Ngày ấy, Lương Thức Phổ đang vươn tay cố với một quả hồng ở xa, xui xẻo làm sao lại bất cẩn trượt chân.
Ngã từ một cành cây cao như thế nhưng hắn chẳng hề sợ hãi.
Trong lòng chỉ nghĩ phen này không biết bị cha lớn xử thế nào thì một luồng gió đã đỡ lấy hắn, giúp hắn tiếp đất hết sức nhẹ nhàng.
Không có đau đớn như tưởng tượng, hắn loạng choạng đứng dậy, vừa quay đầu đã nghe một âm thanh cảnh cáo:
“Thằng trộm hồng kia, mày nhẹ nhàng chút đi, muốn làm chủ nhà thức giấc à?”
Lương Thức Phổ nhìn thấy cậu bạn không lớn hơn mình là bao, cậu ấy đứng trước mặt hắn ra dấu giữ im lặng. Tên nhóc ngỗ nghịch như Lương Thức Phổ vậy mà bất giác vâng lời.
Cậu bạn bước đến chỗ hắn nhỏ giọng:
“Mày trộm được bao nhiêu rồi?”
Dù hắn không làm gì xấu nhưng vẫn vô thức hạ giọng theo:
“Ba… Ba…”
“Tao thấy mày leo cũng cao, vật mà mới trộm được ba quả?”
Lương Thức Phổ lập tức lắc đầu, chỉ tay về một chỗ cách gốc hồng không xa:
“Được ba núi rồi”
Hắn không có đếm.
Cậu bạn nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy hồng được chất thành ba đống nhỏ liền kinh hãi:
“Mày hái nhiều thế, không sợ chủ nhà biết hả?”
Lương Thức Phổ năm đó 7 tuổi, cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao ba nhỏ biết cậu lén lút hái hồng.
“Không… Chắc không sao đâu”
Cha lớn và ba nhỏ cũng giống hắn, đều không thích ăn hồng. Cậu bạn nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, sau đó thở dài:
“Thôi, mày chia cho tao một ít. Tao giúp mày giải quyết chuyện này”
Lương Thức Phổ không nghĩ ngợi gì đã đồng ý.
Cậu bạn bảo hắn chờ một chút, sau khi cậu ấy lấy xong phần mình sẽ quay lại giúp hắn. Cậu ấy có dị năng hệ phong, có thể bay rất cao, dễ dàng vượt qua bước tường rào phía trước.
Lương Thức Phổ chạy lên, vội vàng hỏi:
“Cậu tên gì?”
Diệp Nhất Phàm chần chừ chần chừ, cuối cùng cũng báo ra một cái tên:
“Lăng Phàm”
Họ Lăng sao?
Lương Thức Phổ từng theo cha lớn đi nhiều buổi tiệc, quen rất nhiều bạn nhỏ, hình như không quen bạn nhỏ nào họ Lăng.
Một tiếng “bực” nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Thức Phổ, không quay đầu nhìn hắn cũng biết là ai.
“Mày làm gãy cành bây giờ”
Diệp Nhất Phàm khoác một cái áo lông qua vai Lương Thức Phổ, cười nói:
“Trước giờ vẫn ngồi chung mà”
Mấy ngón tay Lương Thức Phổ khẽ miết mép áo lông ấm áp.
“Nhưng chúng ta đã lớn, cái gì theo thời gian mà chẳng khác”
“Thế thì chúng ta ngồi cành cao hơn là được. Dị năng của tôi bây giờ lợi hại lắm, có thể đỡ được hai người chúng ta”
Lương Thức Phổ quay đầu nhìn Diệp Nhất Phàm.
Nhà bọn họ cách nhau bốn căn, khu này gần một trường danh tiếng, nên tầng lớp trung và thượng lưu có con nhỏ thường chọn mua nhà ở đây. Diệp Nhất Phàm chuyển đến đây năm 8 tuổi, nhờ đầu óc nhanh nhạy và danh tiếng Diệp gia, cậu ta đã là đứa trẻ “có tiếng nói nhất” trong khu.
Hắn đã lon ton theo Diệp Nhất Phàm từ thuở ấy.
“Ừ, mày lúc nào cũng tài giỏi”
Đối diện với ánh mắt của Lương Thức Phổ, Diệp Nhất Phàm hơi nghiêng đầu nhìn ra xa xa.
Trăng sao trên trời vẫn như ngày hôm đó, còn họ thì vẫn ở đây, dường như chẳng có gì thay đổi.
“Thức Phổ, tôi biết cậu… Nhưng tin tôi đi, tên của cậu nhất định sẽ sớm có trong danh sách hội ứng viên tài năng”
Lương Thức Phổ vốn không phải người kiên nhẫn, Diệp Nhất Phàm vừa đụng trúng việc trong lòng, hắn liền bùng nổ. Hắn kéo áo lông vứt xuống, đẩy mạnh vai Diệp Nhất Phàm, lớn tiếng trách vấn:
“Tại sao chứ? Diệp Nhất Phàm, tao thua mày cái gì? Tại sao lúc nào tao cũng bị mày bỏ lại? Tại vì mày họ Diệp à? Mày xem thường tao lắm đúng không? Tao giống như một công cụ…”
Diệp Nhất Phàm ngơ ngác, chỉ kịp phản ứng chậm chạp trước cơn tức giận bất ngờ của cậu bạn:
“Thức Phổ…”
“Tao rất cố gắng mà. Tao đã luôn nghĩ chúng ta là anh em, thân thiết hơn bất kỳ cặp anh em nào. Chúng ta sẽ cùng nhau…”
Diệp Nhất Phàm bất ngờ nắm chặt hai vai Lương Thức Phổ, kéo hắn đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
“Vốn là như thế mà! Chúng ta là anh em. Tao nhất định không để mày thiệt thòi. Chờ đó đi, tên mày chắc chắn có trong danh sách hội ứng viên tài năng…”
“Tao không cần!”
“Mày muốn cái gì?”
“Tao mới là người phải hỏi câu đó!”
“Mày đừng tùy hứng nữa”
“Mày cứ mặc kệ tao!”
Lương Thức Phổ gục đầu xuống.
Làm thế nào mới tốt đây?
“Nhất Phàm, tao không quan tâm hội ứng viên tài năng gì đó…. Đúng là nhà tao muốn… Hai người ông của tao bất hòa cả đời, vậy mà chịu ngồi chung mâm cân nhắc tương lai cho đứa cháu này… Nhưng thật đấy, tao thấy bây giờ cũng tốt lắm rồi. Tao chỉ đang ghen tị với mày…”
Diệp Nhất Phàm không muốn nói cho Lương Thức Phổ việc hắn đã trao đổi với Diệp Lăng.
Lý do thì có rất nhiều… Hắn không muốn Lương Thức Phổ biết cậu ta bị hắn liên lụy nên mất suất trong danh sách, hắn không muốn Lương Thức Phổ biết hắn vì cậu ta mà bỏ qua lợi thế trước Diệp Lăng, hắn không muốn một ai khác biết hắn phải trao đổi với Diệp Lăng mới có thể ghi tên Lương Thức Phổ vào hội ứng viên, “một ai khác” đó đặt biệt không thể là những người trong các gia tộc lớn tại Dương Chinh, hắn càng không thể để ai nhìn rõ tầm ảnh hưởng của mình ít hơn anh ta.
Hắn cũng không được phép cho người khác biết anh em họ Diệp đang đấu đá.
Diệp Nhất Phàm chỉ có thể cam kết với Lương Thức Phổ, hắn sẽ đưa cậu ta quay lại.
Vì họ là anh em mà.
“Mày phải tin tao…”
“Nhất Phàm, mày còn nhờ lần đầu gặp không? Mày cũng nói tao chờ mày…”
“Nhớ, tao kêu mày chờ tao quay lại giải quyết…”
“Ừ, tao đã chờ được mày, mày giúp tao sắp xếp bằng chứng đổ tội cho thằng nhóc nhà chú Đặng”
Khi đó, Diệp Nhất Phàm biết Đặng Khang cũng từng trộm hồng, nên dùng một chút chiêu trò, khi chú Đặng hỏi tội, Đặng Khang tưởng mình bị phát hiện nên đã thừa nhận ngay…
“Sao nhắc lại chuyện này?”
“Từ nhỏ mày đã rất biết tính toán, mấy đứa khu này đều từng bị mày… chỉ có tao là chưa… Hoặc là tao không biết… Nhưng tao vẫn sẽ tin mày”
Nghe Lương Thức Phổ nói “từ nhỏ mày đã rất biết tính toán”, Diệp Nhất Phàm không nhịn được liền nghĩ tới Diệp Lăng và Diệp Bách.
Trước khi chuyển đến đây, hắn đã bị Diệp Lăng đá khỏi nhà, còn Diệp Bách lợi dụng chuyện của hắn và Diệp Lăng để tranh thủ tranh một cơ hội theo chú Diệp Hạc đến thủ đô. Trước khi đi còn đến “khuyên nhủ” hắn không nên đối đầu với Diệp Lăng.
Đối với Diệp Nhất Phàm lời “khuyên nhủ” đó chẳng khác nào sự sỉ nhục.
Hắn nhất định phải chứng minh cho bọn họ thấy, hắn không thua kém Diệp Lăng!
Mỗi lần nhớ đến hai con người đó, Diệp Nhất Phàm đều cảm thấy rất…
“Ừ”
Nghe lời đáp trả nhạt nhẽo của Diệp Nhất Phàm, Lương Thức Phổ cắn chặt răng, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
“Tao vào nhà đây. Hôm nay ông tao ở lại, tao phải về ăn tối”