Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.202 Chữ Cài Đặt

Đây là lần thứ hai Diệp Lăng gặp Lương Hạ Chi.

Cô gái này xinh đẹp hơn trước, có lẽ là vì kiểu tóc mới, màu son mới, kiểu váy mới… Hay là từ loại khí chất mới mẽ này.

Một cô gái có thể khác biệt trong thoáng nhiều như vậy sao?

Vẫn như lần đầu, Lương Hạ Chi đang chờ trước cửa, Diệp Lăng cõng Phí Cửu đứng ở mấy bậc cầu thang thấp hơn một khoảng, chỉ khác là cánh tay đang vòng qua cổ Diệp Lăng phụ trách cầm túi thứ ăn chứng tỏ cậu ta còn tỉnh táo.

Bên ngoài chẳng có đèn nhưng Phí Cửu nhìn một cái lập tức biết người đối diện là ai. Cậu ta phiền chán thì thào:

“Lại đến…”

Diệp Lăng cảm thấy bản thân không phù hợp trở thành người lên tiếng đầu tiên, vậy mà hai người trong cuộc đều chưa ý thức được. Cậu chỉ có thể tiếp tục bước lên, tiện thể nhỏ giọng nhắc nhở Phí Cửu:
“Đừng tỏ thái độ một cô gái chứ”

Phí Cửu vùi đầu vào cổ Diệp Lăng, “hừ” một tiếng không phục, trong đầu vẫn nhớ lần cô gái này kêu cửa đến mức nhà hàng xóm qua thuyết giáo cậu ta cả buổi trời.

Diệp Lăng lịch sự gật đầu thay lời chào hỏi.

Lương Hạ Chi nhìn chằm chằm cậu và Phí Cửu rồi nhíu mày.

Diệp Lăng cảm nhận được Lương Hạ Chi rất khó chịu với mình. Hoàn toàn không thân thiện như lần gặp đầu tiên.

Lạ nhỉ?

Ánh mắt đó, thái độ này…

“Cậu là Diệp Lăng?”

Lương Hạ Chi lên tiếng hỏi, trước tiên là nhìn cậu, sau đó nhìn qua Phí Cửu, rồi khẽ chau mày.

Diệp Lăng không lãng tránh, tự nhiên gật đầu:

“Đó là tên tôi”

Phí Cửu ngáp một cái thúc giục Diệp Lăng:

“Diệp Lăng, vào nhà thôi”

“Ừm”

Diệp Lăng ít khi lơ người khác, nhưng người ta đã ghét cậu, tất nhiên cậu sẽ chẳng cúi đầu. Diệp Lăng nghiêng người, dùng Phí Cửu che tầm nhìn của Lương Hạ Chi, rồi nhanh tay nhập mã.
“Cậu thật sự là Diệp Lăng?”

Việc người bất ngờ khi biết tên mình, Diệp Lăng từng thấy không ít lần, nhưng điệu bộ không dám tin là thật kia vẫn thành công thu hút sự chú ý của Diệp thiếu gia.

“Đúng vậy”

“Quả nhiên là thế”

Lương Hạ Chi nhỏ giọng nói một cậu khó hiểu, sau đó tiến lên cầm cánh tay Phí Cửu đang đặt trên vai Diệp Lăng, níu xuống sát bên mình, kéo gần khoảng cách của cả hai, mắt đối mắt vô cùng kiên quyết nói:

“Phí Cửu, em muốn nói chuyện với anh! Nghiêm túc nghe em một lần đi!”

Phí Cửu mở mắt tỉnh táo nhìn Lương Hạ Chi, sự lạnh nhạt thể hiện cực kỳ rõ như một lời cảnh cáo. Phí Cửu lười cử động, liền dùng dị năng tạo một luồng nước đẩy tay cô ta khỏi tay mình, sau đó lại đặt tay về chỗ cũ, nhỏ giọng ấm ức bên tai Diệp Lăng:

“Diệp Lăng sao thế? Đã nói là về cho tôi ăn tối rồi mà”
Diệp Lăng thở dài, thật lòng cậu đâu muốn day dưa, rõ ràng là việc của Phí Cửu.

“Phí Cửu, tôi vào nhà trước, cậu nói chuyện với cô ấy đi”

“Tôi không muốn”

“Nếu cậu không nghe, cô ấy chắc chắn còn tìm tới… Không ít lần đâu”

Phí Cửu im lặng một chút, sau đó thở dài, rồi từ từ trượt xuống khỏi lưng Diệp Lăng, đưa túi đồ trên tay cho cậu:

“Vậy chờ tôi chút”

Diệp Lăng nhận lấy, mỉm cười nhắc nhờ:

“Người ta là con gái, cư xử đàng hoàng một chút”

Trong nhà rất tối, Diệp Lăng bật đèn rồi, đem túi đồ vào bếp, vài thứ phải để vào tủ lạnh, vài thứ phải để vào lò vi sóng, robot hút bụi đã làm việc trong suốt thời gian họ không ở nhà cũng phải mang sạc.

Diệp Lăng làm hết việc này đến việc nọ trong bếp, không hề có ý định ra phòng khách nghe lén chuyện của hai người kia. Chỉ đến khi Phí Cửu mở cửa, Diệp Lăng mới vô tình nghe được một câu cuối cùng:

“Anh nhớ đấy, những lời em nói đều là thật, cậu ấy chỉ lợi dụng anh”

Tiếng giày cao gót vang lên xa dần.

Bên tai Diệp Lăng là giọng ngáp ngủ của Phí Cửu gọi cậu:

“Diệp Lăng”

Diệp Lăng xoa xoa đầu Phí Cửu hỏi:

“Cậu buồn ngủ lắm hả?”

Hôm nay đúng là tập luyện có hơi quá sức.

Phí Cửu gật gật đầu, nằm dài ra nệm trải sàn Diệp Lăng vừa trải.

“Cô ấy nói rất nhiều, nhưng chủ yếu là cô ấy mơ thấy một số chuyện tương lai, đầu tiên tôi và cô ấy sẽ rất yêu nhau…”

Phí Cửu chưa nói hết, Diệp Lăng đã ngồi xuống bên cạnh và xen vào:

“Thứ hai là có một người tên Lương Thức Phổ sẽ hãm hại cậu, thứ ba là cậu sẽ giành giải quán quân trong cuộc thi tỉnh sắp tới, cuối cùng là cậu bị Lương Thức Phổ cướp suất đến Haget và mất hết tất cả”

“Ừm… Cái cuối cùng là… Diệp Lăng phản bội tôi”

“Thế ư? Điều này trong thư không nhắc đến…”

Phí Cửu lấy từ trong túi áo ra một tấm giấy đưa cho Diệp Lăng:

“Cô ấy còn nói một số sự kiện khác sẽ xảy ra trong thời gian tới sẽ được tivi đưa tin… Cô ấy cho tôi thời gian, nếu tôi tin lời cô ấy thì liên lạc với cô ấy qua đây… À, cô ta còn dặn tôi đừng nói với cậu…”

Diệp Lăng cầm tờ giấy.

“Cậu chưa chờ những gì cô ấy nói sẽ xảy ra hay không mà đã nói với tôi như thế…”

Thật ra theo những thứ cô ấy viết trong bức thư lần trước, thì các sự kiện thật sự lần lượt diễn ra…

“Nếu Diệp Lăng muốn thứ gì đó từ tôi, thì cậu đã lấy được”

Phí Cửu chống tay ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài cuộn tròn lại rồi vứt qua một góc, vô cùng tùy tiện, ngáp ngắn ngáp dài đứng lên hỏi:

“Sữa dâu trong tủ lạnh hả Diệp Lăng?”

“Đồ ăn trong lò vi sóng cũng nóng xong, cậu đem ra luôn đi”

“Được”

——————-

Lý Thức Phổ đang ngồi trên một cây hồng rất lớn, ngẩn người nhìn trăng sao trên trời.

Thời tiết đã lạnh dần nhưng hắn vẫn chỉ mặc một cái áo thun đơn giản. Tâm hồn hắn không có một tia sáng nghệ thuật nào để cảm cảnh thơ mộng xung quanh, hắn chỉ nghĩ về cây hồng này.

Nghe đâu nó đã có trước khi cha lớn dụ dỗ ba nhỏ về đây.

Lúc hắn còn bé xíu ấy, mỗi mùa thu nó sẽ cho trái trĩu cành. Hắn không thích ăn hồng, nhưng nhìn những trái hồng cam cam đỏ đỏ bắt mắt treo lủng lẳng như những ngôi sao xinh xắn, hắn luôn muốn hái xuống bằng hết.

Ba nhỏ không cho hắn leo cây, vì thế, mỗi tối sau khi nghe tiếng cha lớn khoá cửa phòng, hắn sẽ leo cửa sổ ra ngoài để theo đuổi đam mê của mình.

Trong một tối như thế, hắn đã gặp tên đáng ghét số một đó.

Diệp Nhất Phàm.