Có sự ra mặt thuyết phục và đảm bảo của Thần y Tĩnh Liên, dù phụ mẫu của Thục Khuê vạn phần lo lắng, xót xa nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý cho nàng rời thành.
Ngày khởi hành, phụ mẫu và các trưởng bối đứng trước cổng thành dặn dò rất nhiều chuyện, ánh mắt lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
Thế nhưng ý nàng đã quyết, xe ngựa cuối cùng vẫn chầm chậm lăn bánh, bỏ lại sau lưng thành trì kiên cố nơi nàng đã gắn bó suốt mười lăm năm.
Khi chiếc xe ngựa ra khỏi cổng thành Lương Khinh, đi vào con đường mòn gồ ghề dẫn lên phía bắc. Thần y Tĩnh Liên nhìn đồ đệ đang vén rèm cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật, cười hỏi: “Khuê Nhi, con muốn đi đâu trước? Thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều nơi đẹp đấy.”
Thục Khuê xoay đầu lại, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, đôi tay dứt khoát đưa ra đáp án đã có sẵn từ lâu trong đầu: [Sơn La Tông.]
Tĩnh Liên không hề cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của nàng, ông vuốt râu cười nói: “Thấy nhớ trưởng tỷ của con rồi sao? Thục Mẫn đã đến đó bái sư học võ cũng được ba năm rồi, từ dạo ấy hai đứa chưa từng gặp lại.”
Thục Khuê khẽ gật đầu.
Thực chất, lý do nàng muốn đến Sơn La Tông không chỉ đơn giản là vì nhớ thương tỷ tỷ song sinh Đông Ngọc Thục Mẫn. Mà bởi vì nàng biết rõ, đây chính là thời điểm nam chính Dương Thanh Chí bị kẻ gian tập kích trên đường trở về môn phái, tình hình nguy kịch đến mức suýt bỏ mạng tại đây.
Nàng muốn đến đó để can thiệp vào vận mệnh của hắn, xem như giúp đường tình duyên của trưởng tỷ thuận lợi hơn một chút.
Tiếng vó ngựa lộc cộc nện xuống con đường gồ ghề, xe ngựa chầm chậm băng qua những bìa rừng rậm rạp hoang vu dưới chân núi. Càng đi xa, không khí oi ả của ngày hè càng được thay thế bằng cái se lạnh của vùng cao nguyên. Gió ngàn rít qua khe cửa mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và lá mục sau trận mưa đêm. Thục Khuê khẽ tựa đầu vào vách gỗ, nhắm mắt dưỡng thần vì cơ thể yếu ớt không chịu nổi sự xóc nảy của chuyến đi dài.
Đột nhiên, chiếc xe ngựa khựng lại một cách dữ dội, khiến thân hình Thục Khuê suýt nữa thì nhào về phía trước. Nàng mở bừng mắt, lập tức nhận ra có điều bất thường.
Bức rèm xe bị vén lên, gương mặt hớt hải của gã phu xe hiện ra, giọng run rẩy báo cáo với Tĩnh Liên: “Thần y, phía trước có chuyện! Có rất nhiều xác chết, chúng ta nên quay đầu đi đường vòng thôi ạ.”