“Tách”
Căn nhà tối tăm lập tức phủ đầy ánh sáng.
Lương Hạ Chi đứng trước huyền quan vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Cô nhìn căn nhà lạ lẫm vài giây, hai vai hơi trùng xuống, chậm chạp bước vào. Tùy chỉ sống một mình, cô vẫn xếp giày dép gọn gàng vào tủ.
Họ Lương là một gia tộc lớn tại Dương Chinh, có là nhánh thứ thì điều kiện mà Lương Hạ Chi hưởng thụ cũng vô cùng tốt.
Tháng trước, Lương Hạ Chi đã nhất quyết xin cha mẹ mua cho mình căn nhà này để thuận tiện học tập… Thực chất cô chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt hai người đó.
Nếu không biết về tương lai, cô vẫn sẽ ngây ngốc ở lại ngôi nhà kia, tự cho mình là tiểu thư được yêu chiều, cuối cùng nhận phải sự ruồng bỏ.
“Con không đồng ý!”
“Hạ Chi, con bình…”
“Cha! Mẹ! Sao hai người lại có thể nói với con gái mình hãy nhường cơ hội này cho người khá chứ?”
Lương Hạ Chi che mặt, ngồi khụy xuống, gần như hét lên. Là một cô gái được giáo dục tốt, chưa bao giờ Lương Hạ Chi hành động khiếm nhã như vậy.
Thất vọng, chán ghét, lo lắng…
Tại sao cô phải nhường cơ hội đến thủ đô cho người khác?
Không muốn làm một con người bình thường có gì sai? Muốn vượt qua người khác có gì sai? Cô tự mình thức tỉnh dị năng, cô xứng đáng được đến thủ đô học tập
Đó là vùng đất hoa lệ mà bất kỳ ai trong đế quốc cũng muốn đến sống thử. Ở nơi đó, cô có thể sống một cuộc đời tự do mà mình ao ước.
Muốn tốt đẹp hơn là sai ư? Tại sao cha mẹ lại không chịu “thả” cô ra?
Mẹ nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, giọng điệu như đang dỗ dành đứa nhỏ bướng bỉnh, không hiểu chuyện:
“Hạ Chi, đến thủ đô thì có gì tốt chứ? Con ở nhà..”
“Con không muốn! Con phải đến đó! Con không muốn sống trong sự quản lý của cha mẹ nữa!”
Cha là một người nóng tính, ít khi hạ mình xuống nước, nhưng hôm nay cũng dịu giọng hơn hẳn:
“Thủ đô đế quốc không phải là nơi ai cũng có thể ra vào… Anh họ con mới là người được chọn”
“Đừng lừa gạt con! Chuyện anh ta đã làm không phải là bí mật. Anh ta xứng đáng sao? Ông cũng đã nói con có thể đi, tại sao cha mẹ lại nhất quyết bắt con từ bỏ, bắt con nhường lại cho anh ta”
“Dị năng của con thế nào, con không tự biết? Còn muốn so với anh họ? Cha nói con không được đi thì là không được đi! Anh con sẽ đến thủ đô! Chỉ có anh con mới có thể đem vinh quang về cho dòng họ!”
Những lời thế này, cha cũng dám mạnh miệng nói ra?
Họ làm sao không biết tên anh họ đó của cô chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, học hành lười biếng, trốn học và tụ tập đánh đấm có tiếng, học sinh lẫn giáo viên đều sợ anh ta.
Thứ tốt của tên anh họ đó có chăng là thể chất dị năng trời ban? Hay là tài kết bè kéo phái với một đám công tử thế gia ?
Việc xấu anh ta làm luôn được người nhà bảo che. Dù biết anh ta không xứng đáng nhận được sự bồi dưỡng, nhưng cô luôn nhẫn nhịn trước sự bất công ấy…
Chỉ lần này, anh ta được nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, tùy tiện giết người, tùy tiện bỏ trốn.
Cuối cùng ông cũng tức giận.
Cô lại thức tỉnh dị năng đúng thời điểm… Rõ ràng là ý trời…
Lần đầu tiên, có một cơ hội đến với cô gần như vậy. Cô muốn nắm lấy nó, muốn thay đổi cuộc đời mình.
Thế mà, cha mẹ lại kịch liệt phản đối… Họ tin rằng chỉ có tên rác rưởi kia mới có thể đem về vinh quang…
Đúng là điên mà!
“Những gì anh ta là được, con cũng sẽ làm được”
“Một đứa con gái như mày trước sau gì cũng gả cho người ta. Đừng không biết lượng sức mình! Tao sinh mày ra, mày phải nghe lời tao! Người xứng đáng đến thủ đô chỉ có anh họ mày!”
“Con không mượn ai sinh con ra cả!…”
…Cha không thể bắt con trả nợ…
“Chát”
Lời còn chưa nói hết, má trái cô đã đau điếng.
Lương Hạ Chi cảm nhận được vị máu tươi nhàn nhạt trong miệng.
Cô ngã xuống đất, bịt kín tai lại, cơ thể run lên, không rõ do sợ hãi hay tức giận, ngực vô cùng nặng nề như bị thứ gì ghì chặt, đến thở cũng khó khăn.
“Không! Tôi không chấp nhận!”
Lương Hạ Chi bật dậy từ sô pha, vẫn là bộ đồng phục chưa kịp thay, mồ hôi ướt đẫm áo.
Một tay run rẩy cầm đồng hồ, một tay vô thức ôm ngực, xác định bản thân chỉ ngủ quên hơn 7 phút.
Lại là giấc mơ đó, một đoạn trong tương lai.
Gần đây, cô đã hiểu hơn về “tương lai” mà ẩn nhìn thấy.
Tương lai không cố định, nó có thể tự thay đổi, tương lai càng xa thì càng dễ sai khác.
Ở một tương lại nào đó… Cô đã chống đối cha mẹ, chịu sự kinh bỉ từ họ hàng, nhất quyết không buông bỏ cơ hội đến với mình… Để rồi tất cả như một trò đùa…
Anh ta quay về, khóc lóc một chút, xin lỗi vài câu. Mọi thứ thuộc về cô lập tức sụp đổ qua vài lời “nhận sai” vô bổ.
Khốn khiếp!
Nếu đã trốn thì sao còn trở về? Nếu đã trở về thì lúc đầu chết quách đi không phải tốt hơn sao?
Tương lai, thực tại, giả tưởng, hiện thực… Mọi thứ chồng chất lên nhau…
“Rầm”
Lương Hạ Chi gạt mạnh tất cả đồ trên bàn xuống đấy như một sự phát tiết.
Từng nhịp thở của cô trở nên nặng nề, đầu tóc rối loạn, mê mang…
Từ lần xem tương lai gần nhất, Lương Hạ Chi phát hiện nó đã thay đổi, Cửu sẽ không tới tìm mình…
Thời điểm Lương Hạ Chi tìm Phí Cửu là khi cô vừa nhận ra ẩn. Cô nghĩ rằng nếu bản thân không có chủ ý thay đổi thì tương lai sẽ cứ thế vận hành… Phí Cửu vẫn là chỗ dựa vững chắc, vẫn hỗ trợ cô vô điều kiện…
Thì ra mọi việc không đơn giản như vậy, tương lai có thể tự sai khác.
Lương Hạ Chi cuộn tròn trên sô pha, trong đầu như có mấy trăm hình ảnh, âm thanh chồng chất.
Thế giới quay cuồng.
Tuy cô không còn xem được tương lai quá xa vì giới hạn thể lực và tinh thần, nhưng nếu dùng uyển chuyển một chút thì chúng vẫn rất có ít.
Không là Phí Cửu… Vậy thì Kayn… Đặng Khang…
Bằng bất cứ giá nào cũng không để tên kia cướp đi mọi thứ của cô…
Lương Hạ Chi ngồi bật dậy, loạng choạng bước vào nhà tắm, chân trần đi trên nền nhà lạnh ngắt.
Phí Cửu…
Anh đánh nhau với Đặng Khang để bảo vệ em, rồi bị chuyển đi một ngôi trường xa tít… Chỉ sau lần đầu tiên em tìm đến, chúng ta đã trở thành người yêu… Yêu đương vô cùng ngọt ngào… Anh là người duy nhất ủng hộ em, bên cạnh em cơ mà…
Trong đầu Lương Hạ Chi, hết việc này tới việc kia cứ lặp đi lặp lại, hết chuyện này tới chuyện kia đến đến đi đi. Mọi thứ đều hỗn loạn, cô không thể tự thoát ra.