Thục Khuê lựa chọn hiếu thảo với phụ mẫu, hòa thuận với trưởng tỷ, bái Thần y làm sư phụ.
Từ những quyết định đó, cuộc đời của nàng đã hoàn toàn rẽ sang một hướng đi khác, ấm áp và bình yên hơn câu chuyện bi kịch ban đầu rất nhiều. Thế nhưng, dù nàng có cố gắng nghịch chuyển nhân quả đến đâu, thì có một số việc bắt buộc phải diễn ra theo quy luật của thế giới này, tựa như cái chết được định sẵn của chính nàng vậy.
Suốt bao năm theo Thần y Tĩnh Liên học hỏi, Thục Khuê đã trở thành đệ tử bế môn tâm đắc nhất của ông. Nàng dùng y thuật mà mình lãnh ngộ được, chữa bệnh cứu sống rất nhiều người, hành thiện tích đức khắp nơi. Chẳng qua trong số hàng ngàn sinh mạng được nàng kéo về từ tay tử thần đó, lại không có bản thân nàng mà thôi.
Dẫu cho Thần y đã trút hết sở học cả đời, tìm kiếm đủ loại linh dược quý hiếm để chữa trị, cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống của nàng thêm mười sáu năm.
Năm nay nàng đã mười lăm tuổi, thời gian của nàng chỉ còn lại vỏn vẹn một năm ngắn ngủi. Một năm để sống, một năm để nhìn ngắm ánh mặt trời.
Thục Khuê nghiêng đầu nhìn sư phụ, hàng mi dày khẽ chớp: [Sư phụ, lần này ngài ở lại thành Lương Khinh bao lâu? Có phải vài ngày nữa ngài lại phải lên đường đi hái thuốc xa không?]
Thần y Tĩnh Liên nhìn đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định, ông lắc đầu đáp: “Không đi nữa, ta ở lại với con. Khoảng thời gian này, sư phụ sẽ luôn ở bên cạnh Khuê Nhi.”
Nghe ông nói vậy, trong lòng Thục Khuê dâng lên một luồng ấm áp, nhưng nàng vẫn mím môi, chớp chớp mắt đầy tinh nghịch: [Nhưng mà… Sư phụ, lần này con lại muốn rời khỏi đây.]
Tĩnh Liên nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, sắc mặt ông trầm xuống, vội vàng hỏi: “Con muốn đi đâu? Thân thể con yếu ớt thế này, ra ngoài gió bụi, vạn nhất có chuyện gì thì biết làm sao?”
Thục Khuê mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nàng hướng về phía bầu trời bao la ngoài cửa sổ, nơi có những cánh chim tự do đang sải cánh bay lượn giữa tầng mây.
Những ngón tay nhỏ nhắn của nàng di chuyển liên hồi, thể hiện trọn vẹn nỗi lòng khát khao: [Cảnh sắc thiên hạ đẹp như thế, non xanh nước biếc mênh mông bạt ngàn, con chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Mười lăm năm qua con chỉ quanh quẩn trong thành Lương Khinh, làm bạn với mùi thuốc đắng.
Con muốn được một lần rời khỏi đây, đi xem thế giới rộng lớn ngoài kia, thong dong nghe chuyện thú vị bốn phương, để lòng tự do như gió thổi mây trôi ngang trời. Mặc cho sinh mạng đang rút ngắn từng ngày, Thục Khuê vẫn muốn đi. Sư phụ đưa con đi, có được không?]
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời ngập tràn sinh khí nhưng lại chứa đựng lời khẩn cầu cuối cùng của thiếu nữ, trái tim Tĩnh Liên chợt nhói đau. Ông biết, đây là tâm nguyện cuối đời của nàng, ông không có quyền và cũng không nhẫn tâm từ chối.
Lão nhân gật đầu đáp ứng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Được, sư phụ đưa con đi. Chúng ta cùng đi ngắm nhìn thiên hạ.”
Thục Khuê mừng rỡ, hai tay đan vào nhau cúi đầu thật thấp để bày tỏ lòng biết ơn: [Đa tạ sư phụ.]
Cả đời Thục Khuê bị bệnh tật quấn thân, chưa từng rời khỏi thành Lương Khinh nửa bước. Khao khát cuối cùng của nàng chính là được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp bao la khắp thế gian trước khi nhắm mắt. Mặc cho sinh mạng đang lụi tàn, nàng vẫn quyết tâm bước ra thế giới ngoài kia.