diệp Lăng đã cố giải thích gấu mèo không giống mấy con còn lại.
Tài xế nói với bọn họ thủy cung tỉnh vừa đón một con gấu biển.
“Gấu biển là dị vật nhỉ?”
Dị vật là các loài động vật có thể dùng dị lượng theo bản năng, chúng được phân cấp S, A, B, C, D tùy theo mức độ nguy hiểm.
Thường thì S, A, B là cá thể đột biến trong loài và chúng sẽ bị “loại trừ” nếu có khả năng gây hại đến con người.
“Phí Cửu, cậu nên theo dõi tin tức nhiều hơn đi. Chính phủ đã thông qua điều luật cho phép nuôi nhốt dị vật cấp C, D. Tất nhiên là phải đáp ứng đủ mấy điều kiện rườm rà để bảo hộ chúng. Và tỉnh chúng ta là tỉnh đầu tiên có dị vật cho phép tham quan…”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên Diệp Lăng ngừng lại… ngoài cửa… xe lướt qua một con hẻm nhỏ…
“Quay lại đoạn đường vừa rồi…”
Tài xế hiểu ý Diệp Lăng nên lái xe chậm hơn, cuối cùng Diệp Lăng cũng thấy rõ.
Cậu nhóc tả tơi ngồi tựa vào vách tường, mặc cho mưa đang ào ào đổ xuống.
Vẫn còn tỉnh táo, nhưng chắc hẳn vừa chịu trận đòn không nhẹ.
Diệp Lăng cảm thán:
“Vậy mà không trốn kịp”
Tài xế hỏi Diệp Lăng có cần mang đứa nhỏ lên không, thì Diệp Lăng chỉ đưa tay ra và nói:
“Chú đưa ô cho con”
“Dạ, thiếu gia”
Một cái ô miễn cưỡng mới che được hai người, nên tài xế và Phí Cửu đều ở lại dù rất muốn đi xem đứa nhóc kia cùng Diệp Lăng.
Ừm… Ý là chú tài xế rất muốn… Còn Phí Cửu…
Phí Cửu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Diệp Lăng dưới màn mưa.
Không rõ bọn họ trao đổi cái gì nhưng được vài câu thì Diệp Lăng ngồi xuống, đưa cho cậu nhóc một cái bánh mỳ ngọt.
Cậu nhóc cầm lấy ăn ngấu nghiến, Diệp Lăng nghiên ô về phía trước.
Nhóc ngước nhìn Diệp Lăng, nhìn chằm chằm cậu.
Diệp Lăng mỉm cười, đưa tay lên lau máu trên mặt cậu bé.
“Chỗ anh không thiếu bánh mỳ, nhóc ăn no rồi mà không thích anh thì vẫn rời đi được mà. Anh sẽ bắt cóc nhóc giữa đường thế này sao? Chẳng ai làm vậy đâu”
“Bánh mỳ”… Nhóc rất đói, nghe đến thức ăn liền bị thu hút, nhưng người này…
“Ăn no rồi mà vẫn không thích anh”… Không có không thích, anh ta rất tốt… Mà… mà cậu đã ăn bánh của anh ta rồi…
Có thể rời đi nếu muốn ư? Ừm… Trên đường đúng là có rất nhiều camera, lại còn có người qua lại… Chắc hẳn không tên bắt cóc nào thiếu suy nghĩ như vậy.
“Chẳng ai làm vậy đâu”…
Từ đầu đến chân cậu nhóc đều ướt nhẹp và lắm lem bùn đất, một số vết thương bầm tím và rướm mái. Diệp Lăng không ngại dơ xe, dìu cậu bé lên ghế trước với tài xế.
Cậu nhóc vẫn còn sợ hãi, chỉ co người ngồi một chỗ, đến cử động cũng dè chừng.
Diệp Lăng cho nhóc bánh, nước và một cái chăn nhỏ, cũng không hỏi gì thêm.
Diệp Lăng tiếp tục nói với Phí Cửu về chuyện mấy con gấu, không khí trong xe dần thoải mái lại.
Cậu nhóc bình tĩnh hơn, lén lút nhìn họ qua gương chiếu hậu.
Chờ nhóc ăn xong thì cũng đến nơi.
“Này, hôm nay nhiều đồ lắm, tôi không cõng cậu lên nhà được đâu”
“Ừm… Tôi cầm đồ lên trước?”
Diệp Lăng giả vờ “hừ” một tiếng, sau đó câu cổ Phí Cửu hỏi:
“Không muốn chờ tôi à?”
Phí Cửu dụi dụi mắt rồi che miệng ngáp:
“Hở? Cậu sẽ lên mà. Cậu làm gì làm đi, tôi tranh thủ chơi ván game được chứ?”
Diệp Lăng nhỏ giọng bên tai Phí Cửu:
“Có tắm thì tắm đi, tôi lên sẽ giành phòng tắm của cậu đấy”
Vì vừa rồi cậu dìu cậu nhóc nên nửa người bên kia của Diệp Lăng đều ướt nhẹp.
“Lạnh, tôi không tắm đâu”
Phí Cửu cầm đồ lên trên trước, tài xế cũng xuống phụ cậu ta.
Phí Cửu và tài xế đi khuất, Diệp Lăng mới lên ghế trước ngồi với cậu nhóc kia.