Tàu tốc hành dừng bến, người người lần lượt đổ ra sảnh.
Phí Cửu bước xuống tàu, một tay đeo lại balo, một tay che miệng ngáp. Cậu ta khá cao, lướt một vòng lập tức tìm được lối ra ít người nhất.
Phí Cửu không có hành lý nên trực tiếp ra cổng, tiện tay cầm điện thoại trong túi áo khoác xem giờ.
16 giờ 18 phút.
Còn 12 phút nữa là đến giờ luyện tập.
Phí Cửu tìm cách lách qua dòng người, vẫn tranh thủ gửi tin nhắn cho Diệp Lăng.
Phí Cửu: [Tôi đến trễ]
Phí Cửu: [Icon mèo nhỏ cầu xin]
Cậu ta gửi xong tin nhắn thì để điện thoại vào túi áo, vừa đi thêm hai bước bỗng nhiên bị một cậu nhóc đụng trúng.
Cú va chạm không nặng không nhẹ, cậu nhóc mất thăng bằng nhưng vẫn kịp thuận thế xoay người, khẽ cúi đầu nói xin lỗi rồi tiếp tục bước đi.
Là con lai, mái tóc vàng, da nâu nhưng rất sáng, đôi mắt màu xanh biển nhạt.
Một nhan sắc ấn tượng.
“A!”
Dưới chân cậu nhóc bỗng xuất hiện một vòng nước, từng dải nước từ vòng tròn dâng cao và quấn chặt chặt cậu nhóc, thậm chí nâng cậu khỏi mặt đất.
Cậu nhóc cố vùng vẫy nhưng không thể thoát.
Nhiều người nhìn qua, nhưng không ai tiến lên. Hầu hết bọn họ không có dị năng, người có dị năng cũng không manh động.
Đây cũng là khu vực trạm tàu, tự khắc sẽ có người xử lý.
Từ xa, hai bảo vệ đang vội vàng chạy đến.
Phí Cửu mặt không biến sắc chậm rãi đến gần đứa trẻ, xoè tay ra nói:
“Trả đây”
Dưới ánh nhìn lạnh nhạt , tay cậu nhóc run run lấy điện thoại trong túi quần đặt lên tay Phí Cửu.
“Xin lỗi… xin lỗi, làm ơn tha cho em”
Phí Cửu lấy lại điện thoại của mình, sau đó thu hồi dị năng, không nói không rằng quay đầu bỏ đi.
“Này đứng lại!”
Hai bảo vệ lên tiếng.
Phí Cửu làm như không nghe thấy, còn cậu nhóc cuốn quýt bỏ chạy.
“Nó kìa, lại là thằng nhóc đó!”
“Hả?”
“Thằng nhóc móc túi”
“Đúng! Thằng đó”
“Bắt nó lại”
_______
Mưa.
Bên ngoài trạm tàu mưa rả rích.
Vừa rồi bên trong Phí Cửu không nghe rõ tiếng mưa. Cậu ta đành ngồi ở ghế chờ, yên lặng nhìn ốc sên bò dưới tán lá.
Làm ốc sên thật tốt, lúc nào muốn nghỉ ngơi sẽ chui vào nhà.
À… Nhưng nó phải vác cái nhà đi khắp nơi, nặng nề lắm nhỉ?
Đây là giờ cao điểm, mà xe buýt mỗi khi trời mưa thì đến bến rất chậm. Phí Cửu phải đi hơn 30 phút nên không muốn đứng chen, vì thế cậu ta đã bỏ qua một chuyến.
Chỉ bỏ một chuyến! Chuyến sau thế nào cũng phải đi, nếu không sẽ trễ lắm.
Điện thoại Phí Cửu bỗng nhiên rung lên.
Diệp Lăng: [Hình ảnh]
Diệp Lăng: [Chỗ cậu thế nào?]
Diệp Lăng gửi một tấm ảnh ngoài đường, chắc hẳn là vừa chụp. Thời tiết bên Diệp Lăng còn tệ hơn, mây đen giăng kịt trời, màn mưa trắng xoá.
Phí Cửu cũng chụp một tấm gửi lại cho Diệp Lăng.
Phí Cửu: [Hình ảnh]
Phí Cửu: [Đang chờ xe]
Diệp Lăng: [Ăn lẩu hông?]
Phí Cửu: [Ăn]
Diệp Lăng: [Gửi định vị, tôi qua]
Phí Cửu gửi định vị cho Diệp Lăng, chưa đầy 15 phút, Diệp Lăng đã có mặt.
Hôm nay, cậu đón Phí Cửu bằng một chiếc ô tô được sản xuất riêng.
Đây không phải lần đầu tiên Diệp Lăng đón Phí Cửu bằng ô tô, nhưng cậu dám cược Phí Cửu chẳng biết mỗi lần cậu ta ngồi đều là những chiếc xe khác nhau.
Chỉ giống màu đen mà thôi.
Phí Cửu lễ phép đáp lời chào hỏi của tài xế.
Chú ấy là một người mập mạp, hay cười, tính cách cẩn thận, có lẽ vì thế mà đã làm tài xế riêng cho Diệp Lăng từ khi cậu vào tiểu học.
Chú lấy cho Phí Cửu một túi đồ ăn vặt, sau đó hỏi Diệp Lăng muốn đi đâu.
Diệp Lăng đọc ra một địa chỉ. Phí Cửu không quan tâm lắm, cậu ta lấy trong balo một hộp bánh đưa cho Diệp Lăng.
“Cảm ơn, không ngờ là có quà cho tôi nữa đấy?”
Phí Cửu gật đầu:
“Mẹ nhất quyết bắt tôi mang đến”
Là bánh cốm.
Từng cái bánh được gói cẩn thận, xếp ngay ngắn trong hộp được đan từ tre.
“Cảm ơn mẹ cậu giúp tôi nhé. Phải nói rằng tôi rất thích đấy”
“Ừm”
“Chính tay mẹ cậu làm hả?”
“Đúng vậy. Mùa thu năm nào mẹ tôi cũng làm bánh gửi tặng…”
Vừa nói, Phí Cửu vừa đưa tay ra phía trước, chán nản than thở:
“… Tôi cũng có làm, đây này, chỗ này vẫn còn đỏ”
Diệp Lăng nhìn kỹ lắm mới thấy hai lằn hồng hồng mơ hồ. “Vết thương” này chắc hẳn không đáng gì, nhưng tưởng tượng cảnh Phí Cửu chăm chỉ ngồi gói bánh, Diệp Lăng lại cảm thấy thú vị.
“Xem ra ở nhà cậu sống tích cực hơn”
“Cha tôi hung dữ lắm”
____
Trời mưa lớn, nhưng là giờ tan làm nên siêu thị vẫn khá đông khách.
Diệp Lăng đẩy xe chọn đồ, Phí Cửu ngoan ngoãn theo bên cạnh.
“Lấy cái nào đây?”
Diệp Lăng đưa hai loại sữa dâu trước mặt Phí Cửu.
Hai thương hiệu khác nhau, đều là 1200ml, giá cả không chênh lệch nhiều.
“Loại này đi”
Phí Cửu chỉ hộp bên trái.
Còn 4 hộp, Diệp Lăng để vào hết vào xe đẩy.
Bên trong đã đầy ấp, đa số đều là bánh kẹo và đồ ăn liền.
Thấy đủ, Diệp Lăng kéo Phí Cửu qua khu thực phẩm sống.
Cả Diệp Lăng và Phí Cửu đều thích thịt đỏ, ghét rau. Quán lẩu bọn họ thường mua ở cạnh bên siêu thị này, quán chỉ có các loại hải sản.
À… Còn không có miến…
Diệp Lăng không dễ tính như Phí Cửu, cậu luôn tìm mọi cách để có thứ cậu muốn.
Thịt lợn, bò, trâu, nai gì đó và thăn, vai, lưng, bụng gì đó, Phí Cửu không để tâm, cái nào cũng ăn được, vì thế đều là Diệp Lăng chọn.
“Tôi đi lấy sữa chua được không?”
Diệp Lăng đang cầm hai khay thịt suy tính, tuy nhiên vẫn nghe đáp lời Phí Cửu:
“Tôi không thích nha đam”
“Được”
Khi mua xong những thứ cần thiết, ngoài trời vẫn mưa xối xả. Diệp Lăng và Phí Cửu thong thả xuống hầm gửi xe. Bọn họ mua hai túi lớn, Diệp Lăng đưa Phí Cửu cầm một túi, còn cậu gọi điện cho tài xế.
“Thằng nhóc khốn khiếp”
“Mày đứng lại đó”
“Đừng để nó thoát”
“Này! chặn nó lại cho tao”
Từ xa, một cậu nhóc bị truy đuổi bởi bốn tên, họ đang hướng về phía Diệp Lăng và Phí Cửu.
Cậu nhóc chạy rất nhanh, còn Diệp Lăng và Phí Cửu chẳng rảnh lo chuyện bao đồng.
Cậu nhóc chen qua giữa hai người, chạy vụt mất.
Đám người kia vẫn tức tối vừa chửi mắng vừa đuổi theo.
Diệp Lăng nói mấy lời cuối rồi tắt máy, để nhờ điện thoại vào túi Phí Cửu, sau đó quay đầu nhìn về sau.
“Thằng nhóc vừa rồi…”
“Hửm?”
“Nó có dị năng nhưng không mạnh lắm”
Phí Cửu vẫn nhớ cậu nhóc đó, nó là nhóc đã trộm điện thoại của cậu ta ở trạm tàu.
“Ừm, hệ lôi”
Diệp Lăng nghe điện thoại nên không chú ý, chỉ cảm nhận một chút dị lượng.
“Vậy chắc bốn người kia không đuổi kịp rồi”